Hai điều then chốt cho quá trình trở thành một vị thánh
Theo Thánh Bộ Phong thánh, tiến trình phong thánh là một trong những tiến trình dân chủ nhất trong Giáo Hội, vì nó hoàn toàn bắt đầu bởi những khuyến cáo của Giáo Hội trung thành về sự thánh thiện của người đó.
Đức ông Robert Sarno, Thánh Bộ Phong thánh:
“Tôi thích nói rằng một vị thánh có hai bản ngã. ‘Bản ngã’ để bắt chước và ‘bản ngã’ cho sự can thiệp. Một khi giám mục đã xác định rằng tín hữu này được thuyết phục về ‘sự bắt chước’ này nếu bạn muốn, và sau đó có xác nhận rằng những lời cầu nguyện đã được trả lời qua sự can thiệp của những cá nhân này, người ấy có thể bắt đầu tiến trình. Người ấy có thể bắt đầu án kiện.”
“Giai đoạn giáo phận” này đòi hỏi một yêu cầu lên Thánh Bộ, thu thập những chứng ngôn ủng hộ và chống lại vị thánh tiềm năng và chỉ định một cáo thỉnh viên để theo dõi sự phát triển của tiến trình.
Đức ông Robert Sarno, Thánh Bộ Phong thánh:
“Đó là một quá trình mang tính tập thể, trong đó những chuyên môn nam, nữ được mời gọi để bày tỏ ý kiến của họ. Cuối cùng, ở đây thánh bộ, sau khi những giao dân thuộc giáo phận hoặc các giám mục địa phương hoặc các tổng giám mục đã thu thập tất cả bằng chứng ủng hộ và chống lại sự phong thánh, những nghiên cứu của thánh bộ và sau đó trình những khuyến nghị lên Đức Thánh Cha, người duy nhất đưa ra quyết định Phong chân phuóc và phong thánh.”
Chúng bao gồm các yêu cầu phép lạ bởi sự can thiệp của vị thánh này. Người ta phải được xác nhận trước khi phong chân của vị thánh và vẫn còn một xác nhận nữa trước sự phong thánh. Nếu lần đầu tiên hoặc thứ hai không diễn ra, quá trình không thể tiếp tục.
Đức ông Robert Sarno, Thánh Bộ Phong thánh:
“Chúa chọn một số người, và chỉ có Người biết tại sao, và ban cho những đặc sủng hoặc quà tặng đặc biệt vào thời điểm đặc biệt trong lịch sử của Giáo Hội, nếu bạn muốn, giống như những dấu hiệu đi trên đường, làm thế nào để lên thiên đàng.”
Do đó, chính những sự lôi cuốn này dẫn đến hai “bản ngã:” mong muốn “bắt chước” và yêu cầu “sự can thiệp” của người đó. Cả hai đều là điều then chốt để mở khóa tiến trình phong thánh. Nguyễn Minh Sơn






