Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

2263

Một số giáo dân họ Cái Cá (ấp Quí Thế) vì điều kiện sinh sống, buôn bán ở chợ xã Quới Điền ngày một đông, yêu cầu có một Nhà...

 

0

Cẩm Sơn hiện giờ chỉ còn vài gia đình - đếm tên có đến 30 người có đạo - còn giữ đạo thì quá ít - Nhà...

 

4716

Họ đạo được Cha Tađêô Nguyễn Tấn Đức thành lập năm 1843, Nhà thờ cũng được thành lập năm...

 

4025

Bến Vông nằm cách Thạnh Phú 5 cây số đường bộ, trên trục lộ ra bờ sông Cổ Chiên. Theo Báo Nam Kỳ Địa Phận (trang 131 năm 1933), gần Tết 1933, tại...

 

2440

Thời Cha Tađêô Đức ở Thanh Sơn (1891) đảm trách vùng Giồng Miễu thì họ đạo Bến Vinh được thành lập. Nhà thờ đầu tiên...

 

2986

Họ Đạo Bến Luông được thành lập năm 1929, do Cha Laurensô Tống Thành Mỹ khởi lập. Số giáo dân ban đầu khoảng...

 

2244

Theo sổ rửa tội, từ ngày 19/6/1899 cha Phaolô Minh rửa tội cho người đầu tiên là...

 

6535

Họ đạo Phú Phụng được thành lập năm 1930 do Thầy Tần, tu viện Kitô Vua Cái Nhum, thuộc họ nhỏ của nhà...

 

7149

Năm 1938 Giáo Phận Vĩnh Long được thành lập gồm : Vĩnh Long-Trà Vinh và Bến Tre. Họ Phú Hiệp Đông giáp...

 

6119

Năm 1968, linh mục Thomas Nguyễn Văn Vẻ - Cha sở Phú Phụng, thành lập họ Phú Đa. Có nhà thờ, có...

 

7131

Ngày 25/11/1936, linh mục chánh sở Họ đạo Cái Nhum là cha Phaolô Trần Công Thắng mua thửa đất cất nhà...

 

4640

Nhà thờ đầu tiên thô sơ vách lá được dựng lên ở ngoài vàm Mỹ Sơn (Mỹ Sơn dưới) trong phần đất...

 

4247

# Nhà thờ cũ xây dựng năm 1919, bán kiến cố, xuống cấp, nên xây dựng mới lại, kiên cố năm...

 

4742

Khoảng năm 1870-1885 cha Thái Hiếu Trung và ông Trùm Hòa thành lập họ đạo, cất Nhà thờ cột cây...

 

3623

Nhà thờ được xây dựng chính xác vào năm nào thì không ai biết, chỉ biết rằng người đứng chịu trách nhiệm là...

 

4277

Theo lời người lớn tuổi: Họ Giồng Dầu thành lập khoảng năm 1927. Năm 1930, có Nhà thờ lá tại Giồng Xép. Năm 1933, dời về Giồng...

 

3478

Năm 1947-1953, đầu tiên do có nhiều người ở đây hiến đất cho Dòng Kitô Vua, nên cha Giuse Boismery (Mỹ) cho...

 

3847

rước năm 1930, dòng thầy giảng ở Cái nhum đến lập một nhà dạy bằng lá tại bờ kinh Chợ Lách, thuộc...

 

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >