MỚI

05:54
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũVatican mở triển lãm thuật họa về Tam Vị Chí Thánh

Vatican mở triển lãm thuật họa về Tam Vị Chí Thánh

Vatican mở triển lãm thuật họa về Tam Vị Chí Thánh

 Để suy niệm trong thời gian mùa chay và chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Phục sinh sắp tới, Viện Bảo tàng Vatican đã mở cuộc triển lãm này. Nó được tập trung vào “biểu trưng Mầu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa” và được trưng bày cho đến ngày 8 tháng 6 năm 2019.

 Cuộc triển lãm bao gồm nhiều biểu trưng nghệ thuật khác nhau về Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đó là niềm tin trọng tâm trong đạo Công giáo nhất thể, Thiên Chúa Ba Ngôi

 Nó chứa các tác phẩm từ những thế kỷ khác nhau như bức tranh khảm từ vương cung thánh đường Thánh Maria Cả.

 Trong số các tác phẩm được trưng bày là tác phẩm đã được phục hồi này, Ngai Tòa Ân sủng, của nghệ sĩ Flemish Vrancke Van Der Stockt. Nó xuất xứ từ thời kỳ ở Flanders nổi tiếng với cách thể hiện tự nhiên đặc trưng của người Viking, hình dáng con người với màu sắc sống động và với chủ nghĩa hiện thực rất nổi bật.

 Mặc dù nó không thuộc bộ sưu tập của Viện Bảo tàng Vatican, nhưng tổ chức này muốn khôi phục lại bức tranh vì tầm quan trọng của nó.

 Barbara Jatta, Giám đốc Bảo tang viện Vatican:

“Bởi đây là tầm quan trọng nghệ thuật của nó và cũng bởi vì chúng ta không quen có một bức tranh Flemish trong bộ sưu tập của Vatican. Người tiền nhiệm của tôi, Antonio Paolucci đã quyết định thực hiện dự án phục hồi này trong những phòng thí nghiệm của chúng tôi. Đó là một quyết định tuyệt vời vì chúng tôi đã có cơ hội để thực hiện bức tranh này. Đó là một bức tranh rất thú vị về tiếu tượng học, hình tượng học và thần học.”

 Bức tranh thuộc về Vương cung Thánh đường San Giorgio ở Caltagirone, Sicily. Năm 1777, Nam tước Agata Interlandi của Favarotta, người đã hết lòng vì Chúa Ba Ngôi, đã đưa ra một điều khoản trong di chúc của mình rằng nó sẽ được tôn sùng công khai ở đó.

Bức tranh chứa đựng nhiều biểu tượng như quả cầu cho thế giới,” đám mây tận thế màu đỏ và hai Tổng lanh Thiên ở hai bên ngai tòa.

 Tất cả đều ám chỉ đến Ngày Phán xét cuối cùng nhắc nhở người ta rằng những ai tiếp cận và có niềm tin vào Chúa Ba Ngôi đầy lòng thương xót của Ngai tòa Ân sủng sẽ không bị từ chối.

 Adele Breda, Bảo tàng viện Vatican, Cục Nghệ thuật:

“Đây là biểu tượng của ngai tòa ân sủng đại diện cho Thiên Chúa Ba Ngôi theo phong cách không mấy thường dùng.” “Nó tượng trưng cho Thiên Chúa Cha đang ôm trong tay đứa của mình đã chết, Đức Kitô, và sau đó có chim bồ câu tượng trưng cho Chúa Thánh Thần là một trong số đó.”

 Mặc dù Tam Vị Chí Thánh không thể tiếp cận được với lý do con người cô độc, nhưng cuộc triển lãm này hy vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa những suy tư về” mầu nhiệm của Chúa Ba Ngôi tạo thành trung tâm của đức tin Kitô giáo” và thú nhận “trong ánh sáng mặc khải của Đức Kitô. Nguyễn Minh Sơn

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031