![]() |
| Một giếng rửa tội. (Ảnh:Fernando Rayo/Shutterstock) |
Số lượng người trẻ được rửa tội tiếp tục tăng mạnh tại Pháp trong năm 2026, tăng 20% so với kỷ lục trước đó vào năm 2025. Sự gia tăng này đặt ra một thách thức lớn đối với Giáo hội Pháp.
Lễ Phục Sinh năm nay, Pháp ghi nhận hơn 20.000 người lớn và thanh thiếu niên được rửa tội, tăng 20% so với năm trước.
Một báo cáo mới được Hội đồng Giám mục Pháp công bố trình bày dữ liệu thống kê mới nhất từ Lễ Phục Sinh năm 2026, trong đó khoảng 8.200 thanh thiếu niên và 13.200 người lớn đã đón nhận đức tin Công giáo.
Báo cáo chỉ ra rằng phần lớn những người xin gia nhập đạo là người trẻ từ 18 đến 25 tuổi, tiếp theo sát là nhóm tuổi từ 26 đến 40. Phụ nữ chiếm tỷ lệ lớn nhất, khoảng 62% tổng số.
Nhìn chung, theo báo cáo, những người tân tòng không có truyền thống tôn giáo nào trước đó, chủ yếu được thúc đẩy bởi những trải nghiệm khó khăn trong cuộc sống, một sự tìm kiếm sâu sắc ý nghĩa cuộc sống, hoặc những cuộc gặp gỡ thiêng liêng để lại dấu ấn lâu dài trong cuộc đời họ.
Các giáo tỉnh có số lượng người được rửa tội cao nhất là Paris, với 3.184 người, tiếp theo là Marseille với 1.437 người và Lyon với 1.200 người. Báo cáo nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể ở giáo phận quân đội, có trụ sở tại thủ đô nước Pháp, đặc biệt là trong cuộc hành hương của đội ngũ quân nhân đến Lộ Đức.
“Sự khát khao Thiên Chúa mãnh liệt”
Đức Tổng Giám mục Olivier de Germay của Lyon và là người phụ trách giáo lý dự tòng trong nước, đã suy ngẫm về thực tế mới này, một thực tế “không ngừng làm chúng ta ngạc nhiên và thách thức.”
Mặc dù xã hội từ lâu đã nhận thức được sự thất bại của thế giới trong việc cung cấp câu trả lời cho “những khát vọng sâu sắc của con người,” vị giám mục người Pháp bày tỏ sự ngạc nhiên trước “tốc độ và mức độ khát khao Thiên Chúa đang thể hiện rõ rệt ngày nay.”
Hiện tượng này mở ra một chân trời mới và đặt ra một “thách thức lớn” cho Giáo hội, ngài nói, Giáo hội phải đưa ra hướng dẫn thích hợp cho việc gia nhập đời sống Kitô giáo.
Đối với Đức Tổng Giám mục de Germay, tình hình này cũng kêu gọi “những người đã dày dạn kinh nghiệm trong đời sống Kitô giáo,” những người được mời gọi “một lần nữa nhận thức được cách Thiên Chúa có thể can thiệp vào [cuộc đời một người] và biến đổi nó.”
Trong số một số sáng kiến mới để giải quyết số lượng ngày càng tăng, nổi bật là khởi xướng của công nghị giáo tỉnh do tám giáo phận của vùng Île-de-France. Với tiêu đề “Các tân tòng và những người mới gia nhập: Những triển vọng mới cho đời sống Giáo hội trong các giáo phận của chúng ta,” công nghị sẽ hoạt động đến tháng 5 năm 2027. Sau khi thu thập phản hồi từ các tín hữu Công giáo, bao gồm cả những người mới được rửa tội, công nghị nhằm mục đích phát triển một phản ứng thích hợp đối với số lượng người xin gia nhập đạo ngày càng tăng và thiết lập các hướng dẫn chung ở cấp giáo tỉnh.
Công nghị giáo tỉnh đang khuyến khích các giáo phận khác ngoài vùng Île-de-France khởi xướng các sáng kiến khác tập trung vào các đề xuất cụ thể nhằm tăng cường sự tham gia vào phụng vụ dành cho những người mới được rửa tội.
Tác giả: Almudena Martínez-Bordiú – Nguồn: National Catholic Register (07/4/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







