Nạn nhân bị lạm dụng yêu cầu ĐGH Phanxicô thiết lập các biện pháp cụ thể hơn chống lại lạm dụng
Một số đại diện cho những người bị lạm dụng sống sót đã có mặt ở Roma để lắng nghe bài phát biểu kết luận của Đức Thánh Cha Phanxicô về Hội nghị Thượng đỉnh của Vatican chống lại sự lạm dụng.
Họ đã phản ứng với sự thất vọng.
Peter sely, Giám đốc, chấm dứt lạm dụng giáo sĩ
“Tôi đã ở đây nói về sự không khoan nhượng, được viết thành luật của Giáo hội. Đây là những gì mà ngài cần phải làm. Đó là sức mạnh của mình để thực hiện điều đó.”
“Đức Giáo hoàng đã không nói các giám mục chịu trách nhiệm từ bây giờ; và nếu họ che đậy sự lạm dụng, họ sẽ mất việc. Ngài không nói về sự cần thiết phải bồi thường tài chính cho nạn nhân. Ngài không đặt ra bất kỳ biện pháp cụ thể nào để thảo luận.”
“Vô danh, vô kỳ hạn, không có biện pháp cụ thể. Chỉ toàn là những lời với lẽ.”
“Đức Giáo hoàng nói chúng ta phải bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, chúng ta ai mà chả biết điều này ngay cả trước khi ngài nói với chúng ta.”
Đáp lại, trong cuộc họp báo, các nhà tổ chức của Hội nghị Thượng đỉnh đã bảo đảm rằng họ đang thực hiện những đề xuất, dựa trên những gì họ đã nghiên cứu trong những ngày này, để thiết lập các biện pháp cụ thể khác trong việc khắc phục lạm dụng.
Nguyễn Minh Sơn






