Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Tuyên phong Chân phước cho Tôi tớ Chúa Pauline Jaricot

mariot
Tôi tớ Chúa Pauline Jaricot


Ngày 22 tháng 5 tới,
vị Tôi tớ Chúa, Pauline Jaricot (1799-1862) sẽ được tuyên phong chân phước: Người sáng lập Hiệp Truyền bá Đức tin và Phong trào “Chuỗi Mân Côi Sống” sẽ được nâng lên để tôn vinh trên các bàn thờ ở Lyon trong dịp kỷ niệm hai trăm năm ngày thành lập Hội Giáo hoàng về Truyền bá Đức tin (POPF) trong một Thánh lễ do Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, chủ sự.

Người hưởng nhờ phép lạ do lời chuyển cầu của Tôi tớ Chúa Jaricot là cô bé Mayline Trần, lúc đó mới 3 tuổi rưỡi (2012). Cô bé đã hôn mê do bị mắc nghẹn thức ăn. Cô bé được đưa vào bệnh viện trong tình trạng được xem là đã chết, nhưng gia đình từ chối từ chối rút máy hỗ trợ sống nhân tạo và bắt đầu làm tuần 9 ngày cầu nguyện với Pauline Jaricot. Ngay sau đó, cô bé đã tỉnh lại,vượt quá mọi kỳ vọng, cô bé đã hoàn toàn bình phục.

(EG) (Agenzia Fides, 20/11/2021)

Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

545    23-11-2021