MỚI

05:19
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũĐức khâm sứ tại Đức khích lệ sự chú ý và lòng trung thành với Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Đức khâm sứ tại Đức khích lệ sự chú ý và lòng trung thành với Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Vị khâm sứ Toà Thánh tại Đức đã viết cho Hội Đồng Giám Mục đất nước này, khi so sánh lá thư mới đây từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi người Công Giáo Đức với tông thư kỷ nguyên Đức Quốc Xã mang tính lịch sử của Đức Giáo Hoàng Pius XI.

Trong lá thư đánh dấu buổi khai mạc cuộc họp toàn thể của Hội Đồng Giám Mục Đức vào Thứ Hai, Đức Tổng Giám Mục Nicola Eterovic đã nhắc lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô với Hội Đồng Giám Mục là các vị tập trung vào việc phúc âm hoá và duy trì sự hiệp nhất với Giáo Hội hoàn vũ trong “tiến trình thượng hội đồng ràng buộc” của các vị.

Vào Tháng 6, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết thư gửi người Công Giáo Đức về tình trạng của Giáo Hội tại đất nước họ, và đưa ra những ưu tiên và phương pháp của Ngài đối với tiến trình thượng hội đồng đang được thực hiện tại đó.

Phiên họp toàn thể của Hội Đồng Giám Mục Đức diễn ra từ ngày 23-25/9, mà sau cùng các vị sẽ biểu quyết các điều lệ nháp cho việc tạo nên một “Hội Đồng Thượng Hội Đồng”.

“Lá thư của Đức Thánh Cha xứng đáng sự chú ý đặc biệt”, Đức Tổng Giám Mục Nicola Eterovic đã viết trong bài diễn văn khai mạc của Ngài với Hội Đồng Giám Mục Đức vào Thứ Hai, 23/09.

“Thực vậy lần đầu tiên kể từ tông thư của Đức Giáo Hoàng Pius XI, Mit brennender sorge – “Với sự quan tâm bừng cháy” – mà Đức Giáo Hoàng đã dành một lá thư cho các thành viên của Giáo Hội Đức cách đặc biệt”.

Đức Tổng Eterovic – gốc từ Croatia – đã chỉ ra rằng trong khi “tông thư 14/03/1937 bác bỏ những can thiệp không thể chấp nhận được của chế độ Xã Hội Quốc Gia vào những sự vụ của Giáo Hội Công Giáo, thì lá thư hiện tại giải quyết các vấn đề trong nội bộ Giáo Hội”.

“Trong tư cách là người đại diện cho Đức Thánh Cha tại Đức, tôi vui lòng khi thấy rằng nội dung lá thư của Đức Thánh Cha sẽ là chủ đề nghiên cứu trong cuộc họp này. Tôi không hoài nghi là lá thư của Đức Giáo Hoàng sẽ ảnh hưởng tích cực lên cái gọi là Tiến Trình Thượng Hội Đồng”.

Trong lá thư của riêng Ngài, Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh cách lặp lại về sự cần thiết của sự hiệp nhất với Giáo Hội hoàn vũ, như Đức Giáo Hoàng đã thể hiện.

“Sự hiệp nhất giữa Giáo Hội hoàn vũ với các Giáo Hội địa phương là thiết yếu cho sự hiệu quả của việc phúc âm hoá”, Đức Tổng Eterovic viết, khi trích dẫn lá thư Tháng 6 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

“Đặc biệt là trong thời gian “của sự phân mảnh và phân cực mạnh mẽ này để đảm bảo là Sensus Ecclesia thật sự sống động trong mọi quyết định mà chúng ta thực hiện và rằng việc này sẽ nuôi dưỡng và lan toả ở mọi cấp độ….Giáo Hội hoàn vũ sống trong và từ các Giáo Hội địa phương, cũng như các Giáo Hội địa phương sống và trổ sinh nơi và từ Giáo Hội hoàn vũ; nếu các giáo hội này tách ra khỏi Giáo Hội hoàn vũ, thì chúng sẽ suy yếu, khô héo và chết. Do đó nhu cầu duy trì sự hiệp thông với toàn thể Thân Mình Giáo Hội luôn sống động và hiệu quả”.

Đức khâm sứ nói rằng Đức Giáo Hoàng muốn nhắc nhở hàng giám mục Đức rằng sự hiệp thông “sẽ giúp chúng ta vượt thắng sự sợ hãi vốn cô lập chúng ta ở nơi chính bản thân chúng ta và trong những tính địa phương của chúng ta, để chúng ta có thể nhìn vào đôi mắt và lắng nghe những người ở đó, hoặc để chúng ta có thể chối bỏ những nhu cầu và do đó đồng hành với những người vẫn ở bên vệ đường”.

Đức Tổng Giám Mục kết thúc bằng việc cảnh báo Hội Đồng Giám Mục Đức trước cơn cám dỗ tìm kiếm các giải pháp dễ dãi khi đối diện với cuộc khủng hoảng niềm tin tại đất nước.

Khi trích lời Dietrich Bonhoeffer, một thần học gia Tin Lành đã bị Đức Quốc Xã giết hại, Đức Tổng Eterovic nói rằng việc lệ thuộc vào “ân sủng rẻ tiền” không thể là nền tảng cho sự canh tân, và là “kẻ thù không đội trời chung của Giáo Hội”. Thay vào đó, Ngài mời gọi các giám mục hãy “chiến đấu” vì “ân sủng đắt gía” vốn được tìm thấy qua việc tập trung vào việc phúc âm hoá, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi.

Đức Tổng Eterovic đã kết thúc lá thư của Ngài bằng việc nhấn mạnh mối liên hệ thiết yếu giữa người dân, niềm tin, và việc phúc âm hoá trong sự hiệp thông của Giáo Hội.

“Là một cộng đoàn tín hữu, là một cộng đoàn của niềm hy vọng sống động và được rao giảng, là một cộng đoàn cảu tình yêu huynh đệ, Giáo Hội phải không ngừng tự biết điều gì Giáo Hội phải tin, đâu là lý do của niềm hy vọng, và giới răn mới của tình yêu là gì”.

Đan Sĩ (CNA)

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031