Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un mời ĐGH Phanxicô thăm Bình Nhưỡng
Ông Kim cho biết Bình Nhưỡng tha thiết chào đón Đức Giáo hoàng, theo văn phòng tổng thống của Hàn Quốc
Nhà độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã mời Đức Thánh Cha Phanxicô thăm Bình Nhưỡng, một phát ngôn viên của Hàn Quốc cho biết hôm thứ Ba.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã sẵn sàng tiếp kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae – vào ngày 18 tháng 10 tại Điện Tông Vatican, nơi mà ông Moon sẽ đích thân chuyển lời mời của ông Kim Jong Un lên Đức Thánh Cha.
Tổng thống Moon, một người Công giáo, cũng sẽ tham dự Thánh lễ vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên tại vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 17 tháng 10 do Đức Hồng y Vatican Pietro Parolin cử hành.
Trong hội nghị thượng đỉnh gần đây nhất giữa các nhà lãnh đạo Hàn Quốc vào tháng Chín, ông Kim nói với ông Moon rằng ông sẽ “rất hoan nghênh” Đức Giáo hoàng thăm Bình Nhưỡng, theo văn phòng tổng thống của Hàn Quốc.
Vào ngày 7 tháng 10, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã gặp ông Kim Jong Un ở Bắc Triều Tiên để thảo luận chi tiết về một cuộc hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim nhằm tiếp tục đàm phán phi hạt nhân hóa của bán đảo Triều Tiên, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
“Một trong những trụ cột chính của tuyên bố giữa Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump là chúng tôi sẽ có những mối quan hệ tốt đẹp hơn, các biện pháp xây dựng lòng tin. Chúng tôi về cơ bản sẽ thay đổi bản chất mối quan hệ của Bắc Triều Tiên với phần còn lại của thế giới,” Bộ trưởng Pompeo nói với báo chí tại Hàn Quốc vào ngày 8 tháng 10 sau cuộc họp với ông Kim.
Bộ trưởng Ngoại giao Vatican Paul Gallagher đã đến thăm Khu an ninh chung trong Khu phi quân sự giữa Bắc và Nam Hàn vào ngày 5 tháng 7, nơi mà ngài nói, “đó là một giai đoạn rất lịch sử, một thời kỳ hy vọng và Đức Thánh Cha đang hỗ trợ phong trào đó.”
“Tôi chắc chắn với những lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của các Kitô hữu và mọi người nam cũng như nữ khác với lòng thành đức tin trên khắp thế giới rằng nhiều điều tốt đẹp sẽ đạt được trong những tháng tới. Chúng ta cầu nguyện cho điều đó,” Tổng Giám mục Gallagher nói trong chuyến thăm.
Các cuộc đàm phán ngoại giao tiếp tục tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều thứ ba giữa ông Kim và ông Moon, diễn ra vào ngày 18 tháng 9 tại Bình Nhưỡng trong tuần lễ mà người Công giáo ở Nam Hàn kỷ niệm các thánh tử đạo của bán đảo này.
Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, Bà Kim Jung-sook, đã tham dự Thánh lễ với các giám mục Hàn Quốc như một thành phần của buổi lễ. Bà cầu nguyện cho các cuộc đàm phán ngoại giao tại Nhà thờ Myeongdong của Seoul vào ngày trước khi đến Bình Nhưỡng dự hội nghị thượng đỉnh.
Hai mươi lăm triệu người sống ở Bắc Triều Tiên, nơi có một trong những hồ sơ nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới. Một cuộc điều tra của Liên hiệp quốc năm 2014 đã đưa ra một phúc trình 372 trang báo cáo tội ác chống lại nhân loại, gồm hành hình, nô lệ, tra tấn, giam cầm, phá thai cưỡng bức và cố ý gây ra nạn đói kéo dài.
Hiện tại có khoảng 80.000 đến 120.000 người trong sáu trại tù chính trị của Bắc Triều Tiên, ở đó Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tìm thấy bằng chứng về đói khát, lao động cưỡng bách và tra tấn.
Các giám mục Hàn Quốc đã dẫn dắt người Công giáo cầu nguyện cho sự hòa giải và thống nhất của bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt trong nhiều thập kỷ.
“Từ năm 1965, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã cầu nguyện cho sự bình an thực sự của hai miền Triều Tiên và hòa giải đất nước,” Đức Tổng Giám mục Kim Hee-Jung của Gwangju viết vào tháng 4 sau cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Chủ tịch Hội đồng giám mục Hàn Quốc vào tháng Tư.
“Qua những lời cầu nguyện, một điều kỳ diệu đang xảy ra ở vùng đất này nhờ sự phù hộ của Thiên Chúa mà chẳng có gì là không thể được,” Đức Tổng Giám mục Kim viết tiếp.
“Cho đến ngày khi hòa bình hoàn toàn được thiết lập trên bán đảo Triều Tiên và các dân tộc được thống nhất, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc sẽ cùng đi với chuyến hành trình hòa giải của người dân trong sự thống nhất.” Nguyễn Minh Sơn






