MỚI

10:39
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũĐGH Phanxicô ban phép lành cho bức tượng trong Công viên Vatican để tôn vinh Thánh Gregory ở Narek

ĐGH Phanxicô ban phép lành cho bức tượng trong Công viên Vatican để tôn vinh Thánh Gregory ở Narek

ĐGH Phanxicô ban phép lành cho bức tượng trong Công viên Vatican để tôn vinh Thánh Gregory ở Narek

Bài hát hợp xướng trong tiếng Armenia mở đầu lễ khánh thành bức tượng mới của Thánh Gregory ở Narek trong Công viên Vatican.

Đức Thánh Cha Phanxi ô đã ban phép lành cho tác phẩm bằng đồng, giống như hình ảnh huyền thoại Armenia từ thế kỷ thứ 9.

Một phái đoàn đông đảo từ chính phủ Armenia và Giáo hội Tông đồ đã tham gia cùng với Đức Thánh Cha. Tỏng thống Armenia và các thượng phụ Tông đồ Karekin II và Aram I đã có mặt.

Thánh Gregory của Narek là tiến sỹ Hội Thánh từ năm 2015. Đức Thánh Cha Phanxicô đã tặng ngài ta danh hiệu này trong cùng một năm với kỷ niệm trăm năm của nạn diệt chủng Armenia.

Vị thánh này được coi là anh hùng của nền văn hoá Armenia và là một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất của nó. Ngài được biết đến như Thánh Augustinô của người Armenia. Ngài cũng là biểu tượng của sự hiệp nhất giữa người Công Giáo và Kitô hữu Chính thống ở Armenia.

Trước buổi lễ, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Armenia, Serzh Sargsyan, người mà ngài thảo luận về thực tại của các nhóm thiểu số Kitô giáo trong bối cảnh chiến tranh tàn phá vùng này.

Tổng thống trao tặng Đức Thánh Cha một bản sao của nhà thờ Thánh Hripsime, một trong những người tử đạo đầu tiên của người Armenia. Đức Thánh Cha Phanxicô đã tặng Tổng thống một bản khắc Thánh Gia thất và các tài liệu chính từ triều đại giáo hoàng.

Sau đó, Đức Thánh Cha cũng gặp riêng với Karekin II, Catholicos of All Armenians, người đã giới thiệu ngài với tác phẩm chính của Thánh Gregory of Narek.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã gặp Aram I, Catholicos of the Armenian Apostolic Church of Cilicia.

Giáo hội Tông đồ Armenia tách khỏi Rôma theo Công đồng Chalcedon năm 451. Theo truyền thống, nó được sáng lập bởi các tông đồ Bartholomew và Jude. Nguyễn Minh Sơn

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031