![]() |
| Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP |
Khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV chuẩn bị trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên đến thăm Algeria trong tuần này, chúng ta hãy cùng điểm qua 57 quốc gia trên thế giới chưa từng đón tiếp Đức Giáo hoàng.
Theo bước Thánh Augustinô, cựu giám mục thành Hippo, vào ngày 13 tháng 4 năm 2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên đặt chân lên đất Algeria. Tuy nhiên, quốc gia lớn nhất châu Phi này không phải là trường hợp cá biệt. Trong số 195 quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận, 57 quốc gia chưa từng chào đón Đức Giáo hoàng.
Lịch sử các chuyến đi của Đức Giáo hoàng
Trong nhiều thế kỷ, các chuyến đi quốc tế của Đức Giáo hoàng rất hiếm hoi – và đôi khi là bị ép buộc, như trường hợp Đức Giáo hoàng Piô VI và Đức Giáo hoàng Piô VII bị giam cầm dưới thời Napoleon. Tuy nhiên, các vị Giám mục thành Rôma đã bắt đầu một kỷ nguyên “hành hương” toàn cầu dưới thời Thánh Giáo hoàng Phaolô VI. Là người tiên phong trong các chuyến hành hương của Đức Giáo hoàng, ngài đã đến Thánh Địa vào năm 1964.
Phong trào này được đẩy mạnh với Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, một “người du lịch vòng quanh thế giới” thực thụ, người đã lập kỷ lục với 104 chuyến đi nước ngoài. Theo bước ngài, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã duy trì truyền thống này với 24 chuyến thăm bên ngoài nước Ý. Tiếp theo là Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đã thực hiện 47 chuyến đi trong vòng 12 năm. Trong 61 năm từ năm 1964 đến cuối năm 2025, các Đức Giáo hoàng đã đến thăm tổng cộng 137 quốc gia.
![]() |
| Created with Datawrapper by i.Media |
Các quốc đảo và các quốc gia đa số theo đạo Hồi
Trong số 57 quốc gia còn lại, có 18 quốc đảo nhỏ ở vùng Caribe, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Trong những trường hợp hiếm hoi, các Đức Giáo hoàng đã đến thăm một số đảo: Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm Seychelles và St. Lucia, trong khi Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã đến thăm Samoa.
Danh sách các quốc gia chưa được đến thăm cũng bao gồm 20 quốc gia đa số theo đạo Hồi, đáng chú ý nhất là Ả Rập Xê Út, Afghanistan và Malaysia. Hơn nữa, có năm quốc gia Chính thống giáo (liên kết với Tòa Thượng phụ Moscow hoặc Serbia) và năm quốc gia Phật giáo mà chưa từng có Đức Giáo hoàng nào đặt chân đến.
Các quốc gia cộng sản và sự phân cách theo địa lý
Một nhóm quan trọng khác là các quốc gia cộng sản hoặc từng là cộng sản, đặc biệt là những nơi Công giáo là tôn giáo thiểu số. Điều này đúng với Belarus, một quốc gia theo truyền thống Chính thống giáo, nơi người Công giáo chiếm khoảng 10% dân số. Điều này cũng đúng với Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Lào và Campuchia.
Về mặt địa lý, châu Á chiếm hơn một phần ba số quốc gia chưa được viếng thăm (21 quốc gia). Châu Phi đứng thứ hai với 13 quốc gia, bao gồm Ethiopia và Eritrea (cả hai đều là quốc gia Kitô giáo và thuộc địa cũ của Ý), cũng như một số quốc gia trong khu vực Sahel.
Tiếp theo là châu Đại Dương với 8 quốc đảo chưa được viếng thăm, và châu Mỹ với tám quốc gia (bao gồm Suriname, Guyana và 6 đảo vùng Caribbean). Cuối cùng, châu Âu chỉ có bảy quốc gia chưa được viếng thăm, trong đó có Moldova, Montenegro và Serbia.
Các điểm đến tương lai của Đức Giáo hoàng
Nhìn vào các điểm đến khả thi trong những năm tới, Việt Nam là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất. Điều này là nhờ vào mối quan hệ ngoại giao được cải thiện với Tòa Thánh và một cộng đồng Công giáo Việt Nam năng động.
Sau chuyến thăm Monaco của Đức Giáo hoàng Lêô XIV vào ngày 28 tháng 3 năm 2026, các nguồn tin từ Vatican cũng đã đề cập đến một chuyến đi chưa từng có tiền lệ tới Andorra. Mối quan hệ ngoại giao hiện tại cũng tạo điều kiện cho các chuyến thăm Montenegro và Oman. Tuy nhiên, chiến tranh ở Iran và sự bất ổn khu vực khiến chuyến thăm Oman khó có thể xảy ra trong thời gian ngắn.
Cuối cùng, danh sách các quốc gia chưa được viếng thăm thực sự có thể tăng lên vào năm 2027. Một quốc gia mới dự kiến sẽ gia nhập cộng đồng quốc tế sau cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Bougainville, hiện là một phần của Papua New Guinea. Mặc dù cả Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Đức Giáo hoàng Phanxicô đều đã đến thăm Papua New Guinea, nhưng chưa có vị Giáo hoàng nào từng đặt chân lên hòn đảo này. Hòn đảo được đặt tên theo nhà thám hiểm nổi tiếng người Pháp thế kỷ XVIII, Louis Antoine de Bougainville.
![]() |
| Created by Camille Dalmas / i.MEDIA with Datawrapper |
Tác giả: I.Media – Nguồn: Aleteia (12/4/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên









