
Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ “Frankfurt Toàn báo” (Frankfurter Allgemeine Zeitung), số ra ngày 14 tháng Bảy tại Đức. Đức Hồng y nói: “Trong quá khứ vẫn luôn có những vụ người Do thái tấn công Kitô hữu, nhưng điều mới mẻ hiện nay là mức độ xảy ra thường xuyên hơn, hầu như là một hiện tượng bình thường”.
Ngoài những lời lăng mạ, các tín hữu Kitô chủ yếu bị người Do thái nhổ nước bọt, và bản thân Đức Hồng y Thượng phụ cũng đã bị nhổ như thế. Theo ngài, đó là vấn đề giáo dục: “Có những trẻ em nhổ nước bọt và la mắng các Kitô hữu. Chúng phải được giáo dục về điều đó. Có thể đó là một thế hệ trẻ, ví dụ những người trẻ sống tại các khu định cư trên đất người Palestine, họ lớn lên trong một môi trường cực đoan hoặc thái cực hóa, họ không biết đến sự đa dạng nào. Những kẻ làm như thế theo một thứ Do thái giáo cực đoan, hoặc theo thứ tôn giáo quốc gia chủ nghĩa, tuy cũng có những phản ứng tích cực đối với Kitô hữu”.
Tuy nhiên, Đức Hồng y Pizzaballa cho biết ngài không thể chắc chắn có một liên hệ giữa chính phủ hữu phái của Israel bắt đầu cầm quyền từ đầu năm nay hay không. “Nhưng sự kiện là chúng tôi đã thấy có sự gia tăng những vụ trên đây, từ khi tân chính phủ nhậm chức”.
Nguồn: RVA






