Sidebar

Thứ Ba
07.10.2025

Thánh Phanxicô Assisi: 7 sự thật thú vị về vị thánh nổi tiếng người Ý

fc
 Bức bích họa thế kỷ XIII về Thánh Phanxicô Assisi do họa sĩ người Florence Cimabue vẽ,
một trong những bức tranh miêu tả sớm nhất về vị thánh,
nằm tại Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô ở Assisi, Ý.
Credit: Jacob Stein/Crux Stationalis


Giáo hội Công giáo mừng lễ Thánh Phanxicô Assisi hàng năm vào ngày 4 tháng 10. Được biết đến là vị thánh bổn mạng của động vật và hệ sinh thái, vị tu sĩ người Ý thế kỷ XIII này thường được nhớ đến bởi đức khiêm nhường sâu sắc, đời sống cầu nguyện và vì đã sáng lập Dòng Phanxicô.

Dưới đây là bảy điều cần biết về vị thánh được yêu mến này:

1. Thánh Phanxicô từng là một cậu ấm nhà giàu thích tiệc tùng trước khi hoán cải.

Trước khi hoàn toàn dâng hiến đời mình cho Chúa, Thánh Phanxicô đã sống một cuộc đời xa hoa. Cha của ngài, Pietro di Bernardone, là một thương gia tơ lụa giàu có ở Assisi, và Thánh Phanxicô đã sống một cuộc đời vô tư, tìm kiếm lạc thú khi còn trẻ. Ngài nổi tiếng với tiệc tùng, quần áo đẹp và mơ ước vinh quang trên chiến trường. Mãi cho đến khi bị bắt trong cuộc chiến giữa Assisi và Perugia - và phải ngồi tù gần một năm - ngài mới bắt đầu suy ngẫm về một con đường khác.

2. Thánh Phanxicô đã tự nguyện từ bỏ tài sản của mình.

Sau khi nghe tiếng Thiên Chúa kêu gọi để “xây dựng lại Giáo hội của Ta,” Thánh Phanxicô đã từ bỏ tài sản của gia đình một cách đầy kịch tính và công khai. Trước mặt giám mục và dân chúng, ngài cởi bỏ tất cả quần áo - theo đúng nghĩa đen - và trao lại tất cả cho cha mình. Ngài tuyên bố rằng từ giờ trở đi, ngài sẽ không còn người cha nào khác ngoài “Lạy Cha chúng con ở trên trời.” Chính lúc này, ngài hoàn toàn từ bỏ của cải trần gian và sống cuộc đời nghèo khó.

3. Thánh Phanxicô chưa bao giờ trở thành linh mục.

Nhiều người cho rằng Thánh Phanxicô là một linh mục, nhưng ngài chưa bao giờ được thụ phong vượt quá vai trò phó tế. Do lòng tôn kính sâu sắc đối với Bí tích Thánh Thể, ngài cảm thấy mình không xứng đáng để trở thành một linh mục. Vì vậy, ngài vẫn là một tu sĩ và sống một cuộc đời nghèo khó, bác ái và tận tụy với Thiên Chúa.

4. Thánh Phanxicô được ghi nhận là người đầu tiên đã nhận được dấu thánh.

Năm 1224, khi đang tĩnh tâm tại Núi La Verna, Thánh Phanxicô đã thấy một thiên thần seraphim mang đến cảnh tượng Chúa Kitô bị đóng đinh. Khi cảnh tượng kết thúc, những vết thương của Chúa Kitô xuất hiện trên cơ thể ngài - những vết đâm ở tay, chân và cạnh sườn.

5. Thánh Phanxicô đã viết một trong những tác phẩm đầu tiên được biết đến của văn học Ý.

“Bài ca Mặt trời” của Thánh Phanxicô, được viết vào khoảng năm 1225, được coi là một trong những tác phẩm sớm nhất bằng tiếng Ý. Vào thời điểm đó, hầu hết các tác phẩm văn học đều được viết bằng tiếng Latinh. Tuy nhiên, Thánh Phanxicô đã chọn viết bằng tiếng mẹ đẻ của mình để nhiều người có thể hiểu được hơn. “Bài ca Mặt trời” là một bài thơ mà Thánh Phanxicô khuyến khích toàn thể tạo vật ca ngợi Đấng Tạo Hóa và bao gồm 23 câu thơ dành riêng cho các khía cạnh khác nhau của công trình tạo dựng.

6. Thánh Phanxicô đã tạo ra cảnh Chúa giáng sinh sống động đầu tiên.

Năm 1223, Thánh Phanxicô đã dàn dựng cảnh Chúa giáng sinh sống động đầu tiên tại Greccio, Ý. Ngài đã sử dụng người thật và động vật với hy vọng giúp mọi người kết nối nhiều hơn với sự ra đời của Chúa Kitô. Cho đến ngày nay, người dân Greccio vẫn dàn dựng một màn tái hiện lịch sử sống động về Thánh Phanxicô và cảnh Chúa giáng sinh đầu tiên mỗi năm vào dịp Giáng Sinh.

7. Dòng Phanxicô tiếp tục di sản của ngài hơn 800 năm sau đó.

Tu Luật của Thánh Phanxicô được phê chuẩn vào năm 1223, đánh dấu sự khởi đầu của Dòng Phanxicô. Dòng Phanxicô có ba nhánh chính: Dòng Nhất (Dòng Anh em Hèn mọn), Dòng Nhì (Dòng Clara Nghèo khó), và Dòng Ba (Dòng Phanxicô Tại thế dành cho Giáo dân). Các tu sĩ Dòng Phanxicô tuyên khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Ngày nay, Dòng Phanxicô hoạt động tại hơn 100 quốc gia và có khoảng 650.000 thành viên trên khắp các nhánh.

Tác giả: Francesca Pollio Fenton – Nguồn: Catholic News Agency (04/10/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

23    06-10-2025