Hàng giám mục của Á Căn Đình cam kết tranh đấu sau khi bỏ phiếu phá thai
Một phụ nữ ở Buenos Aires phản ứng sau khi nghe nói rằng hạ viện quốc gia này đã chấp thuận một dự luật hợp pháp hóa phá thai trong 14 tuần đầu của thời kỳ thai nhi
Các giám mục nói rằng họ sẽ “tiếp tục tranh đấu vì phẩm giá vì tất cả sự sống con người”
Các giám mục của Á Căn Đình đã lên án cuộc bỏ phiếu của quốc hội để tự do hóa triệt để những luật phá thai.
Đề nghị này, có thể làm mất uy tín phá thai trong 14 tuần đầu của thời kỳ thai nhi, đã được phê chuẩn tại Hạ viện thông qua một cuộc bầu cử tỷ lệ 125:129, theo Catholic News Service.
“Quyết định gây tổn thương cho chúng tôi là người Á Căn Đình,” hội đồng giám mục nói. “Nhưng nỗi đau cho sự bỏ rơi và loại trừ những người vô tội phải được biến thành sức mạnh và hy vọng, để tiếp tục tranh đấu cho nhân phẩm vì tất cả sự sống con người.”
Mặc dù quốc gia này đa số là Công giáo, đã có một sự phân chia rõ nét để đáp ứng với vấn đề này. Một cuộc khảo sát của chính phủ thăm dò ý kiến của Á Căn Đình về sáng kiến này vào tháng Tư, với 45 phần trăm số người được hỏi ủng hộ và 46 phần trăm phản đối. Luật pháp nói chung được hỗ trợ ở các thành phố và bị phản đối ở nhiều khu vực nông thôn.
Luật này phải qua Thượng viện trước khi nó trở thành luật. Guillermo Galeano, người phát ngôn của Giáo phận Lomas de Zamora, cho biết rằng sẽ khó có được sự chấp thuận tại Thượng viện hơn là ở Hạ viện. Tuy nhiên, ngài đã bày tỏ rằng có khả năng nó sẽ vượt qua.
“Đó là một bất ngờ những gì đã xảy ra ngày hôm nay, vì vậy những gì xảy ra trong Thượng viện cũng có thể là một bất ngờ,” Cha Galeano nói.
Các giám mục Á Căn đình đã xem sáng kiến này như một lời kêu gọi giao hội đặt trọng tâm hơn vào việc chăm sóc những người bị ảnh hưởng bởi phá thai hoặc mang thai không mong muốn.
“Là những mục tử, thời gian gần đây đã khiến chúng tôi nhận ra những điểm yếu trong công việc mục vụ của chúng tôi: giáo dục tình dục không thể tách rời trong các viện giáo dục của chúng tôi, sự công nhận đầy đủ của phụ nữ và nam giới, và phụ nữ tiếp xúc với phá thai hoặc đã trải qua sự chấn thương này. Tất cả những điều này là những lời kêu gọi của một thực tế, đòi hỏi một sự đáp ứng với tư cách là một giao hội,” hội đồng giám mục lên tiếng. Nguyễn Minh Sơn






