MỚI

04:09
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogĐỨC GIÁO HOÀNGCác vị Giáo hoàng đa ngôn ngữ: Ngôn ngữ xây dựng cầu nối trong Giáo hội như thế nào?

Các vị Giáo hoàng đa ngôn ngữ: Ngôn ngữ xây dựng cầu nối trong Giáo hội như thế nào?

ghnn1
 Đức Giáo hoàng Lêô XIV, vị Giáo hoàng đương nhiệm (bên trái),
tiếp theo là Đức Phanxicô, Bênêđict XVI và Thánh Gioan Phaolô II.

(ảnh: Vatican Media / Vatican Media)


Trang web của Vatican hiện nay cung cấp nội dung bằng hơn 60 ngôn ngữ, phản ánh cam kết tiếp cận mọi người bằng cách nói với họ bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

Cho đến khoảng sáu thập kỷ trước, Giáo hội Công giáo chủ yếu dựa vào tiếng Latinh trong các hoạt động chính thức và phụng vụ. Nhưng với tư cách là một Giáo hội toàn cầu bao gồm nhiều dân tộc, Giáo hội đã nhận ra tầm quan trọng của ngôn ngữ và vai trò của chúng trong việc truyền bá sứ điệp Tin Mừng đến mọi người.

Ngày nay, trang web của Vatican cung cấp nội dung bằng hơn 60 ngôn ngữ, phản ánh một cam kết rõ ràng nhằm tiếp cận mọi người: Giáo hội phải hiểu họ và nói với họ bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

Nhân Ngày Quốc tế Tiếng mẹ đẻ được tổ chức cách đây vài ngày, đây là cơ hội để xem xét ngôn ngữ mà các vị Giáo hoàng gần đây đã sử dụng, một khả năng thường giúp các ngài kết nối trực tiếp hơn với các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới.

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII

Ngài nói thông thạo sáu ngôn ngữ: Latinh, Ý, Pháp, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria.

Thánh Giáo hoàng Phaolô VI

Ngài thông thạo tiếng Ý, Latinh, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Đức.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

Ngài nói được hơn 10 thứ tiếng: Ba Lan, Ý, Latinh, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Slovak và Nga.

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI

Ngài nói được tiếng Đức, Ý, Latinh, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp cổ và Do Thái.

Đức Giáo hoàng Phanxicô

Ngài nói được tiếng Tây Ban Nha, Ý, Đức, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Latinh.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV

Ngài nói thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha và Pháp. Ngài cũng đọc và hiểu tốt tiếng Latinh và tiếng Đức, mặc dù khả năng giao tiếp bằng cả hai ngôn ngữ này vẫn đang được trau dồi.

Xây dựng cầu nối niềm tin

Những vị Giáo hoàng này đã củng cố khả năng giao tiếp của Vatican với thế giới, không chỉ thông qua dịch thuật hay các tuyên bố chính thức mà còn bằng cách trực tiếp nói chuyện với mọi người bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

Những lời nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của một dân tộc thường trở nên gần gũi với trái tim hơn, chân thành hơn trong cách diễn đạt và mạnh mẽ hơn trong việc xây dựng sự hiểu biết và niềm tin. Mặc dù Đức Giáo hoàng Lêô XIV không nói tiếng Ả Rập, nhưng lời chào ngắn gọn bằng tiếng Ả Rập mà ngài dành cho người dân Liban, “ Assalamu lakum!” (Bình an cho các bạn!), đã đủ để mang lại niềm vui cho cả một dân tộc.

Đôi khi điều quan trọng không phải là sự lưu loát hoàn hảo mà là một lời nói chân thành được thốt ra đúng lúc, một lời nói để lại ấn tượng sâu sắc.

Tác giả: Romy Haber – Nguồn: National Catholic Register (26/02/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031