MỚI

02:49
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũĐức Hồng Y Marx nói rằng tiến trình thượng hội đồng của Đức vẫn diễn ra bất chấp những bác bỏ của Vatican

Đức Hồng Y Marx nói rằng tiến trình thượng hội đồng của Đức vẫn diễn ra bất chấp những bác bỏ của Vatican

Vị đứng đầu Hội Đồng Giám Mục Đức đã nói với các quan chức Vatican vào tuần trước là việc giải quyết các chủ đề thần học gây tranh cãi trong “lộ trình thượng hội đồng có ràng buộc” được đề xuất của Hội Đồng Giám Mục Đức sẽ là một sự phục vụ đối với Giáo Hội hoàn vũ.

“Chúng tôi hy vọng rằng các kết quả của việc hình thành một quan điểm [về những vấn đề này] ở đất nước chúng tôi cũng sẽ hữu ích cho sự hướng dẫn của Giáo Hội Hoàn Vũ và cho các hội đồng giám mục khác trên nền tảng từng trường hợp cụ thể. Trong bất cứ trường hợp nào, tôi không thể thấy lý do vì sao những vấn đề mà Huấn Quyền qua đó đã đưa ra những quyết định lại cần phải rút khỏi bất cứ một cuộc tranh cãi nào, như lá thư của Ngài đã viết”, Đức Hồng Y Reinhard Marx viết trong lá thư đề ngày 12/09 gửi cho Đức Hồng Y Marc Ouellet, hiện đang là bộ trưởng Bộ Giám Mục của Vatican.

“Vô số các tín hữu tại Đức coi [những vấn đề này] là cần thiết thảo luận”, Đức Hồng Y Marx nói thêm.

Lá thư của Đức Hồng Y Marx thông báo với Vatican rằng tiến trình thượng hội đồng Đức sẽ tiếp tục như đã lên kế hoạch, bất chấp những chỉ dẫn gần đây từ giáo triều Vatican và Đức Giáo Hoàng, và sẽ xử lý các vấn đề về giáo huấn và kỷ luật hoàn vũ.

Lá thư được viết sau một tuần triển khai các kế hoạch gây quan tâm bởi các giám mục Đức để tạo nên một Hội Đồng Thượng Hội Đồng với “thẩm quyền cân nhắc” để giải quyết các vấn đề gồm cả việc chia quyền lực trong Giáo Hội, đời sống linh mục, việc tham gia của người phụ nữ vào việc mục vụ và vai trò trong Giáo Hội, và luân lý tính dục.

Lá thư là một câu trả lời cho sự can thiệp mới đây nhất của Vatican vào những chuẩn bị của Đức cho tiến trình thượng hội đồng, mà trong đó Đức Hồng Y Ouellet đã gửi cho Đức Hồng Y Marx một bản đánh giá pháp lý dài 4 trang đối với các kế hoạch của Đức, một bản đánh giá kết luận rằng Hội Đồng Thượng Hội Đồng là đi ngược với những chỉ dẫn từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô và “không có giá trị về mặt giáo hội”.

Sự phân tích về mặt pháp lý đặc biệt phê bình các kế hoạch của Đức khi thảo luận các vấn đề về kỷ luật và giáo lý vốn đã được quyết định bởi giáo huấn hay luật hoàn vũ của Giáo Hội.

“Thật dễ dàng để thấy rằng những chủ đề này không chỉ ảnh hưởng lên Giáo Hội tại Đức mà còn cả Giáo Hội hoàn vũ và – với một vài ngoại lệ – không thể là mục tiêu của những cân nhắc hay quyết định của một Giáo Hội địa phương mà không tuân thủ điều mà Đức Thánh Cha đã nói trong lá thư của Ngài”, Đức Tổng Iannone, người đứng đầu Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Bản Pháp Lý.

CNA đã tường thuật rằng uỷ ban điều hành của Hội Đồng Giám Mục Đức vào tháng 8 đã phê chuẩn các điều khoản thảo cho việc thiếp lập một Hội Đồng Thượng Hội Đồng, trong sự phối hợp với Uỷ Ban Trung Ương Công Giáo Đức – một nhóm giáo dân đã kêu gọi sự phong chức cho phụ nữ, một sự chấm dứt sự khiết tịnh linh mục, và việc làm phép cho các cuộc kết hôn đồng tính trong các nhà thờ.

Tại cùng cuộc họp, uỷ ban điều hành của Hội Đồng Giám Mục Đức đã bác bỏ một kế hoạch thượng hội đồng thay thế vốn đã được thảo ra để suy tư về những chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, được gửi đến các giám mục trong một lá thư Tháng 6 gửi toàn bộ người tín hữu Đức. Những chỉ dẫn này cảnh báo các vị giám mục về việc rơi vào một “tân chủ thuyết Pelagius”, và khẳng định rằng tính thượng hội đồng không thể được dùng để biện minh cho việc giảm thiểu sự điều hành Giáo Hộii và giáo huấn của Giáo Hội thành một tiến trình dân chủ.

Trong lá thứ ngày 12/9 của mình gửi cho Đức Hồng Y Ouellet, Đức Hồng Y Marx đã đưa ra một sự bác bỏ quyết định của Vatican cách rõ ràng khi trình bảy lời khuyên pháp lý của Vatican mà không tham vấn Ngài trước.

“Có lẽ một cuộc trao đổi trước khi gửi đi những tài liệu này sẽ hữu ích hơn”, Đức Hồng Y Marx viết.

Trong một sự bác bỏ rõ ràng về sự đánh giá pháp lý của Vatican, Đức Hồng Y Marx đã thêm rằng Giáo Hội tại Đức “sẽ thực hiện một sự tham vấn theo kiểu riêng của chúng tôi vốn không bị chi phối bởi giáo luật”.

Ý kiến pháp lý của Uỷ Ban Giáo Hoàng về Văn Bản Pháp Lý, đã được Đức Hồng Y Ouellet gửi cho các giám mục Đức, đã kết luận rằng các giám mục dường như cố ý triệu tập một hội đồng địa phương “mà không sử dụng từ” như một phương thế để thông qua các giải pháp mang tính ràng buộc mà không có sự phê chuẩn của Rôma.

Một hội đồng thì khác với một thượng hội đồng ở việc, với sự phê chuẩn của Vatican, thì hội đồng có thể đưa ra những chính sách mới cho Giáo Hội trong một lý do đặc biệt.

Nhưng Đức Hồng Y Marx nói rằng các kế hoạch của Đức thì không phải dành cho một hội đồng, hay ngay cả một thượng hội đồng theo nghĩa truyền thống, mà là một điều gì đó độc đáo mà giáo luật đã không tiên liệu trước.

“Tiến Trình Thượng Hội Đồng là một tiến trình sui generis”, Đức Hồng Y Marx viết. “Các điều lệ nháp do đó không thể bằng mọi giá đọc qua lăng kính của các công cụ giáo luật như là một hội đồng toàn thể. Đó không phải là một Hội Đồng Địa Phương!”

Lá thư của Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng sự đánh giá pháp lý của Vatican thì dựa trên một bản thảo của các kế hoạch Đức vốn “đã bị bất cập từ lâu” và vì đã được “triển khai rộng hơn nữa vào tháng 7 và tháng 8”.

Phiên bản các điều lệ đã được uỷ ban điều hành Hội Đồng Giám Mục Đức thông qua vào ngày 19/8 thì CNA đã có và đã cho đăng tải.

Trong khi Đức Hồng Y Marx nhấn mạnh rằng những điều lệ gồm cả việc nhìn nhận thẩm quyền của cả giám mục giáo phận và hội đồng giám mục, Khoản 2 của các điều khoản hiện tại nói rằng Hội Đồng Thượng Hội Đồng “có quyền suy xét”.

Bất chấp lập trường của Đức Hồng Y Marx đối với Đức Hồng Y Ouellet là các điều lệ đã trải qua những thay đổi vào Tháng 8, CNA đã có được một tài liệu nội bộ từ Hội Đồng Giám Mục Đức vốn cho thấy rằng các điều lệ gần đây được uỷ ban điều hành bỏ phiếu, đã được soạn thảo từ ngày 1/8 và vẫn không thay đổi cho đến cuối tháng đó.

CNA đã xác nhận với các quan chức của cả Bộ Giám Mục và Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Bản Pháp Lý là Vatican đã có trong tay bản thảo mới nhất của các điều lệ thượng hội đồng của Đức tính đến thời gian lá thư của Đức Hồng Y Ouellet gửi cho Đức Hồng Y Marx vào ngày 4/9.

Phiên bản hiện tại cũng đã được Đức Hồng Y Marx xem là đủ để chốt lại mà Ngài đã hướng dẫn cho các quan chức Hội Đồng Giám Mục để chuẩn bị bản dịch chính thức cho các điều lệ sang nhiều ngôn ngữ sau cuộc họp ngày 19/8. Các quan chức cao cấp đã cho CNA biết rằng đó chính là ý định của Hội Đồng Giám Mục Đức để tạo ra một điển hình vốn có thể được “xuất khẩu” sang các nơi khác của thế giới.

Các kết quả sẽ thật “hữu ích cho sự chỉ dẫn của Giáo Hội hoàn vũ và cho các hội đồng giám mục khác”, Đức Hồng Y Marx viết.

Bản văn lá thư của Đức Hồng Y Marx đã được công bố cho giới truyền thông Đức vào cuối tuần qua, khi xuất hiện trên Frankfurter Allgemeine vào Thứ Bảy.

Đan Sĩ (CNA)

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031