Đồi với các vị giám mục lần đầu tiên tham dự Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) khoá thứ 10, thì ngày thứ hai cuả khoá họp là đặc biệt thú vị và nhiều kiến thức, vì nó đã cung cấp cho các vị ấy một cơ hội để tìm hiểu thêm về các Giáo Hội bạn ở châu Á.
Trong ngày 12 tháng 12, khi các thành phần tham dự cung cấp ý kiến cho chủ đề của hội nghị là “Đáp ứng những thách đố của châu Á: việc Tân Phúc Âm Hóa”, họ đã mô tả các Giáo Hội địa phương mà họ đang phục vụ.
Một số những bộ mặt mới, có những vị thuộc về các hội đồng giám mục là thành viên đầy đủ của Liên Hội đồng. Có những vị khác đến từ các Giáo Hội địa phương nhỏ chưa có một Hội Đồng Giám Mục, do đó, họ đại diện cho những nơi gọi là thành viên liên kết của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC).
Xứ Đông Timor (Timor Leste,) trở thành một thành viên đầy đủ mới nhất trong năm nay, được đại diện bởi Đức Giám mục Norberto do Amaral, đứng đầu giáo phận Maliana, là giáo phận mới nhất của quốc gia. Đây là lần đầu tiên ngài tham gia một hội nghị của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC). Ngài đại diện cho một trong các nước nhỏ nhất – rộng ít hơn 15.000 km vuông – và dân số tổng cộng chỉ có khoảng một triệu người, nhưng Đức Giám mục Amaral cho biết nó có thể được gọi là quốc gia Công giáo nhất châu Á bởi vì “98% người dân là Công giáo” Ngài thêm rằng người Tin Lành chiếm một phần trăm và người Hồi giáo ít hơn một phần trăm của tổng số dân số.
Một thực tế hoàn toàn khác là ở nước cộng hòa Trung Á Turkmenistan. Số người Công Giáo ở đây là số nhỏ nhất. Đây vẫn là một xứ truyền giáo “mission sui iuris”, một thể loại dành riêng cho một Giáo Hội mới thành lập hoặc còn đặc biệt nhỏ. Theo cha Andrzei Madej, một tu sĩ cuả Dòng Tận Hiến Đức Maria Vô Nhiễm từ Ba Lan, đang là bề trên kể từ năm 1992, thì Giáo Hội Turkmenistan phục vụ cho khoảng 150 người Công giáo. Họ là những nhà ngoại giao phục vụ tại đây và thêm vào là một số người lao động đến từ Philippines. Tuy nhiên, ngài nói thêm, “Giáo Hội chúng tôi đang phát triển bởi vì hàng năm chúng tôi thường có thêm hai người Công giáo mới, đó là ở một đất nước có tới 5.000.000 người.”
Các quốc gia Trung Á Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, là các thành viên liên kết khác của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), đang có một dân số Công giáo càng ngày càng nhỏ đi vì lý do di dân qua các nước Đức, Nga và Ba Lan. Tajikistan, ví dụ, đã một lần có đến hàng ngàn người Công giáo, chủ yếu là người gốc Đức, nhưng bây giờ chỉ còn có 326 người trong một dân số 7.1 triệu.
Kazakhstan, một nước cộng hòa Trung Á đã trở thành một thành viên đầy đủ của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) trong năm 2008, thì tình hình lại khác. Đức Tổng Giám mục Tomasz Peta của giáo phận Maria Santissima ở thành phố Astana nói với hội nghị rằng nước này có 150.000 người Công giáo ở khắp bốn vùng lãnh thổ. Đức Giám mục Jose Luis Mumbiel ở cố đô Almaty cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng giáo phận của ngài chính thức có 30.000 người Công giáo nhưng chỉ có 3.000 người đi lễ ngày Chúa Nhật “Dần dần chúng tôi đang cố gắng tìm cách để nhiều người có thể tham dự Thánh lễ,” ngài nói. “Chúng tôi hy vọng sẽ tăng số giáo xứ lên để mọi người có thể tham dự thánh lễ một cách dễ dàng hơn.”
Mông Cổ, một thành viên liên kết của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), được thành lập thành một xứ truyền giáo “mission sui iuris” vào năm 1922, nhưng Giáo Hội thực sự chỉ bắt đầu đến đây có 20 năm. Vị lãnh đạo, Đức Giám mục Wenceslao Padilla, một tu sĩ thuộc dòng Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ từ Philippines, báo cáo rằng Mông Cổ không có người Công giáo khi ngài đến vào năm 1992, nhưng nó đã trở thành một thí điểm truyền giáo Ulaanbaatar và phát triển lên đến 850 thành viên.
“Mặc dù chúng tôi có 850 thành viên, nhưng khoảng 19% không còn đi nhà thờ và nhiều người đã trở lại tôn giáo cũ của họ. Đây là mối quan tâm của chúng tôi và chúng tôi cần phải bắt đầu một chương trình truyền giáo mới, “Giám mục Padilla nói.
Người Công giáo chiếm khoảng 1% hoặc ít hơn dân số ở một số nơi ở Nam Á. Một ví dụ là Nepal, nơi Đức Giám mục dòng Tên Antonio Francis Sharma làm Ðại Diện Tông Tòa. Ngài nói rằng nước Nepal có ít hơn 8.000 người Công giáo trong tổng số 27.5 triệu người, nhưng các trường học cuả Giáo hội ở Nepal đang dạy dỗ hơn 23.000 trẻ em, mà 99,9% trong số chúng là người không Công giáo.
Ở Đông Á, ở Nhật Bản và ở đại lục Trung Quốc, người Công giáo chỉ đại diện cho ít hơn một phần trăm dân số, nhưng ở Hàn Quốc, gần 9% của 50 triệu người là người Công giáo.
Một thông điệp rõ ràng đã phản ánh xuyên qua tất cả các báo cáo là, bất kể kích thước một Giáo Hội địa phương lớn nhỏ như thế nào, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo vẫn đang làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và làm việc truyền giáo thông qua các đối thoại liên tục với những người thuộc các tôn giáo khác, với nền văn hóa địa phương và với các người nghèo.
71 thành viên đang tham gia hội nghị 6 ngày này bao gồm nhiều hồng y, tổng giám mục và giám mục từ 22 quốc gia, thêm vào là các đại biểu huynh đệ và các khách mời từ bên ngoài Á châu. Hội nghị diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Xuân Lộc, dùng các cơ sở lớn của giáo phận Công giáo Xuân Lộc ở tỉnh Đồng Nai, một tỉnh nằm ở phía đông thành phố Hồ Chí Minh.
(Nguồn: www.fabc.org)






