MỚI

04:08
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũĐức Giáo Hoàng vừa bổ nhiệm ba nữ Giáo sư đoạt giải Nobel vào Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học

Đức Giáo Hoàng vừa bổ nhiệm ba nữ Giáo sư đoạt giải Nobel vào Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học

354pxemblemofthepapacysesvg1
Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học 
(Pontificia Academia Scientiarum) có nguồn gốc từ Accademia dei Lincei được thành lập tại Rome vào năm 1603 với tư cách là học viện khoa học độc quyền đầu tiên trên thế giới. Nhưng sau khi người sáng lập là Federico Cesi (1585–1630) qua đời thì Viện bị giải thể. Năm 1847, Đức Giáo Hoàng Piô IX tái lập Học viện và năm 1936 Đức Giáo hoàng Piô XI đã đổi mới và tái thiết Học viện, và đổi tên thành Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học. Kể từ năm 1936, Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học đã phát triển ngày càng có tính chất quốc tế với mục đích thúc đẩy sự tiến bộ của Khoa học tự nhiên, Toán học, Vật lý học, và việc nghiên cứu liên quan tới các vấn đề nhận thức luận. Để đảm bảo cho mục đích này, Đức Giáo Hoàng được quyền bổ nhiệm các viện sĩ mới không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo, căn cứ trên việc bầu chọn của đoàn viện sĩ, cũng như dựa trên giá trị khoa học cao trong hoạt động và đạo đức của họ.

Vào ngày 02/8/2021, Đức
Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Giáo sư Donna Theo Strickland vào Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học với tư cách thành viên thông thườngGiáo sư Donna Theo Strickland sinh ngày 27/5/1959 tại Guelph, Canada, có bằng Cử nhân Kỹ thuật tại Đại học McMaster ở Hamilton, Canada và Tiến sĩ Vật lý, chuyên ngành Quang học của Đại học Rochester, Hoa Kỳ. Năm 2018, Strickland và Giáo sư Gérard Mourou đã được trao giải Nobel Vật lý vì đã phát minh ra khả năng khuếch đại xung chirped cho laser, nghiên cứu được họ công bố vào năm 1985. Hiện tại, là giáo sư vật lý quang học tại Khoa Vật lý và Thiên văn học tại Đại học Waterloo (Canada), thành viên của Hiệp hội Quang học, và là Thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ.

Sau đó, vào ngày 10/8/2021, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng bổ nhiệm thêm Giáo sư Emmanuelle Marie Charpentier vào Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học với tư cách thành viên thông thường. Giáo sư Emmanuelle Marie Charpentier sinh ngày 11/12/1968 tại Juvisy-sur-Orge, Pháp, Charpentier chuyên về Sinh học, Vi sinh, Hóa sinh và Di truyền tại Đại học Pierre et Marie Curie ở Paris. Bà là giám đốc sáng lập, đồng thời là giám đốc khoa học và hành chính của tổ chức Max Planck nghiên cứu khoa học về mầm bệnh, Berlin, Đức, và là giáo sư danh dự về vi sinh vật học tại Institut für Biologie của Humboldt-Universität zu Berlin. cũng đã giảng dạy tại Đại học Umeå, Thụy Điển. Năm 2020, Giáo sư Charpentier cùng với nhà hóa sinh người Mỹ Jennifer Anne Doudna đã được trao giải Nobel Hóa học cho sự phát triển của phương pháp CRISPR/Cas9 chỉnh sửa bộ gen.

Mới đây, vào ngày 11/8/2021, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng vừa bổ nhiệm thêm Giáo sư Jennifer Doudna vào Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học với tư cách thành viên thông thường. Giáo sư Jennifer Doudna sinh ngày 19/02/1964 tại thành phố Washington, D.C. (Hoa Kỳ). Bà theo học ngành hóa sinh tại trường Cao đẳng Pomona ở Claremont, California, và lấy bằng tiến sĩ về Hóa sinh học tại Trường Y Harvard ở Cambridge. Sau đó, bà tiếp tục học tại Đại học Colorado ở Boulder. Bà hiện là Giáo sư tại Đại học California, Berkeley. Năm 2020, cùng với Giáo sư Emmanuelle Charpentier, bà đã được trao giải Nobel Hóa học cho sự phát triển của phương pháp chỉnh sửa bộ gen CRISPR/Cas9.

Minh Nguyên tổng hợp từ Vatican News và
 The Pontifical Academy of Sciences

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031