MỚI

04:06
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũHình ảnh về 25 năm qua trong đời sống của Giáo hội Công giáo

Hình ảnh về 25 năm qua trong đời sống của Giáo hội Công giáo

cc0


25 qua đã chứng kiến ​​bốn triều đại của bốn Đức Giáo hoàng và sự tăng trưởng của Giáo hội với hơn 400 triệu tín hữu. Khoảng thời gian này cũng được đánh dấu bằng những biến động dữ dội, với các vụ bê bối lạm dụng tình dục làm rung chuyển nền tảng của Giáo hội, đáng chú ý nhất là các báo cáo của tờ Boston Globe năm 2002 tại Hoa Kỳ, tiếp theo là một năm kinh hoàng vào năm 2018, khi hành động của cựu Hồng y Theodore McCarrick (nay đã qua đời) được công khai cùng với báo cáo của Đại bồi thẩm đoàn Pennsylvania.

Các tranh luận về phụng vụ cũng đã diễn ra. Tự sắc Summorum Pontificum của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, cho phép tự do sử dụng Thánh lễ Latinh Truyền thống, đã bị đảo ngược ngay trong đời của ngài bởi những hạn chế dưới Tông thư Traditionis custodes của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Các ranh giới giáo lý cũng được vạch ra khi Tông huấn Amoris Laetitia năm 2016 của Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp phải sự nghi ngờ, và một lần nữa khi việc ban hành Tuyên ngôn Fiducia supplicans chứng kiến ​​gần như toàn bộ các hội đồng giám mục bác bỏ việc áp dụng nó.

Tuy nhiên, Giáo hội vẫn là tổ chức cung cấp nền giáo dục phi chính phủ lớn nhất thế giới, điều hành hơn 74.000 trường mẫu giáo, 100.000 trường tiểu học và gần 50.000 trường trung học, giáo dục hàng chục triệu học sinh trên toàn thế giới. Giáo hội cũng tiếp tục điều hành hàng nghìn cơ sở y tế trên toàn cầu, bao gồm khoảng 5.405 bệnh viện và 15.276 nhà dưỡng lão, nhà cho người bệnh mãn tính hoặc người khuyết tật.

Bất chấp những bê bối và mâu thuẫn nội bộ, sức hấp dẫn của Giáo hội vẫn tồn tại, với sự gia tăng đáng kể về số lượng người trở lại đạo và sự quan tâm ở thế giới phương Tây cùng với sự tăng trưởng bền vững ở các nước đang phát triển. Dưới đây là 25 bức ảnh ghi lại một phần tư thế kỷ của Giáo hội Công giáo.

2000

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban phép lành Urbi et Orbi truyền thống cho những người hành hương vào ngày Lễ Giáng Sinh 25 tháng 12 năm 2000 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Thành phố Vatican. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã lên án bạo lực ở Trung Đông, khi khu vực này đang chìm trong cuộc Intifada (nổi dậy) thứ hai, và cảnh báo về “văn hóa sự chết” đang đe dọa tương lai của thế giới.

cc112
 (Photo credit: Bouys/AFP via Getty Images)


2001

Cha Christopher Keenan tham dự lễ tang của Cha Mychal Judge, tuyên úy Sở Cứu hỏa New York, một nạn nhân của vụ tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới, bên ngoài nhà thờ Thánh Phanxicô Assisi ở New York vào ngày 15 tháng 9 năm 2001. Cha Judge đã thiệt mạng khi đang cử hành Bí tích Xức dầu Bệnh nhân tại hiện trường vụ tấn công.

cc21
 (Photo credit: Stan Honda/AFP via Getty Images)


2002

Đức Tổng Giám mục Miami John C. Favalora và Đức Giám mục Thomas Wenski phát biểu trước giới truyền thông vào ngày 17 tháng 6 năm 2002 tại Miami, Florida. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã thông qua Hiến chương Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên vào ngày 14 tháng 6 năm 2002, cấm các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em đảm nhiệm các nhiệm vụ mục vụ, bất kể hành vi lạm dụng được thực hiện khi nào.

cc3
 (Photo credit: Joe Raedle/Getty Images)


2003

Các nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái xem lễ phong Chân phước cho Mẹ Têrêsa trên màn hình chiếu lớn ở Calcutta vào ngày 19 tháng 10 năm 2003.

cc4
 (Photo credit: Deshakalyan Chowdhury/AFP)


2004

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush chụp ảnh chung trong cuộc gặp gỡ ngày 4 tháng 6 năm 2004 tại Thành phố Vatican. Ông Bush đang có chuyến thăm hai ngày tới Ý trên đường đến dự lễ kỷ niệm 60 năm cuộc đổ bộ D-Day ở Normandy, Pháp. Cuộc chiến tranh Iraq, mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II kịch liệt phản đối, là điểm gây căng thẳng chính trong các cuộc thảo luận.

cc5
 (Photo by Vatican Pool/Getty Images)


2005

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Đức Hồng y Joseph Ratzinger của Đức, vẫy tay từ ban công sau khi được bầu chọn bởi mật nghị hồng y vào ngày 19 tháng 4 năm 2005 tại Vatican. Vị Giáo hoàng thứ 265 sẽ lãnh đạo một tỷ tín hữu Công giáo trên toàn thế giới trong tám năm, kế vị Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, người đã qua đời vào ngày 2 tháng 4 năm đó.

cc6
 (Photo by Mario Tama/Getty Images)


2006

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI có bài phát biểu trước giảng viên và sinh viên tại Đại học Regensburg vào ngày 12 tháng 9 năm 2006 tại Regensburg, Đức. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo đã lên án một số nhận xét của Đức Giáo hoàng về Hồi giáo, với các cuộc biểu tình diễn ra trên khắp thế giới.

cc7
 (Photo by Arturo Mari/L’Osservatore Romano Vatican Pool via Getty Images)


2007

Đức Ông Ignacio Barreiro Carambula cử hành Thánh lễ Latinh truyền thống tại nhà thờ St Giuseppe a Capo le Case ở trung tâm Rôma. Ngày 7 tháng 7 năm 2007, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI ban hành Summorum Pontificum, một tự sắc cho phép sử dụng rộng rãi hơn Thánh lễ Latinh truyền thống. Văn kiện này nêu rõ rằng “tại các giáo xứ có một nhóm tín hữu ổn định tuân thủ truyền thống phụng vụ trước đó, linh mục quản xứ nên sẵn lòng chấp nhận yêu cầu của họ để cử hành Thánh lễ theo nghi thức của Sách lễ Rôma được xuất bản năm 1962.” Tự sắc được ban hành theo hình thức motu proprio (tự mình quyết định), tức là Đức Giáo hoàng không tham khảo ý kiến ​​ của người khác.

cc8
 (Photo by Alberto Pizzoli/AFP via Getty Images)


2008

Khoảng 150.000 người hành hương từ 170 quốc gia đã tham dự Thánh lễ khai mạc Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2008 trên bờ biển cảng Sydney vào ngày 15 tháng 7. Đại hội này là cuộc quy tụ tôn giáo lớn nhất từng được tổ chức tại Úc.

cc9
 (Photo by Torsten Blackwood/AFP via Getty Images)


2009

Một tấm biển viết bằng tiếng Hà Lan được mang theo trong một cuộc rước thánh tích của Thánh Damien xứ Molokai từ Nhà thờ Đức Mẹ Hòa Bình đến Cung điện Iolani vào ngày 1 tháng 11 năm 2009 tại Honolulu, Hawaii. Tiểu bang đã đánh dấu lễ tuyên thánh cho Thánh Damien bằng một Thánh lễ và một cử hành liên tôn, sự yêu mến lâu dài dành cho vị linh mục thế kỷ XIX. Các lễ kỷ niệm này diễn ra sau lễ tuyên thánh của ngài tại Rôma vài tuần trước đó được cử hành bởi Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI.

cc10
 (Photo by Cory Lum/AFP via Getty Images)


2010

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI chào đón đám đông quy tụ bên ngoài Nhà thờ Westminster ở London vào ngày 18 tháng 9 năm 2010 sau khi chủ sự Thánh lễ trong chuyến viếng thăm lịch sử tới Vương quốc Anh.

cc111
 (Photo by Warren Allott/AFP via Getty Images)


2011

Các cựu giám mục Anh giáo, Cha John Broadhurst, Cha Andrew Burnham và Cha Keith Newton được Được Tổng Giám mục Vincent Nichols tiếp nhận vào Giáo hội Công giáo tại Nhà thờ Westminster, London, vào ngày 15 tháng 1 năm 2011. Lễ phong chức linh mục của các ngài đánh dấu sự khởi đầu của một Giáo hạt Tòng nhân (Ordinariate) dành cho các nhóm giáo phẩm và tín hữu Anh giáo thuộc lãnh thổ của Anh quốc và xứ Wales mong muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

cc121
 (Photo by Carl de Souza/AFP via Getty Images)


2012

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Đức Hồng y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, và ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romney cầu nguyện trước khi bắt đầu Bữa tối thường niên lần thứ 67 của Quỹ Tưởng niệm Alfred E. Smith tại Khách sạn Waldorf-Astoria ở Thành phố New York vào ngày 18 tháng 10 năm 2012.

cc13
 (Photo by Mario Tama/Getty Images)


2013

Đức Hồng y Jorge Bergoglio của Argentina, Đức Giáo hoàng Phanxicô, vẫy tay từ ban công của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô sau khi được bầu chọn làm vị Giáo hoàng thứ 266 vào ngày 13 tháng 3 năm 2013. Việc ngài được bầu chọn diễn ra sau sự từ nhiệm bất ngờ của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI.

cc14
 (Photo by Vincenzo Pinto/AFP via Getty Images)


2014

Đức Giáo hoàng Phanxicô tham dự các phiên khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình tại Hội trường Thượng Hội đồng vào ngày 6 tháng 10 năm 2014 tại Vatican.

cc15
 (Photo by Franco Origlia/Getty Images)


2015

Đức Giáo hoàng Phanxicô cử hành Thánh lễ và mở Cửa Thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng 12 năm 2015 tại Thành phố Vatican. Trong Lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngài đã khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót. “Năm Thánh Ngoại thường tự nó là một hồng ân,” Đức Giáo hoàng chia sẻ trong bài giảng của mình.

cc16
 (Photo by Franco Origlia/Getty Images)


2016

Đức Hồng y Christoph Schönborn chụp ảnh cùng bản sao của Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Amoris Laetitia, về tình yêu trong gia đình, được chính thức giới thiệu cho các nhà báo bằng tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha vào ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại Vatican.

cc17
 (Photo by Alberto Pizzoli/AFP)


2017

Một thành viên của nhóm sáu người thuộc Tổ chức Kiểm soát Mìn Roj, một tổ chức phi chính phủ hoạt động tại các khu vực do người Kurd kiểm soát, đứng cùng máy dò chất nổ bên ngoài Nhà thờ Công giáo Armenia của Các vị Tử đạo bị hư hại nặng nề ở trung tâm thành phố Raqqa, miền đông Syria, vào ngày 20 tháng 12 năm 2017.

cc18
 (Photo by Delil Souleiman/AFP)


2018

Những hành vi lạm dụng của cựu Hồng y Theodore McCarrick được đưa ra ánh sáng, cùng với những câu hỏi về việc ai đã biết được mức độ hoạt động của ngài và tại sao không có hành động nhanh chóng hơn để phản đối ngài lúc bấy giờ.

cc19
 (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)


2019

Ngọn lửa bốc lên trong một vụ hỏa hoạn tại Nhà thờ Đức Bà Notre-Dame, một địa danh nổi tiếng ở trung tâm Paris, vào ngày 15 tháng 4 năm 2019.

cc20
 (Photo by François Guillot/AFP)


2020

Đức Giáo hoàng Phanxicô ban phép lành Urbi et Orbi đặc biệt tại Quảng trường Thánh Phêrô vắng vẻ, ngập trong mưa giữa đại dịch Covid-19.

cc211
 (Photo by Yara Nardi/Pool/AFP)


2021

Đức Giáo hoàng Phanxicô cử hành Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành vào ngày 10 tháng 10 năm 2021 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican.

cc22
 (Photo by Tiziana Fabi/AFP via Getty Images)


2022

Các thành viên tham dự hát và cầu nguyện trong ngày cuối cùng của Đại hội phong trào cải cách Công giáo “Synodaler Weg” (Con đường Công nghị) vào ngày 5 tháng 2 năm 2022 tại Frankfurt, Đức. Năm 2022, Con đường Công nghị Đức đã thông qua các cuộc bỏ phiếu ủng hộ việc chúc phúc cho các cặp đôi đồng giới, việc phụ nữ giảng lễ, những thay đổi về đạo đức tình dục và việc tái cấu trúc quyền lực của Giáo hội.

cc23
 (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)


2023

Thi hài của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI được đặt tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican vào ngày 3 tháng 1 năm 2023.

cc24
 (Photo by Andreas Solaro/AFP)


2024

Hệ quả toàn cầu từ Tuyên ngôn Fiducia supplicans vẫn tiếp diễn, với toàn bộ các hội đồng giám mục, đáng chú ý nhất là ở khắp châu Phi, vẫn duy trì sự từ chối chính thức cho phép chúc lành cho các cặp đôi đồng giới.

cc25
 (Photo by Alexis Huguet/AFP via Getty Images)


2025

Đức Hồng y Robert Francis Prevos trở thành vị Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo vào ngày 8 tháng 5, lấy tông hiệu là Lêô XIV.

cc26
 (Photo by Tiziana Fabi/AFP via Getty Images)


Tác giả: Thomas Edwards – Nguồn: Catholic Herald (02/01/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031