MỚI

01:20
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũQuyên góp cho Ukraine: “Đức Thánh Cha không đưa ra chính sách, ngài chứng kiến sự đau khổ của người dân và hành động”

Quyên góp cho Ukraine: “Đức Thánh Cha không đưa ra chính sách, ngài chứng kiến sự đau khổ của người dân và hành động”

Quyên góp cho Ukraine: “Đức Thánh Cha không đưa ra chính sách, ngài chứng kiến sự đau khổ của người dân và hành động”

 Đức Thánh Cha Phanxicô là một trong số ít các nhà lãnh đạo quốc tế luôn nhớ rằng một cuộc chiến đã xảy ra ở Ukraine kể từ năm 2014. Đó là lý do mà vào tháng 4 năm 2016, ngài đã yêu cầu sự giúp đỡ hào phóng cho các nạn nhân của một trong những cuộc xung đột bị lãng quên nhất trên thế giới.

 Đức Thánh Cha Phanxicô (Tháng 4 năm 2016):

“Tôi đang nghĩ về sự thử thách của những người phải gánh chịu hậu quả của bạo lực ở Ukraine – của những người tiếp tục sống ở những vùng đất bị đảo lộn bởi thù địch đã gây ra hàng ngàn cái chết.

 Tại những giáo xứ Âu châu, đã quyên góp được hơn 12 Mỹ kim, thêm vào 5,6 triệu đóng góp của Đức Thánh Cha. Với số tiền này, viện trợ khẩn cấp đã được cung cấp cho người dân bị di dời bởi chiến tranh.

 Đức Ông Segundo Tejado, Thứ trưởng Thánh bộ Phát triển Con người Toàn diện:

“Tất cả những người này đã phải di chuyển đến những nơi có điều kiện tốt hơn. Với chiến tranh, việc cung cấp khí đốt và nước nóng đã bị ngừng lại. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện một dự án với Caritas và những tổ chức khác phân phối bếp than và khoảng một ngàn ký nhiên liệu, cho phép họ vượt qua mùa đông.”

 Đức Ông Segundo Tejado đã tới Ukraine với tư cách là thành phần của phái đoàn do Đức Hồng y Peter Turkson dẫn đầu. Nhiệm vụ của ngài là tận mắt chứng kiến kết quả của sự giúp đỡ của Đức Thánh Cha ở một nơi mà mùa đông đạt mức -4 độ F.

 Họ đã đến khu vực dễ tiếp cận nhất với cuộc xung đột, vì chỉ có Hội Hồng thập tự mới có thể vào hai tỉnh bị tàn phá nhiều nhất. Ở khu vực này, Vatican đã hợp tác với tổ chức này để giúp đỡ người dân đang chịu sự đau khổ.

 Đức Ông Segundo Tejado, Thứ trưởng Thánh bộ Phát triển Con người Toàn diện:

“Giáo Thánh Cha không đưa ra chính sách, ngài chứng kiến mọi người đau khổ. Đó là hai sự việc khác nhau. Tiếng than khóc khổ đau đó đã đến với Đức Thánh Cha và ngài đang phúc đáp. Đức Thánh Cha đã đáp lại tiếng kêu than đó đến với ngài và ngài đã đáp lại bằng sự hào phóng mà Đức Thánh Cha luôn thực hiện. Có nhiều cuộc xung đột bị lãng quên không có trên báo chí hoặc trên truyền hình hoặc chúng ta quên chúng, nhưng Giáo Hội không quên.”

 Cuộc chiến đã dẫn đến hơn 1,5 triệu người phải di dời nội bộ (IDP/ internally displaced persons). Viện trợ nhân đạo này được Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở đã làm giảm bớt nỗi khổ của khoảng 900.000 người cần các nhu yếu phẩm căn bản nhất, từ quần áo, thực phẩm, đến thuốc men.

 “Đây là phòng thuốc vì nó mát mẻ. Mỗi người đều có một gói, ghi họ và tên của bác sĩ đã kê đơn thuốc và do đó mỗi người nhận được thuốc từ nhà thuốc này.

 Đoàn cũng đã đến thăm bệnh viện này, đã được hưởng lợi từ các thiết bị y tế mới do sáng kiến ​​này cung cấp. Nó cũng có một trung tâm dành cho những bà mẹ đơn thân nơi các đặc phái viên của Đức Thánh Cha được đón tiếp.

 Một phần của tình cảm đó cũng đã được gửi đến Đức Thánh Cha Phanxicô dưới hình thức một bức họa. Các bạn nhỏ ở trung tâm muốn cảm ơn Đức Thánh Cha vì ngài đã không quên thảm kịch Ukraine.

 Nguyễn Minh Sơn

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031