Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

107

Họ Đạo Phú Long được thành lập năm năm 1951, nhà thờ được làm bằng tre lá, do cha Gioan Baotixita Dưỡng, cha sở Cầu Ngang thời...

 

901

Nhà thờ có từ năm 1913, do một đại điền chủ tên Phêrô Thái Văn Bổn (Ông Đốc Bổn) xây cất khang trang có lầu....

 

199

Nhà thờ Vĩnh Chính trước kia thuộc họ lẻ của Cái Mơn. Năm 1953, khi Nhà thờ Cái Mơn mừng lễ 100 năm Thánh Philipphê Minh, sau khi ăn...

 

185

Nhà Thờ Bà Dung trước năm 1975 là một trường học do quý Dì Cái Mơn phụ trách, đồng thời cũng...

 

255

Từ những năm của thập niên 50, trường học Quảng Ngãi đã được thành lập do quý Dì Hội dòng MTG...

 

216

Hiện nay Họ Đạo Nhị Long là một trong hai Họ lẽ trực thuộc Họ Đạo lớn Bãi Xan, nằm trên Quốc lộ 60, trên tuyến đường...

 

168

Chẳng biết từ lúc nào và cũng chẳng biết ai đã gầy dựng, người ta kể lại là tại khu vực Vàm Vũng Liêm, đã còn đó nền đất của một “Nhà Dạy”....

 

193

Vào năm 1974, Cha Anrê Nguyễn Bá Hớn, Cha sở Họ Mai Phốp, (thấy phần lớn các bổn đạo ở các Họ: Bưng Trường; Hiếu Nhơn; Nhơn...

 

178

Vào năm 1958, Cha Giacôbê Nguyễn Văn Tỏ, Cha sở Họ Mai Phốp, vì thời cuộc có một số người nhập đạo. Để có chỗ giảng dạy,...

 

289

Họ Đạo Cầu Đá nằm cách Nhà Thờ Mai Phốp 3 cây số theo hướng Vĩnh Long, thuộc xã Trung Hiếu,...

 

279

Vào thời cấm cách những năm 1885, Cha Hamon đã đưa đoàn giáo dân Bình Định vào tá túc tại Rạch Bần và cùng chung dựng...

 

245

Nhà Thờ Tân Quới được xây dựng vào năm 1944 trên đất Đình thần Tân Quới hiến cho 0 mẫu, 04 sào 450m, địa điểm...

 

256

Vào thập niên 60, địa phận đã mua được 6 mẫu 2 đất ruộng từ một người nông dân thuộc xã Tân Ngãi, nhưng hiện nay, chỉ còn...

 

212

Năm 1930, Cha Giuse Bạch, Cha sở Xuân Hiệp cảm thương cho bà con Thới Hiệp vì quá xa Nhà Thờ. Việc đi dự...

 

5313

Giờ đây chỉ còn nhớ nhà thứ nhất làm ở đất ông Chín Chà, lợp lá, kèo gỗ, thuộc ấp An Thuận. Năm 1937 Cha Phêrô Nhạn, Cha Phêrô Vở đến làm lễ. Sau đó ông bà chủ Ba hiến đất để cất nhà thờ thứ hai, lợp ngói vảy cá, kèo gỗ xây...

 

9059

Nguồn gốc ban đầu là đất của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, nhà dòng có một số đất cho...

 

1 2 3 4 5 6 > >>