MỚI

08:21
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogĐỨC GIÁO HOÀNGĐức Giáo Hoàng của vùng ngoại biên thăm Mozambique, Madagascar, và Mauritius

Đức Giáo Hoàng của vùng ngoại biên thăm Mozambique, Madagascar, và Mauritius

Tại Châu Phi, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đến Ai Cập, Kenya, Uganda, Cộng Hoà Trung Phi, và Morocco.

Một sợi chỉ xuyên suốt tất cả các biểu tượng của 3 nước mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ sớm đến thăm là: Niềm Hy Vọng và Hoà Bình.

Biểu tượng cho chuyến thăm đến Mozambique là, “Niềm Hy Vọng, Hoà Bình và Hoà Giải”. Madagascar sẽ thấy Đức Giáo Hoàng như là một “Người Gieo Hoà Bình và Niềm Hy Vọng”, trong khi Mauritius thì nói Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ đến nước họ như là một “Lữ Khách của Hoà Bình”.

Đức Giáo Hoàng sẽ thăm theo lời mời của các Giáo Hội địa phương và 3 chính phủ. Trong các chuyến thăm, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện các Thánh Lễ công khai ngoài trời, tham gia vào cuộc đối thoại liên tôn, gặp gỡ giới trẻ, và nói với các nhà lãnh đạo chính trị của đất nước.

Tổng thể, các chuyến thăm giáo hoàng là thuộc về bản chất mục vụ. Theo đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ gặp gỡ với hàng Giám Mục, linh mục và tu sĩ. Và trong hầu hết các chuyến đi, Ngài có chương trình gặp gỡ riêng tư với các thành viên dòng Tên của Ngài.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Mozambique

Vào ngày 4/9, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ đến Maputo, Mozambique.

Ngài sẽ thăm đất nước vẫn đang phục hồi từ những hậu quả tàn phá của Cơn Lốc Idai – một trong những cơn lốc nhiệt đới tồi tệ nhất theo hồ sơ đã diễn ra ở Châu Phi và Bán Cầu Nam. Một tháng sau Cơn Lốc Idai, vào tháng 4 năm nay, Cơn Lốc Kenneth cũng đã tạo ra sạt lở tại khu vực phía bắc của đất nước tạo nên sự hư hoại nặng nề và mất mát mạng sống.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chắc chắn sẽ có những lời an ủi người dân của đất nước này đặc biệt những người đã mất đi người thân yêu của họ và tài sản vì những Cơn Lốc.

Mozambique – những tiềm năng cho hoà bình lâu dài thì sáng sủa hơn

Mozambique, một đất nước giành lại được độc lập từ Bồ Đào Nha vào năm 1975, vẫn đang chịu những hậu quả của một cuộc mâu thuẫn vũ trang hậu độc lập kéo dài 16 năm và chính thức kết thúc vào năm 1992.

Mặc dù cuộc nội chiến đã chính thức khép lại, nhưng những căng thẳng vẫn tiếp tục trong nhiều năm và tình trạng bạo lực đã chấm dứt vào năm 2013 giữa đảng cầm quyền Frelimo và phe đối lập, Renamo. Một hiệp định hoà bình mới sau cùng đã được ký kết (Tháng 8/2019) bởi Tổng Thống Mozambique, Fillipe Nyusi, của đảng Frelimo và nhà lãnh đạo đối lập Remano là Ossùo Momade. Đó là hiệp định thứ 3 giữa hai đảng. Lần này, những tiềm năng cho nền hoà bình lâu dài thì sáng sủa hơn. Mọi người muốn thấy một sự kết thúc cho những năm mâu thuẫn vũ trang và sự căng thẳng tàn phá.

Trong chuyến thăm này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô không hoài nghi gì sẽ khích lệ tiến trình hoà bình.

Giàu, nhưng vẫn là một đất nước đang phát triển

Vào năm 2011, một lượng lớn các cánh đồng khí đốt đã được khám phá ngoài vùng biển Mozambique. Niềm hy vọng là việc khám phá này sẽ dẫn đến một sự biến đổi nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, đến giờ, đất nước Mozambique mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ thăm vẫn là một trong những nước nghèo nhất Châu Phi.

Madagascar – tái thắp lại niềm hy vọng nơi các công dân mỏi mệt vì sự bất ổn

Một đảo quốc lớn nổi tiếng về sản xuất Vanilla toạ lạc ở ngoài biển đông nam của Châu Phi.

Madagascar giành được độc lập từ Pháp vào năm 1960, nhưng người dân nước này thì mỏi mệt bởi sự bất ổn chính trị triền miên và những cuộc bầu cử gây tranh cãi mà đôi khi biến thành bạo lực và thi thoảng là chết chóc.

Đất nước cũng phong phú về nguồn tài nguyên thiên nhiên và tự hào về ngành du lịch đang nở rộ. Như Đức Hồng Y Désiré Tsarahazana của đất nước đã trao đổi với Vatican News, vào đầu năm nay “Đất nước của chúng tôi giàu có về tài nguyên nhưng lại nằm trong số những nước nghèo nhất thế giới”.

Do đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ tìm thấy ở Madagascar một hàng giáo phẩm tìm cách để trở thành một tiếng nói cho người nghèo và người bị loại trừ. Theo những lời của Đức Hồng Y Tsarahazana, Giáo Hội tại Madagascar muốn là một tiếng nói ngôn sứ vốn lên tiếng cách can đảm về phúc lợi kinh tế xã hội của đất nước theo một cách thế không đảng phái.

Madagascar – người tín hữu Công Giáo trung thành và tỉnh thức

Người Công Giáo Madagascar nổi tiếng về lòng trung thành kiên vững của họ với Giáo Hội và sự tỉnh thức như trường hợp điển hình là Chân Phúc Victoire Rasoamanarivo – một anh hùng quốc gia và là một biểu tượng Công Giáo bền bỉ.

Sinh ra trong một gia đình quí tộc, Chân Phúc Victoire Rasoamanarivo, khi đối diện với sự chống đối lớn lao, đã làm việc không mỏi mệt để giữ cho niềm tin Công Giáo luôn sống động khi các nhà truyền giáo bị trục xuất vào năm 1883 trong Cuộc Chiến Franco-Malagasy. Sau cùng, khi các nhà truyền giáo được phép trở lại đất nước, thì các vị đã kinh ngạc khi thấy các cộng đồng Công Giáo sống động và tốt đẹp nhờ vào người phụ nữ cải đạo này.  Với cái giá cá nhân cao, Chân Phúc Rasoamanarivo đã đi khắp đảo quốc, đảm bảo rằng Giáo Lý được giảng dạy.

Để hiêu người Malagasy cảm thấy mãnh liệt thế nào về niềm tin Công Giáo của họ, người ta cần nhìn vào địa điểm giáo phận mới được thiết lập nơi mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ gặp gỡ hàng ngàn bạn trẻ ở một nơi được phác hoạ là “Ngày Đại Hội Thế Giới Madagascar thu nhỏ”. Tại cùng địa điểm, vào ngày hôm sau, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ cử hành Thánh Lễ cho 800,000 người.

Chỉ 5 tháng trước, chẳng có gì ngoài cây cối và cỏ mọc cao trên mảnh đất giáo phận. Với sự trợ giúp từ chính phủ, cánh đồng Soanmandrakizay, toạ lạc ở vùng ngoại ô Antananarivo, đã được biến thành một khu hội trường thật sự.

Mauritius – Giáo Hội thu hút sự chú ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Vào ngày 9/9, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ bay từ Antananarivo đến Cảng Louis, thủ đô của Nước Cộng Hoà Mauritius. Đó là một chuyến bay 2 giờ. Đức Giáo Hoàng sẽ dành một ngày tại Cảng Louis trước khi trở về Madagascar để trở về Rôma.

Nước Mauritius cũng nằm ngoài biển đông nam Châu Phi. Đó là một đất nước nhỏ với 1.3 triệu dân mà dân số được quyết định bởi lịch sử đất nước. Đạo Ấn Giáo chiếm 49%, Công Giáo 28% và Hồi Giáo là 17.5%.

Mauritius có một sự tương quanh mạnh mẽ giữa sự đồng bạn tôn giáo và sắc tộc. Các công dân gốc Ấn Độ, Pakistan hay Bangladesh có xu hướng chiếm đa số theo Đạo Ấn Giáo hay Hồi Giáo.

Những người có gốc Hoa thì lại thực hành Phật Giáo, Anh Giáo, hay Công Giáo. Người Creotes (người gốc Châu Phi) và các công dân có gốc Châu Âu thì lại chủ yếu là Công Giáo.

Cách tự nhiên, thi thoảng những ranh giớ về sắc tộc và tôn giáo tồn tại và những căng thẳng diễn ra. Một số trong những thách đố đối với sự nhất quán quốc gia trở về với lịch sử. Tuy nhiên, Hội Đồng Tôn Giáo là một tổ chức địa phương được lập thành từ các đại diện của 18 niềm tin khác nhau. Đó là một điển hình về cách mà nước này nuôi dưỡng sự hiểu nhau với quan điểm làm gia tăng sự cộng tác liên niềm tin nơi các cộng đồng niềm tin.

Qua nhiều năm, Mauritius đã trải qua sự biến đổi về kinh tế ngoạn mục. GIờ đây nước này được coi là một nền kinh tế có thu nhập trung lưu với các lãnh vực công nghiệp, tài chính và du lịch phát triển.

Một đất nước đa dạng tôn giáo sẵn sàng đón tiếp Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đến đảo quốc đã được chuẩn bị trong sự phối hợp với Giáo Phận Cảng Louis và nhà nước. Điều này là bình thường và diễn ra bất cứ khi nào Đức Giáo Hoàng đi kinh lý. Chính phủ sẽ khích lệ cách công khai người dân hãy đón tiếp Đức Giáo Hoàng Phanxicô với cùng một lòng nhiệt thành mà họ đã thể hiện khi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thăm Mauritius vào năm 1989.

Đức Hồng Y của đất nước, Maurice Piat, đã cho truyền thông địa phương biết Đức Giáo Hoàng đến như một người lữ khách của hoà bình. Về phần mình, Thủ Tướng đất nước, ông Pravind Jugnauth, cho biết, “Đây không chỉ là chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đối với người Công Giáo mà còn với người dân Mauritius, trong tất cả sự đa dạng tôn giáo của họ”.

Đan Sĩ (Vatican News)

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031