MỚI

04:08
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogSống ĐạoPhần về cầu nguyện trong Sách Giáo lý được viết bởi vị linh mục này

Phần về cầu nguyện trong Sách Giáo lý được viết bởi vị linh mục này

phancn1
 Public domain


Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã giao cho Cha Jean Corbon nhiệm vụ quan trọng là tổng hợp niềm tin của Giáo Hội Công Giáo về cầu nguyện.

Khi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II giao cho Đức Hồng Y Joseph Ratzinger (sau này là Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI) đứng đầu việc biên soạn Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, ngài biết mình cần đến một đội ngũ đáng tin cậy.

Phần lớn Sách Giáo lý được biên soạn với sự giúp đỡ của nhiều giám mục, hồng y và nhà thần học, kết hợp giáo huấn phong phú của Giáo Hội thành một tuyển tập duy nhất. Điều này có nghĩa là mỗi phần là một “nỗ lực tập thể,” bao gồm các đề xuất từ nhiều người, với sự cộng tác chặt chẽ.

Tuy nhiên, khi nói đến phần về cầu nguyện, Đức Hồng Y Ratzinger đã giao cho một linh mục duy nhất làm tác giả chính.

Vị linh mục đó là Cha Jean Corbon.

Linh mục Byzantine người Pháp

Cha Corbon sinh năm 1924 tại Paris, sau đó gia nhập Dòng Đa Minh, nhưng được thụ phong linh mục tại Tổng Giáo phận Công giáo Hy Lạp Melkite ở Beirut, Lebanon.

Đức Hồng Y Ratzinger chủ tâm muốn một linh mục có thể làm cầu nối giữa Đông và Tây, truyền đạt những niềm tin nền tảng của cầu nguyện Kitô giáo theo một phong cách thực sự “phổ quát.”

Điều đáng chú ý hơn nữa là cách Cha Corbon đã viết phần này về cầu nguyện trong khi Beirut đang bị ném bom.

Ngài sống ở Beirut trong thời kỳ nội chiến Lebanon, kéo dài từ năm 1975 đến năm 1990. Beirut đã bị ném bom nhiều lần trong thời gian đó, nhưng Cha Corbon vẫn ở lại và tiếp tục biên soạn phần về cầu nguyện trong Sách Giáo lý.

Kết quả là cho ra đời một trong những phần đẹp đẽ và đầy chất thơ nhất của Sách Giáo lý. Nhiều người đã ca ngợi phần này và nhận xét về vẻ đẹp của nó, tổng hợp giáo huấn hai ngàn năm của Giáo Hội về cầu nguyện.

Cha Corbon cũng đã viết một cuốn sách nổi tiếng, The Wellspring of Worship (Nguồn mạch của Sự thờ phượng), “khám phá ý nghĩa của phụng vụ như là nguồn mạch hay cội nguồn của đời sống và việc thờ phượng Thiên Chúa của Giáo Hội.”

Cuốn sách này lặp lại phần lớn những gì ngài đã viết trong Sách Giáo lý, và đào sâu hơn nữa vào phụng vụ.

Trong thời gian ở Beirut, Cha Corbon cũng giảng dạy về phụng vụ và đại kết tại Đại học Chúa Thánh Thần ở Kalik, và Đại học Thánh Giuse, và là thư ký của Ủy ban Quan hệ Đại kết của Hội đồng các Thượng phụ và Giám mục Công giáo Lebanon. Ngài qua đời năm 2001, thọ 76 tuổi tại Beirut.

Lần tới khi đọc phần này của Sách Giáo lý, có thể bạn sẽ cảm nhận được hương vị Byzantine mà Cha Corbon đã mang đến cho giáo huấn của Giáo Hội về cầu nguyện. Nó vẫn là một ví dụ điển hình về cách Giáo Hội có thể thở bằng “cả hai lá phổi” – Đông và Tây – và vẻ đẹp tuyệt vời có thể xuất hiện từ những khoảnh khắc đen tối nhất.

Tác giả: Philip Kosloski – Nguồn: Aleteia (09/9/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031