Stephen Hawking, nhà khoa học nổi tiếng, đã có những cuộc gặp gỡ với các Đức giáo hoàng, qua đời ở tuổi 76
Người phát ngôn của gia đình Stephen Hawking, nhà vật lý lý thuyết người Anh, đã vượt qua được một căn bệnh suy nhược để xuất bản những cuốn sách phổ biến rộng rãi thăm dò những bí ẩn của vũ trụ, đã qua đời. Ông 76 tuổi.
Hawking cũng là một nhà nghiên cứu vũ trụ học, nhà thiên văn học, nhà toán học và là tác giả của rất nhiều cuốn sách, trong đó “Lược sử thời gian,” đã bán được hơn 10 triệu bản.
Cùng với nhà vật lí Roger Penrose, Hawking đã hợp nhất thuyết tương đối của Einstein với lý thuyết lượng tử để cho rằng không gian và thời gian sẽ bắt đầu với Big Bang và kết thúc trong các hố đen. Hawking cũng phát hiện ra rằng các hố đen không hoàn toàn đen nhưng phát ra bức xạ và cuối cùng sẽ bay hơi và biến mất.
Nhà vũ trụ học Stephen Hawking vào ngày 10 tháng Mười năm 1979 tại Princeton, New Jersey.
Trên tài khoản Twitter của Viện Khoa học Giáo hoàng thương, đã đăng những dòng thương tiếc về sự ra đi của một trong những thành viên có uy tín nhất, Stephen Hawking.
Mặc dù không phải là tín đồ, nhà khoa học này là thành phần của cơ quan và tham gia vào các cuộc hội nghị do Học viện này tổ chức, chẳng hạn cuộc hội nghị tháng Mười Một năm 2016.
Stephen Hawking:
“Với James Hartle từ Đại học California, tôi đã nghiên cứu những gì mà điều kiện vật chất lúc dầu tiên vũ trụ phải có, ví như không thời gian không gian không có những ranh giới trong quá khứ.”
Nhân dịp đó, ông đã nói chuyện trong khoảng 20 phút để đưa ra một giải thích chung về lý thuyết của mình. Ông còn được chào mừng Đức Thánh Cha Phanxicô, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên ông đến thăm viếng Vatican: nhiều năm trước ông cũng gặp gỡ với Đức Phaolô VI, Gioan Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI.
Ông rất lấy làm vinh dự những lần hội kiến với các vị giáo hoàng. Nguyễn Minh Sơn






