DÒNG CHÚA CỨU THẾ MỪNG LỄ THÁNH TỔ PHỤ : LẤY SỨC MẠNH CỦA ĐỨC KITÔ LÀM SỨC MẠNH CỦA MÌNH
“Nếu không ở trong sức mạnh, không lấy sức mạnh của Đức Kitô làm sức mạnh của mình thì ta không thể vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc đời. Nếu không ở trong sức mạnh, không lấy sức mạnh của Đức Kitô làm sức mạnh của mình thì ta không có khả năng tha thứ cho người khác. Ta dễ dàng nói xấu người khác vì khi đó ta không dựa vào lòng thương xót mà Thiên Chúa trao ban …” đó là tâm tình của Cha Vinh Sơn Phạm Cao Quý chia sẻ với cộng đoàn trong Thánh Lễ tạ ơn mừng kính Thánh Anphongsô tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.
Như mọi người được biết và đã biết, ngày 1 tháng 8 là ngày mà Hội Thánh mừng kính lễ Thánh Anphongsô – tiến sĩ Hội Thánh. Nhưng với Dòng Chúa Cứu Thế, không chỉ mừng trong tư cách là một vị thánh tiến sĩ Hội Thánh hay bổn mạng các Cha giải tội, bổn mạng các nhà thần học luân lý … mà là mừng vị Thánh Tổ – Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế. Chính vì lẽ đó, chiều hôm nay, Thứ Tư, 1 tháng 8 năm 2018, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã long trọng mừng kính thánh Tổ của mình.
17 g 30, trước khi bước vào giờ hành hương, cộng đoàn cùng hướng lòng với Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích trong nghi thức làm phép ảnh tượng mới cũng như Nhà Tạm mới được thay thế trong ngôi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Sau nghi thức làm phép, cộng đoàn bước vào giờ hành hương kính Thánh Anphongsô.
Giờ hành hương khép lại, Thánh Lễ tạ ơn mừng kính Thánh Anphongsô được bắt đầu.
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích – Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế chủ tế Thánh Lễ chiều nay. Cùng đồng tế với Cha Giám Tỉnh có Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông, Cha Tôma Trần Quốc Hùng và nhiều Cha thuộc cộng đoàn Tỉnh, cộng đoàn Sài Gòn, Mai Thôn …
Mở đầu Thánh Lễ, Cha Giám Tỉnh mời cộng đoàn nhìn lại cuộc đời của Thánh Anphongsô về những bộ Thần Học Luân Lý, về đời sống thánh thiện, về sách giúp đời sống cầu nguyện, giờ Chầu Thánh Thể … và đặc biệt Ngài sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế. Cha mời cộng đoàn suy nghĩ về việc nên Thánh của Thánh Anphongsô và việc tham gia vào sứ mạng rao giảng Tin Mừng, sứ mạng truyền giáo và đó là điều Thánh Anphongsô thao thức. Cha mời cộng đoàn cầu nguyện để Nhà Dòng hăng say lên đường loan báo Tin Mừng và cầu nguyện cho mọi người noi gương thánh nhân để mọi người không chỉ là tu sĩ mà anh chị em giáo dân là những thừa sai loan báo Tin Mừng cho người nghèo.
Trong bài chia sẻ, Cha Vinh Sơn Phạm Cao Quý mời cộng đoàn hãy nhìn lên gương Thánh Anphongsô và hãy ở trong sức mạnh của Đức Kitô để vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc đời cũng như tha thứ cho người khác.
Kế đến, Cha Vinh Sơn mời cộng đoàn trao lại cho anh chị em kinh nghiệm về một Thiên Chúa cúi mình xuống trên nhân loại đầy đau khổ, dính dự đau khổ của con người. Thiên Chúa đi vào trong con người chúng ta để Ngài nâng chúng ta lên … Đời sống đức tin phải có kinh nghiệm gặp gỡ đích thân của người cha ôm lấy người con, ôm choàng người cha với người con và người con kinh nghiệm tình yêu thương của Cha khi trở về. Đời sống đức tin chúng ta phải có kinh nghiệm từ Thiên Chúa yêu thương
Và, Cha mời cộng đoàn cùng nhìn lên gương Thánh Anphongsô hãy cùng đồng lao cộng khổ với Đức Kitô trong những đau khổ của đời mình.
Để kết, Cha Vinh Sơn mời cộng đoàn sống sự yêu thương, tha thứ, kinh nghiệm mà mình gặp gỡ Thiên Chúa : Chúng ta xin Thánh Anphongsô chuyển cầu cho chúng ta để chúng ta có kinh nghiệm đích thân về Thiên Chúa và cho chúng ta kiên vững về đức tin và cho chúng ta biết chia sẻ nỗi đau của anh chị em của mình trong đời sống cụ thể để chúng ta cùng chia sẻ sự sống, vinh quang mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta nơi Đức Kitô.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, vị đại diện cộng đoàn có lời chúc mừng Nhà Dòng, mừng Cha Anphongsô Phạm Gia Thụy, Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng và quý anh quý ông mang thánh hiệu Anphongsô. Hai lẵng hoa tươi thắm trao đến Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích và Cha Tôma Trần Quốc Hùng gói ghém tình cảm của cộng đoàn gửi đến 2 Cha.
Cha Giám Tỉnh ngỏ lời cảm ơn cộng đoàn, hân hoan tạ ơn Chúa : Nhờ lời cầu nguyện của anh chị em mà Dòng Chúa Cứu Thế có như ngày hôm nay. Chúng tôi mong mỏi anh chị em hiệp thông, gắn bó với nhà dòng hơn nữa trong việc triển khai thừa sai giáo dân Dòng Chúa Cứu Thế. Như thế, anh chị em không chỉ là ủng hộ, thiện cảm mà anh chị em có cơ hội sống tinh thần Dòng Chúa Cứu Thế là loan báo Tin Mừng. Càng nhiều người phục vụ loan báo Tin Mừng thì anh chị em vùng sâu, vùng cao và những người chưa biết Chúa được biết Chúa. Xin cảm ơn anh chị em đã giúp đỡ của anh chị em từ xưa đến nay. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện và cộng tác với nhà Dòng. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho anh chị em.
Thánh Lễ mừng kính Thánh Anphongsô đã khép lại nhưng Dòng Chúa Cứu Thế vẫn cần và rất cần sự cộng tác, lời cầu nguyện của mọi người để nhà dòng ngày mỗi ngày yêu thương và hiệp hất với nhau để tất cả trở nên những thừa sai của lòng thương xót Chúa giữa lòng xã hội và Giáo Hội nữa.





























