Giáo hội Hàn quốc lo ngại khi những người chịu phép rửa giảm sút
Giáo dân tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Myeongdong của Seoul – ảnh năm 2018
Giáo hội Công giáo ở Hàn quốc đã có 5.813 triệu tín đồ chiếm 11% dân số cả nước kể từ ngày 31/12/2017, tăng 1.3% so với một năm trước đó, theo thống kê mới được công bố.
Nhưng những con số được công bố vào ngày 13 tháng 4 bởi Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc cũng báo hiệu tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong thập kỷ vừa qua, khiến các giới chức Giáo hội lo lắng trước sự suy giảm liên tục này.
Năm ngoái, tổng cộng có 96.794 người Công giáo trẻ đã chịu phép rửa nhưng điều này cũng thể hiện sự suy giảm khi con số này giảm 12,9% so với năm 2016.
Thực tế, số người chịu phép rửa đã giảm dần kể từ năm 2008, ngoại trừ một năm, năm 2014, khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Hàn Quốc, gặp gỡ một số phụ nữ “nô lệ tình dục” của Thế chiến II còn sống sót và tổ chức Thánh lễ tại Seoul.
Trong khi đó, sự tham dự Thánh lễ trên toàn quốc cũng đã có một tác động trong những năm gần đây, với 19,4 phần trăm ít người xuất hiện thường xuyên trong năm 2017 so với năm trước.
Những khuynh hướng như vậy đã làm cho Giáo hội lo ngại là giáo dân, đồng loạt với toàn bộ xã hội Hàn quốc, đang ảm đạm.
Trong số người Công giáo, 18,4% là từ 65 tuổi trở lên trong khi chỉ 6,6% là từ 10 đến 19 tuổi. Mười năm trước tình hình khá khác biệt với người cao tuổi bao gồm 12,6 phần trăm số tín đồ.
Theo giáo phận, Seoul vẫn còn phổ biến nhất với 1.527.951 người Công giáo liên kết với các giáo xứ ở thủ đô, thống kê cho thấy.
Suwon đứng thứ 2 với 900.764 người theo sau là Incheon (510.923) và Daegu (503.551).
Viện Mục vụ Công giáo của Hàn quốc, nằm dưới sự bảo trợ của Hội đồng Giám mục Hàn quốc, đã bày tỏ lo ngại về những xu hướng không phù hợp này khi họ chỉ ra rằng dân số Công giáo sẽ tiếp tục suy yếu vì ít thanh niên đi nhà thờ. Nguyễn Minh Sơn






