Ngay trước khi một khóa tu tâm linh hiếm hoi bắt đầu tại Vatican, một thông tin báo chí tiết lộ ý tưởng này đã được đề xuất bởi Tổng Giám mục Canterbury, Justin Welby.
Từ ngày 10 đến 11 tháng 4, tổng thống Nam Sudan, Salva Kiir và bốn phó phó tổng thống cũng sẽ có mặt, cùng với tám thành viên của Hội đồng Giáo hội Nam Sudan.
Mục tiêu của khóa tĩnh tâm này là cả ngoại giao và đại kết. Văn phòng Tổng Giám mục Canterbury đã tổ chức nó với Bộ Ngoại giao của Vatican.
Những bài suy niệm trong khóa tĩnh tâm kéo dài hai ngày sẽ được cung cấp bởi Đức Tổng Giám mục Ugandan John Baptist Odama của Gulu, và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, Jesuit Fr. Agbonkhianmeghe Orobator.
Đó là một cuộc gặp gỡ có ý nghĩa, kể từ khi Đức Thánh cha Phanxucô và Đức Tổng Giám mục Welby bày tỏ mong muốn được đi đến Nam Sudan cùng nhau tại Giáo xứ Anh giáo năm 2017.
Đức Thánh Cha phanxico, ngày 27 tháng 2 năm 2017:
“Tại sao? Bởi vì các giám mục Anh giáo, Trưởng lão và Công giáo đã đến gặp tôi, ba người họ đã nói với tôi: ‘Ngài Làm ơn, hãy đến Nam Sudan, chỉ một ngày. Nhưng đừng đến một mình, hãy đến với Giám mục Justin Welby, Tổng Giám mục Canterbury.’”
Vì họ không thể đi, tất cả các nhà lãnh đạo sẽ quy tụ tại Vatican.
Trong những năm qua, Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Giám mục Justin Welby đã có mối quan hệ đại kết tốt đẹp. Vào năm 2016, họ đã tổ chức lễ những buổi Kinh chiều đầu tiên cùng nhau để đánh dấu 50 năm đối thoại và cam kết, tại Vương cung Thánh đường San Gregorio al Celio ở Roma.
Đức Tổng Giám mục Canterbury Justin Welby, Đức Thánh cha Phanxicô và John Chalmers, cựu điều hành Giáo hội Trưởng lão Tô Cách Lan cũng sẽ ký những cuốn Kinh Thánh, và sẽ được trao cho mỗi tham dự viên. Bên trong họ viết, “Tìm kiếm sự hợp nhất. Vượt qua sự chia rẽ.”
Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn






