Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng Tư: Cầu cho một nền văn hoá bất bạo động

canbiet1


Chiều ngày 30/3/2023, Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha đã công bố video ý cầu nguyện của ngài trong tháng 4/2023, trong đó Đức Thánh Cha mời gọi xây dựng một nền văn hoá hoà bình khi các quốc gia và người dân ngày càng ít sử dụng vũ khí hơn, bởi vì một nền hòa bình lâu dài chỉ có thể tồn tại nếu không có vũ khí.

Ngày 11/4/2023 là tròn 60 năm ngày Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII ban hành Thông điệp “Hòa bình trên Thế giới,” với phụ đề “Thiết lập hoà bình toàn cầu trong sự thật, công lý, bác ái và tự do.”

Hãy phát triển một nền văn hóa hòa bình

Trong video ý cầu nguyện tháng Tư, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII rằng “chiến tranh là sự điên khùng, nó thật vô lý.” Ngài giải thích: “Bất kỳ cuộc chiến tranh nào, bất kỳ cuộc đối đầu vũ trang nào, luôn kết thúc bằng sự thất bại cho tất cả mọi người.” Do đó ngài mời gọi: “Chúng ta hãy phát triển một nền văn hóa hòa bình.”

Hậu quả của một nền văn hóa bạo lực

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã công bố dữ liệu và số liệu thống kê về việc sử dụng vũ khí từ năm 2012 đến năm 2016, cho thấy hậu quả của một nền văn hóa bạo lực: ví dụ, hơn 500 người chết mỗi ngày vì bạo lực súng đạn và trung bình 2.000 người bị thương; 44% vụ giết người trên thế giới được thực hiện bằng súng. Điều này liên quan trực tiếp đến ngành công nghiệp vũ khí: 8 triệu khẩu súng ngắn được sản xuất mỗi năm, cùng với 15 tỷ viên đạn.

Và liên quan đến xung đột vũ trang, Tổ chức Hành động Chống Bạo lực Vũ trang (AOAV) dự đoán rằng kỳ vọng vào năm 2023 dường như không đáng khích lệ: các cuộc đối đầu mới, đặc biệt là cuộc xâm lược của Nga vào Ucraina và bùng phát ở châu Á, đã được thêm vào các cuộc xung đột đang diễn ra ở vùng Sừng Châu Phi và Trung Đông và ở các nơi khác.

Bất bạo động” là “kim chỉ nam" cho các hành động

Cách khả thi duy nhất để ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội này là tìm kiếm và thực hiện, ở cấp địa phương và quốc tế, những cách thức đối thoại thực sự và coi “bất bạo động” là “kim chỉ nam cho các hành động của chúng ta”. Thông điệp này lặp lại điều mà Đức Gioan XXIII đã nói cách đây 60 năm: bạo lực “luôn luôn phá hủy mọi thứ. Nó có những đam mê bùng cháy, nhưng không bao giờ xoa dịu chúng. Nó không gieo hạt giống nào ngoài hận thù và hủy diệt. Nó không mang lại sự hòa giải giữa các bên đang tranh chấp, mà nó khiến con người và các đảng phái chính trị phải làm lại công việc của quá khứ một cách cần cù, xây dựng trên những tàn tích mà sự bất hòa đã để lại sau đó.”

Mục tiêu tối hậu phải luôn là hòa bình

Trong bối cảnh lịch sử ghi đậm dấu của cuộc chiến tại Ucraina, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng ngay cả trong các trường hợp tự vệ, mục tiêu tối hậu phải luôn là hòa bình: ngay cả khi ngày nay, hòa bình này có vẻ xa vời. Nhưng “một nền hòa bình lâu dài - chỉ có thể tồn tại nếu không có vũ khí”, và do đó ngài nhấn mạnh đến việc giải trừ quân bị ở mọi cấp độ, kể cả trong xã hội: “nền văn hóa bất bạo động sẽ tiến triển khi các quốc gia và công dân ngày càng ít sử dụng vũ khí hơn.”

(CSR_1293_2023)

Theo Hồng Thủy - Vatican News (31/3/2023)

394    31-03-2023