HỘI DÒNG NỮ TU BÁC ÁI THÁNH CARÔLÔ BÔRÔMÊÔ
Hội Dòng Nữ Tu Bác Aí Thánh Carôlô Bôrômêô trân trọng thông báo đến Đức Cha, quý Cha, quý phụ huynh và các bạn trẻ về việc chiêu sinh của Hội Dòng năm 2019.
I. Điều kiện gia nhập:
- Các bạn nữ có đủ sức khỏe thể lý và tâm lý tốt.
- Có ý hướng dâng mình cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
- Tuổi từ 18 – 25: Đã tốt nghiệp PTTH, đang theo học hoặc đã tốt nghiệp đại học. (Ngoài độ tuổi trên sẽ xét theo từng trường hợp.)
Mọi chi tiết xin liên hệ: Sơ Maria Hoàng Thị Mận, CB.
Số điện thoại: 0869800176. Email: [email protected] hoặc facebook Nữ tu bác ái
Trụ sở chính của Hội dòng: 74/8 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
II. Đôi nét sơ lược về hội dòng
Hội Dòng Nữ Tu Bác Aí Thánh Carôlô Bôrômêô được Sáng Lập bởi Mẹ Elisabeth Gruyters và chính thức thành lập ngày 29 tháng 4 năm 1837 ở Maastricht thuộc Hà Lan. Hội Thánh đã ban cho Hội Dòng Thánh Carôlô Bôrômêô với tư cách là Thánh bảo trợ của Hội Dòng và công nhận là một Hội Dòng Hoạt Động. Hiến pháp đầu tiên đã được phê chuẩn ngày 14/12/1856.
Mẹ Elisabeth Gruyters sinh ngày 01 tháng 11 năm 1789 tại Bỉ. Năm 1830 bắt đầu cuộc khởi nghĩa của Bỉ, gây rối loạn Vương quốc Hà Lan. Cuộc chiến tranh diễn ra làm số các trẻ em nghèo và mồ côi gia tăng hàng ngày, người bị thương ở khắp nơi và rất nhiều các hoàn cảnh khó khăn khác không nơi nương tựa. Chứng kiến tình cảnh đó đã thôi thúc mẹ đi đến một khao khát gia nhập bất kỳ dòng nào có thể phục vụ Chúa qua những người đau khổ, nhưng vì lý do tuổi cao nên không nhà dòng nào nhận mẹ. Mẹ đã không dừng lại, qua những lời kinh nguyện, những tiếng than van khóc lóc và một điều mẹ không ngừng trang bị cho mình là niềm hy vọng vào Thiên Chúa và Mẹ Maria trong suốt những năm 1820-1836. Khát vọng lớn hơn mẹ đã van xin Đức Mẹ cầu bầu là: Nếu đẹp lòng Thiên Chúa, xin cho một nhà dòng sẽ được thành lập tại Hà Lan, đối với mẹ, việc hội dòng nào hoặc quy luật sẽ ra sao đều không thành vấn đề miễn là có nhiều tâm hồn đến để phục vụ Chúa một cách chân thành và trọn vẹn. Sau 16 năm cầu nguyện bền bỉ, đức tin của mẹ phát triển sâu xa hơn, niềm hy vọng của mẹ trở nên mạnh mẽ hơn và một tình yêu cháy bỏng cùng với những giọt nước mắt ngọt ngào đã đưa mẹ tới một sự bình an. Để rồi ngày 15 tháng 8 năm 1836 trong khi cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, đột nhiên mẹ nghe được tiếng chúc lành từ trời “Yes”, đó không gì khác ngoài điều này “All things will come.”

Qua thời gian, các thành viên tham gia hội dòng tăng lên, đồng thời các sứ vụ tông đồ cũng tiếp tục được các chị em nhiệt huyết dấn thân. Hội dòng phát triển và lan rộng ra nhiều nước trên thế giới. Cho đến nay Hội dòng đang hiện diện tại 12 quốc gia: Bỉ, Brasil, Đông Inđônêsia, Inđônêsia, Đông Phi, Hà Lan, Na Uy, Philipine, Tan-da-ni-a, Đông Ti-mo, Mỹ và Việt Nam. Các sứ vụ tông đồ như mở bệnh viện, trường học, nhà tĩnh tâm, ngoài ra chị em còn đến các vùng sâu vùng xa để gặp gỡ bà con dân tộc thiểu số để dạy học và chia sẻ Tin Mừng.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và tuôn đầy ân sủng xuống trên Đức Cha, quý Cha và tất cả chúng ta!
Tp. Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 06 năm 2019
Nữ tu Maria Hoàng Thị Mận, CB






