Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Vatican cập nhật hướng dẫn về tiến trình xử lý các trường hợp giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên

vat123456
 Trụ sở Bộ Giáo lý Đức tin


Ngày 27/6/2022, hai năm sau lần xuất bản đầu tiên, Bộ Giáo lý Đức tin đã giới thiệu "Phiên bản 2.0 của Cẩm nang về một số điểm trong tiến trình xử lý các trường hợp giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên".

Cẩm nang phiên bản 2.0, được soạn dựa trên phiên bản thứ nhất được xuất bản vào năm 2020, sẽ cung cấp cho các giám mục hay những người có trách nhiệm những hướng dẫn họ cần biết và cần làm trong những tình huống khi một giáo sĩ bị cáo buộc phạm tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng "Tài liệu, không có giá trị pháp lý, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về kiến ​​thức thực hành của những người được gọi thi hành những vai trò khác nhau để xử lý các tình huống được mô tả."

Phiên bản thứ nhất

Cẩm nang thứ nhất, được ban hành vào tháng 7/2020, được hình thành sau cuộc họp về bảo vệ trẻ em, với sự tham dự của tất cả các chủ tịch của các Hội đồng Giám mục trên thế giới, để chống việc lạm dụng và bảo vệ tốt hơn những người trẻ tuổi và dễ bị tổn thương.

Kể từ khi được lưu hành, theo Bộ Giáo lý Đức tin, ấn bản đầu tiên đã giúp tiêu chuẩn hóa việc thực hành, đào tạo những người thực hành và giải quyết những vấn đề không phải lúc nào cũng tìm được câu trả lời thỏa đáng trong chính các văn bản luật.

Tương thích với các tài liệu mới có hiệu lực

Bộ Giáo lý Đức tin cũng lưu ý rằng việc cập nhật ấn bản đầu tiên là cần thiết chủ yếu là do các tài liệu sau có hiệu lực: cuốn VI của Bộ Giáo luật và tài liệu "Các quy tắc về các tội phạm dành cho Bộ Giáo lý Đức tin xử lý" (ngày 8/12/2021), Tự sắc Fidem servare (ngày 14/2/2022) cũng như Tự sắc Competentias quasdam (15/2/2022) và cuối cùng là Tông hiến Praedicate evangelium (ngày 5/6/2022).

Quá trình sửa đổi

Bộ nhấn mạnh rằng công việc sửa đổi "đã xem xét cẩn thận, trong số những điều khác, những đóng góp khác nhau từ các trung tâm học thuật và các nghiên cứu ngành mà Bộ Giáo lý Đức tin nhận được trong hai năm qua."

Thêm vào đó, một số điểm đã được làm rõ và cải thiện sau khi đón nhận các đề xuất đến từ nhiều cuộc thảo luận với các tổ chức giáo hội tham gia vào lĩnh vực này.

Việc đánh số thứ tự của phiên bản đầu tiên đã được giữ nguyên trong phiên bản thứ hai để giúp cho những người đã quen thuộc với Cẩm nang dễ dàng tra cứu các chủ đề khác nhau.

Đón nhận những góp ý

Cuối cùng, Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng vì đây cũng là một văn bản mở ra cho những phát triển trong tương lai, nên Bộ chào đón những đề xuất và nhận xét hữu ích.

(CSR_2714_2022)

 

Theo Hồng Thủy - Vatican News (27/6/2022)

230    27-06-2022