MỚI

02:48
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogĐỨC GIÁO HOÀNGĐức Giáo Hoàng: Cần nhiều tổ chức Giáo Hội tham gia vào cuộc chiến chống lại nạn buôn người

Đức Giáo Hoàng: Cần nhiều tổ chức Giáo Hội tham gia vào cuộc chiến chống lại nạn buôn người

Đức Giáo Hoàng Phanxicô với các tham dự viên của mạng lưới Talitha Kum, 26/10/2019 (Vatican Media)
 Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi sự cộng tác và dấn thân của các thành phần khác của Giáo Hội để thực hiện một cuộc chiến chống lại thảm hoạ buôn người đang ngày càng nhiều, hiệu quả và lan rộng.

Ngài thực hiện lời mời gọi vào Thứ Năm trong một cuộc họp tại Vatican của khoảng 120 tham dự viên trong phiên họp toàn thể đầu tien của Talitha Kum, một mạng lưới quốc tế của những người nam nữ thánh hiến đang chống lại nạn buôn người.

Mạng lưới Talitha Kum là một dự án của Hiệp Hội Bề Trên Thượng Cấp Quốc Tế (UISG), vốn qui tụ các nữ tu của các dòng nữ, trong sự hợp tác với các tu sĩ nam của Hội Bề Trên Thượng Cấp (USG).

Những thành tựu đáng chú ý

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói lên sự ngưỡng mộ đối với thành tựu đáng chú ý của sáng kiến vốn khởi động từ năm 2009 và ngày nay gồm 52 mạng lưới các dòng nữ hoạt động tại 92 quốc gia của thế giới. Mạng lưới gồm 2,000 tình nguyện viên đang giúp đỡ hơn 15,000 nạn nhân và chạm đến hơn 200,000 người trong các hoạt động ngăn chặn và gia tăng ý thức.

“Nhiều dòng tu đã làm việc và đang làm việc ở “trận tuyến” của hoạt động truyền giáo của Giáo Hội chống lại thảm hoạ nạn buôn người”, Đức Giáo Hoàng nói, “xứng đáng lòng biết ơn”.

Các vấn đề và giải pháp

Ngài chỉ ra hai vấn đề chính mà cuộc họp đang tập trung vào. Trước hết, những khác biệt lớn lao, chủ yếu do bởi những yếu tố văn hoá xã hội, vẫn đang đánh dấu điều kiện của các phụ nữ trên thế giới. Thứ hai, những giới hạn của khuôn mẫu phát triển tân trung lập, với tầm nhìn chủ nghĩa cá nhân của nó, đang có nguy cơ lấy đi tình trạng trách nhiệm.

Ngài nhấn mạnh, cuộc họp đang xác định các đề xuất cho các giải pháp, và nhấn mạnh những nguồn lực cần thiết để áp dụng chúng. Ngài trân trọng kế hoạch mục vụ của các vị ấy vì một sự trợ giúp có phẩm chất và sinh hoa trái hơn cho các Giáo Hội địa phương.

Theo đó, Ngài đề nghị rằng “Những Chỉ Dẫn Mục Vụ về Nạn Buôn Người”, bởi Ban Di Dân và Tị Nạn của Bộ Cổ Võ Sự Phát Triển Con Người Toàn Diện ban hành là thật hữu ích.

Lời mời gọi tham gia vào cuộc chiến

Trong khi khích lệ các dòng nữ hãy tham gia vào cuộc chiến chống lại nạn buôn người và trong việc trợ giúp các nạn nhân, Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi các dòng tu khác, cả nam và nữ, hãy gắn liền với công việc truyền giáo này, đưa vào việc phục vụ mục vụ và các nguồn lực của họ để họ có thể đi đến mọi nơi.

Đức Thánh Cha kêu gọi những dòng tu này hãy vượt thắng những vấn đề nội bộ của họ, tham gia vào cuộc chiến chống lại nạn buôn người khi nói rằng các vấn đề của họ sẽ được giải quyết bằng việc đi ra các ngả đường và hít lấy bầu khí mới.

“Khi xét đến qui mô của những thách đố mà nạn buôn người đặt ra”, Đức Giáo Hoàng nói, “thật cần thiết để cổ võ một sự cam kết mang tính hiệp lực về phía các tổ chức giáo hội khác nhau”. Ngài mong muốn có sự tham gia của các giám mục địa phương trong việc lên kế hoạch và hành động mục vụ của các tổ chức dòng tu nam nữ và các tổ chức Công Giáo hiện diện trong lãnh thổ của các Ngài để công việc của Giáo Hội ngày càng thức thời và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh con đường của đời sống thánh hiến, cả nam và nữ, là con đường tham gia vào giáo hội vì bên ngoài Giáo Hội và trong sự song hành với Giáo Hội địa phương, thì mọi sự sẽ không có tác dụng.

Âu Dương Duy (Vatican News)

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031