
Địa chỉ: ấp 5, xã Sơn Phú , huyện Giồng Trôm, BẾN TRE
Bổn mạng: Chúa Kitô Vua vũ trụ
Chầu lượt: CN XXXIV Thường Niên Lễ Chúa Kitô Vua
Số giáo dân: 700
Năm thành lập: 1850
Giờ lễ:
Chúa nhật: 06g30
Ngày thường: 05g30
Linh mục Chánh sở: GBt. Nguyễn Thành Bảo
Linh mục Phụ tá: Raphael Võ Tấn Tài
LỊCH SỬ HỌ ĐẠO
Giồng Ổi được thành lập khoảng 1850, nhờ ông Trần Văn Trung, bổn đạo của Thành Triệu, đến đây khẩn đất lập nghiệp năm 1830. Ông qui tụ người có đạo và dâng tiền của xây dựng Nhà Thờ đơn sơ vào năm 1865. Cách đặc biệt, ông còn là tạo mọi điều kiện đi rước Cha từ các nơi khác đến dạy giáo lý, dâng Thánh Lễ và ban các Bí tích cho giáo dân. Đến năm 1917, Cha Mẫn (P. Ackermann) xếp Họ Giồng Ổi là Họ nhỏ của Giồng Quít. Qua thời gian chiến tranh, bom đạn đã bình địa quê hương này. Dân chúng di tản hết.
Đến năm 1975, hòa bình trở lại trên quê hương. Đồng bào lương giáo trở về quê cũ. Mãi đến ngày 01.11.1995, Cha Antôn Nguyễn Văn Lệ – Cha sở Ba Châu – Giồng Trôm, mới được phép xây dựng ngôi Nhà Thờ mới cho Họ này.
Ngày 26.8.1996, Đức Cha Jacôbê Nguyễn Văn Mầu đến làm phép khánh thành Nhà Thờ và chọn tước hiệu “Chúa Kitô Vua” làm bổn mạng Nhà Thờ.
II. SỐ BỔN ĐẠO. Số bổn đạo hiện giờ của Họ Đạo là 700 người.
III. CÁC NHÀ THỜ ĐƯỢC XÂY DỰNG NƠI ĐÂY
Nhà Thờ đầu tiên được xây dựng rất đơn sơ và nhỏ bé.
Nhà Thờ hiện tại đây là ngôi Nhà Thờ thứ ba kể từ ngày thành lập Họ Đạo và được các Cha coi sóc.
IV. CÁC LINH MỤC PHỤC VỤ HỌ ĐẠO GIỒNG ỔI
1. Cha Nhạn
2. Cha Thái
3. Cha Giuse Năng (1925)
4. Cha Phêrô Trần Hữu Dư (1932)
5. Cha Antôn Trần Công (1950)
6. Cha Antôn Nguyễn Văn Lệ (1993)
7. Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiến (2000) (cũng là Cha sở Bến Tre)
8. Cha Phaolô Nguyễn Văn Nhẫn (2000)






