GIÁO PHẬN VĨNH LONG : NGÀY GIÁO LÝ GIÁO PHẬN – GIÁO LÝ VIÊN HIỆP THÔNG ĐỂ TRUYỀN GIÁO
Khai mạc Ngày Giáo Lý của Giáo Phận hôm nay, MC đã mời cộng đoàn phá vỡ bầu khí yên ắng bằng băng reo :
Giáo Lý Viên : Hiệp Thông với Thiên Chúa
Giáo Lý Viên : Hiệp Thông với Giáo Hội
Giáo Lý Viên : Hiệp Thông Với Mọi Người
Giáo Lý Viên : Hiệp Thông để truyền giáo
Sau đó là phần chia tổ và Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Việt – đặc trách giáo lý Giáo Phận Vĩnh Long – nói qua lý do Ngày Giáo Lý hôm nay và tuyên bố khai mạc Ngày Giáo Lý Giáo Phận Vĩnh Long. Mục đích của họp mặt hôm nay là các tu sĩ, giáo lý viên giáo phận gặp gỡ Đức Cha – Chủ chăn giáo phận, quý cha đặc trách cùng cầu nguyện, để cập nhật tài liệu sư phạm giáo lý.
Cha nói Cầu chúc anh chị em hôm nay gặp nhiều niềm vui để chúng ta cùng nhau nắm tay nhau lên đường để truyền giáo.
Cộng đoàn cùng đứng lên xin thánh hóa ngày họp mặt hôm nay bằng lời Kinh cầu xin ơn Chúa Thánh Thần.
Sau đó, Cha Phanxicô Xaviê dâng lời cầu nguyện.
Bắt đầu cho Ngày Giáo Lý Giáo Phận hôm nay, Cha Giuse Trần Ngọc Xưa giúp cho cộng đoàn trong cầu chuyện đầu ngày.
Trong tâm tình hết sức tâm tình, Cha Giuse nói với cộng đoàn rằng nhờ ơn Chúa mà Cha đứng đây vì sau tai nạn giao thông mà Cha vẫn còn đứng đây …
Cha Xưa lấy quyển sách ra và minh họa cuộc đời mỗi người như một quyển sách. Nếu con người viết vào sách tốt thì nó trở thành tốt và viết xấu thì nó trở thành xấu …
Kèm theo lời chia sẻ là tiết mục ảo thuật rất hấp dẫn của Cha.
10 giờ 00, Thánh Lễ đồng tế cầu nguyện cho Ngày Giáo Lý Giáo Phận được bắt đầu.
Chủ tế Thánh Lễ hôm nay là Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long. Cùng đồng tế với Đức Cha có Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Việt và một số Cha khác nữa.
Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha Phêrô nói : “Anh chị em thân mến ! Hôm nay là Chúa nhật 30 Thường niên. Trong Phúc Âm hôm nay Chúa dạy chúng ta yêu thương nhau. Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngài là Đấng Nhân Lành thương xót và nhẫn nại. Ngài mong muốn chúng ta sống lành sống thánh để được cứu rỗi. Sống lành sống thánh trong tình yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em chúng ta với nhau. Chúng ta yêu thương ngay cả những người ngoài Công Giáo. Chúng ta là những Giáo Lý Viên, chúng ta sống sao cho những người ngoài Công Giáo nhận biết Chúa, tin vào Chúa để biến đổi đó là cách chúng ta yêu thương họ.
Đó là chủ đề truyền giáo mà hôm nay chúng ta học hỏi. Trong Thánh Lễ này, chúng ta hãy đến với Chúa để được Ngài châm thêm vào lòng chúng ta nhờ đó, từ nay chúng ta mến Chúa và yêu thương nhiều hơn. Giờ đây mỗi người chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của mình và xin Chúa thứ tha để cử hành mầu nhiệm Thánh”.
Trong bài chia sẻ, Đức Cha Phêrô mời gọi Giáo Lý Viên truyền giáo trong xã hội mà Giáo Lý Viên sống, làm chứng cho Chúa Kitô giữa xã hội. Giáo Lý Viên làm công tác truyền giáo …
Sau đó, Đức Cha Phêrô nhắc lại cho cộng đoàn về cách truyền giáo của Giáo Hội sơ khai.
Và rồi Đức Cha đặt vấn đề làm thế nào để trở thành một nhà truyền giáo trong thế giới hôm nay ? Và Đức Cha Phêrô mời gọi Giáo Lý Viên truyền giáo bằng cách cầu nguyện, sống thật, nói thật.
Nhờ sống thật, nói thật để mọi người nhận biết Chúa Giêsu là sự thật. Nói sự thật và làm chứng đường lối cho sự thật. Trong xã hội ngày hôm nay sự thật rất mong manh … chúng ta phải sống sự thật … Ở nhà làm sự thật, sống sự thật, sống sự thật làm chứng cho sự thật. Làm chứng sự thật để cho Chúa Giêsu có một chỗ đặc biệt … làm điều đó là chúng con truyền giáo.
Giáo Lý Viên chúng con không chỉ là những người Kitô hữu của ngày Chúa Nhật không chỉ là những Kitô hữu không ở nhà thờ mà ở mọi nơi và mọi môi trường và là những người Kitô hữu làm chứng cho Chúa Kitô cách tốt nhất.
Thánh Lễ kết thúc, mọi người cùng dùng chung với nhau bữa cơm hết sức thân tình.
Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, mọi người bước vào phần sinh hoạt của chiều hôm nay.
Chiều hôm nay, cộng đoàn được nghe Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương chia sẻ. Đặc biệt Đức Ông nhấn mạnh và mời gọi Giáo Lý Viên phải hiệp thông Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện. Đức Ông nhấn mạnh rằng nếu không có Thiên Chúa, mọi người sẽ không làm được gì.
Sau phần chia sẻ của Đức Ông là phần thảo luận.
Phần thảo luận, Giáo Lý Viên chia sẻ tâm tình hiệp thông để truyền giáo, hiệp thông có Chúa chính là nền tảng.
Có những hạn chế do bận Lễ lạc, Cưới, Giỗ, lý do không đi được …
Có những ưu tư về cách giảng dạy, câu đố vui, chơi trò chơi, cách gần gũi với các em …
Đưa thông tin về việc Đức Thánh Cha ủng hộ đạo luật bỏ án tử hình …
Giáo Lý Viên đề nghị gặp nhau nhiều hơn, đề nghị tăng cường nâng cao trình độ, hỗ trợ phương tiện dạy giáo lý.
Bên cạnh những tâm tư đó, Cha Trưởng Ban Giáo Lý của Giáo Phận cũng đưa ra những hạn chế mà Giáo Lý Viên cũng như Ban Giáo Lý gặp phải.
Cha Trưởng Ban Giáo Lý của Giáo Phận cảm ơn Quý Dì, Giáo Lý Viên các hạt, các họ đạo đã đến tham dự khá đông đủ.
Sau lời cảm ơn của Cha Trưởng Ban Giáo Lý là Giờ Chầu Thánh Thể.
Giờ Chầu Thánh Thể đã khép lại Ngày Giáo Lý của Giáo Phận Vĩnh Long hôm nay.
Quý Dì, Giáo Lý Viên sẽ trở về với các họ đạo với các công việc thường nhật và đặc biệt với công việc hướng dẫn, dạy giáo lý mà Thiên Chúa trao phó. Ước gì ngày hôm nay, với những gì đã học hỏi, trao đổi như một chút hành trang gói ghém để quý Dì và Giáo Lý Viên trao cho những người được trao phó để ngày mỗi ngày cánh đồng truyền giáo của Giáo Phận Vĩnh Long được mở mang và thu lượm được nhiều kết quả như lòng Chúa mong muốn. Và cũng ước mong Giáo Phận ngày mỗi ngày được có thêm nhiều dân chài ra khơi và thả lưới để lưới được nhiều cá như Đức Cha Phêrô hằng thao thức.



























