Những điều then chốt đối với luật mới của Vatican về các trường đại học thuộc Giáo hội
Đức Thánh Cha Phanxicô muốn những người học tại các trường đại học hoặc các cơ sở giáo hoàng không chỉ nhằm mục đích hấp thụ kiến thức học vấn chất lượng cao mà còn nhận được những công cụ để đối phó với những thách thức của thế giới ngày nay. Để đạt được điều này, ngài đã kêu gọi đổi mới các trường đại học Công giáo này, được giải thích trong Tông Hiến “Veritatis Gaudium.”
Đức Hồng y Giuseppe Versaldi, Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo dục Công giáo:
“Đó là một phần của sự đổi mới, sự chuyển đổi truyền giáo mà Đức Thánh Cha mong muốn cho tất cả các tổ chức. Ngài muốn nó sẽ được áp dụng trong các trường đại học và các khoa của chúng ta.”
Đức Hồng y Giuseppe Versaldi đã phối hợp việc soạn thảo luật mới này, bắt buộc các trường đại học phải sửa đổi các đạo luật của mình để thích nghi với sứ mệnh mới. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu rõ trong bốn điểm:
– Phúc Âm phải là trung tâm;
– văn hoá đối thoại được quảng bá chứ không phải là phòng thủ hoặc tấn công;
– thể hiện sự hiệp nhất tri thức thông qua tiếp cận nghiên cứu nhiều lĩnh vực và lĩnh vực liên quan;
– tạo ra những mạng lưới giữa các tổ chức của các nền văn hoá hoặc quốc gia khác nhau.
Đức Hồng y Giuseppe Versaldi, Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo dục Công giáo:
“Để không tụt hậu, người ta không thể lặp lại những gì đã được thực hiện mặc nó còn giá trị, nó phải được chuyển dịch sang tình huống văn hoá mới: trong một thế thế tục, đa tôn giáo, và đa văn hóa. Nhằm bao gồm những tiến trình toàn cầu hoá di trú, mang lại những yêu cầu mới mà Giáo Hội phải đáp ứng.”
Tài liệu mới này bao gồm một số thay đổi cụ thể, chẳng hạn như chỉ dẫn cho các lớp trực tuyến hoặc cách cung cấp hỗ trợ học tập cho người tỵ nạn. Ngoài ra, nó sẽ bắt buộc phải kiểm tra chất lượng giảng dạy được cung cấp trong mỗi tổ chức.
Đức Ông Angelo Vincenzo Zani, Thư ký Thánh Bộ Giáo dục Công giáo:
“Ngoài ra, trong các nghiên cứu của giáo hội, các tiêu chuẩn đánh giá sẽ được áp dụng cho những nghiên cứu cao cấp như ở các nước tân tiến. Không chỉ dừng lại ở tiêu đề lớp học, mà còn đồi hỏi về chất lượng kiến thức sẽ được truyền đạt.”
Tinh thần của tài liệu này trình bày ý tưởng cải thiện sự hợp tác giữa các trường đại học giáo hoàng, bắt đầu với những trường ở Rôma.
Đức Ông Angelo Vincenzo Zani, Thư ký Thánh Bộ Giáo dục Công giáo:
“Một trong những chủ đề sẽ được tái tổ chức những khoa thuộc giáo hội nhằm bảo đảm giá trị học tập gia tăng ở Rôma và tránh lãng phí năng lượng, nhân sự, và các nguồn lực kinh tế … Tổ chức lại bằng cách tạo ra các trung tâm ưu tú chuyên nghiệp cung cấp một dịch vụ chất lượng cao tới mọi người.”
Hiện có 28 khoa và các trường đại học giáo hoàng và 792 tổ chức giáo dục Công giáo khác trải rộng khắp thế giới. Tổng cộng, có khoảng 65.000 sinh viên và 12.000 giáo viên. Nguyễn Minh Sơn






