TGM Paul Gallagher: Nói thì nhiều, nhưng đối thoại thì ít để giải quyết vấn đề Âu châu
Dự án Âu châu đang được đặt vấn đề trên nhiều phương diện và đó là lý do tại sao các nhà lãnh đạo thế giới muốn phản ảnh về nó. Vatican cũng muốn tham gia vào sự phản ảnh này, đó là lý do tại sao nó đã tổ chức hội nghị “Suy nghĩ (lại) về Âu châu.”
Đức Ông Paul Richard Gallagher, Thư ký về quan hệ đối ngoại:
“Bởi lẽ đối thoại là những gì đôi khi bị bỏ lỡ, nói thì nhiều, họp hội nhiều, nhưng, như tất cả chúng ta đều biết, gặp gỡ và nói chuyện không phải là đối thoại. Chúng ta tin chắc rằng đối với một cuộc đối thoại tình cảm và hiệu quả ở đây là cần thiết nhằm khôi phục Âu châu.”
Chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa ly khai và bản sắc là những chủ đề sẽ được trình bày trên bàn hội nghị vào cuối tuần này, kết hợp những cá tính Âu châu từ lĩnh vực chính trị, thế giới đại học đường và Giáo hội. Lần này, được trình bày với Brexit và một số phong trào độc lập khác, các giám mục Âu châu mời tất cả mọi người hiểu rõ các điều khoản.
Đức Hồng y Reinhard Marx, Chủ tịch COMECE
“Khi bạn có ý tưởng rằng quốc gia của bạn cao hơn, thì tốt hơn các nước khác đó không phải ý tưởng Kitô giáo. Đó không theo đức tin Kitô giáo. Khi bạn nói, yêu người hàng xóm như chính mình. Đó mới là ý tưởng Kitô giáo.”
Đức Ông Paul Richard Gallagher, Thư ký về quan hệ đối ngoại:
“Chủ nghĩa dân túy lành mạnh luôn ám chỉ đến ý tưởng của chủ nghĩa yêu nước. Chúng ta luôn khuyến khích điều này. Bởi vì khi chúng ta nói về chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc thì sự thật được thỏa hiệp theo một cách nào đó. Ở chủ nghĩa dân túy, các chính trị gia trình bày những gì mọi người muốn nghe, nhưng không phải tất cả đều là sự thật. Chủ nghĩa dân tộc, như Đức Hồng Y Marx đã nói, có khuynh hướng nổi lên, tác hại đến người khác, những khía cạnh nhất định của đời sống dân tộc.”
Các giám mục Âu châu nhớ rằng Giáo hội Công giáo luôn ủng hộ dự án của Âu châu vì nó vượt ra ngoài biên giới và nói về sự thống nhất quan trọng hơn. Nguyễn Minh Sơn





































