Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Vatican gia tăng các biện pháp phòng chống Covid-19

vatican12345
 Một lối vào Vatican 

Do tình hình đại dịch gia tăng, Vatican bắt buộc mọi người phải mang khẩu trang FFP2 ở những không gian kín và phải có chứng nhận tiêm phòng vắc-xin, thường được gọi là thẻ xanh (Green pass).

 

Hôm thứ Tư 12/01/2022, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố sắc lệnh của Chủ tịch Uỷ ban Toà Thánh phòng chống đại dịch Covid-19. Sắc lệnh này có hai điểm mới với so với sắc lệnh trước đây cũng về các biện pháp bắt buộc để phòng chống đại dịch, đó là mọi người bắt buộc phải mang khẩu trang FFP2 ở những không gian kín và phải có thẻ xanh tăng cường.

Trong sắc lệnh có đoạn viết: “Do tình hình khẩn cấp về sức khoẻ ngày càng xấu, từ ngày 10/01/2022 theo ý Đức Thánh Cha, tất cả các nhân viên của Toà Thánh, các cơ quan, tổ chức và thực thể đang hoạt động trong Quốc gia Thành Vatican, hoặc trong các khu vực ngoại lãnh thổ, phải có thẻ xanh tăng cường”.

Thẻ xanh tăng cường cũng bắt buộc đối với du khách viếng thăm Bảo tàng Vatican, các biệt thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Những người tham gia hội nghị, hội thảo và các sự kiện tương tự cũng phải tuân thủ sắc lệnh này.

Sắc lệnh cũng quy định, từ ngày 31/01, hoặc người chích vaccine liều thứ hai quá 120 ngày, trong mọi trường hợp, phải có nghĩa vụ tiêm liều “tăng cường”.

Nhân viên của Phủ Quốc vụ khanh không có thẻ xanh sẽ không thể đến nơi làm việc và bị coi là vắng mặt không phép với hậu quả là bị mất lương trong ngày vắng mặt.

Theo Ngọc Yến - Vatican News (13/01/2022)

261    13-01-2022