![]() |
| Adam Jan Figel | Shutterstock |
Khẩu hiệu giám mục của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV được lấy từ một bài giảng của Thánh Augustinô về Thánh vịnh, và phản ánh sự hiệp nhất của Giáo Hội Công Giáo.
Khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV được tấn phong giám mục, ngài đã chọn khẩu hiệu tiếng Latin, “In Illo uno unum,” có nghĩa là “Trong cùng một Đức Kitô, chúng ta là một” hoặc theo nghĩa đen hơn là “Trong Đấng duy nhất, [chúng ta là] một.”
Đây là một khẩu hiệu phù hợp, vì nó thể hiện mong muốn của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV về sự hiệp nhất trong Giáo Hội, một mong muốn sẽ định hình phần lớn những gì tiếp theo trong triều đại giáo hoàng của ngài.
Những lời trong khẩu hiệu của ngài được lấy từ bài giảng của Thánh Augustinô về Thánh vịnh 128.
Bình luận về Thánh vịnh 128
Là tu sĩ Dòng Thánh Augustinô, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV rất quen thuộc với các tác phẩm của Thánh Augustinôvà dễ dàng sử dụng chúng.
Câu cụ thể mà Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trích dẫn nằm trong đoạn văn sau đây thuộc bài bình luận của Thánh Augustinô về Thánh vịnh 128:
“Phúc cho tất cả những ai kính sợ Chúa và bước đi trong đường lối của Người.” (Thánh vịnh 128:1). Ngài nói với nhiều người; nhưng vì nhiều người này là một trong Đức Kitô, nên trong những lời tiếp theo, ngài nói ở dạng số ít: “Vì ngươi sẽ được hưởng công sức từ hoa trái mình”… Khi tôi nói về Kitô hữu ở dạng số nhiều, tôi hiểu là một trong Đức Kitô Duy Nhất. Do đó, bạn là nhiều, và bạn là một; chúng ta là nhiều, và chúng ta là một. Làm sao chúng ta là nhiều, nhưng lại là một? Bởi vì chúng ta gắn chặt vào Đấng mà chúng ta là các chi thể; và vì Đầu của chúng ta ở trên trời, nên các chi thể của Người có thể dõi bước theo.
Thánh Augustinô đang nhắc nhở mọi người rằng tất cả các Kitô hữu đều hiệp nhất trong đức tin, mặc dù chúng ta có thể đến từ những hoàn cảnh khác nhau.
Đây là một thông điệp thích hợp, đặc biệt là trong thế giới hiện đại, vì Giáo Hội rất đa dạng về các thành viên, nhưng thống nhất trong đức tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô.
Thánh Augustinô tiếp tục bài bình luận của mình, khuyên nhủ tất cả chúng ta hãy nghĩ về cách chúng ta hiệp nhất trong Đức Kitô:
Vì vậy, chúng ta hãy lắng nghe Thánh vịnh này, như thể nó được nói về Đức Kitô: và tất cả chúng ta, những người gắn chặt vào Thân Thể Đức Kitô, và đã trở thành những chi thể của Đức Kitô, hãy bước đi trên con đường của Chúa; và chúng ta hãy kính sợ Chúa với một lòng kính sợ trong sạch, với một lòng kính sợ tồn tại mãi mãi.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV có nhiều việc phải làm trong triều đại giáo hoàng của mình để thúc đẩy sự hiệp nhất trong Giáo Hội chẳng những giữa các Giáo hội Kitô giáo khác nhau, mà còn giữa chính những người Công giáo.
Trong những năm gần đây, nhiều Đức Giáo hoàng mong muốn xích lại gần hơn với các Giáo hội Kitô giáo khác và mặc dù đã có một số dấu hiệu hiệp nhất, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Chúng ta có thể cùng với Đức Giáo hoàng sống trong niềm hy vọng này, cùng làm việc với ngài để đạt được sự hiệp nhất lâu dài trong Giáo Hội.
Tác giả: Philip Kosloski – Nguồn: Aleteia (09/5/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







