CHUA NHAT VI THUONG NIEN
1. BĂNG REO: CHÚA CHỮA
Đk. Chúa chửa- Chúa chửa.
Tc. Chửa ai- chửa ai.
Đk. Người què.
Tc:(Chỉ người bên cạnh( trái hoặc phải)- và làm tư thế người què) và nói đi được, thì trở laị bình thường).
Đk: Người cùi.
Tc:(Chỉ người bên cạnh( trái hoặc phải)- và làm tư thế người cùi) và nói được sạch, thì trở laị bình thường)
Đk: Người mù.
Tc:(Chỉ người bên cạnh( trái hoặc phải)- và làm tư thế người mù) và nói được thấy, thì trở laị bình thường).
Đk: Người tội lỗi.
Tc: Chỉ vào mình và nói được thứ tha.
2. HÁT BÀI: THỨ THA
Thương thì tha thứ thứ tha
Thứ tha tha thứ thứ tha thật thà.(2lần)
3. TRÒ CHƠI: CON BÒ. (Vòng tròn).
ĐK TC.
A. Con bò. - Lặp lại.
B. Bếp lò. -Lặp lại.
C. Xe bò. - Lặp lại.
D. Cái giò. - Lặp lại.
E. Võ xò. - Lặp lại.
Cử điệu:
Giơ 2 tay lên đầu làm sừng. 2 tay om vòng trước ngực. 2 tay đánh vòng tròn. Co chân đưa ra phía trước. 2 tay đưa ra sau cúi xuống.
Lưu ý: ĐK: Có thể thay thế cách hô và cách làm. Ai làm sai sẽ bị phạt.