Sách phụng vụ giờ kinh của Cha Jacques Hamel sẽ được bảo tồn như một thánh tích tại một nhà thờ ở Roma
Sách phụng vụ giờ kinh của Cha Fr. Jacques Hamel, đã mở đến trang cuối cùng và ngài đọc trước khi bị giết bởi hai tên khủng bố đã hành động nhân danh Daesh.
Từ bây giờ nó sẽ được lưu giữ tại Roma ở Nhà thờ Thánh Bartholomew, nơi những di tích của các Kitô hữu khác cũng bị giết chỉ vì lòng căm ghét đức tin mà họ gìn giữ.
Tại buổi lễ này, quyển sách được Đức tổng giám mục Rouen gửi, cùng với người chị gái và hai người cháu của linh mục.
Đức ông Dominique Lebrun, Tổng giám mục Rouen, Pháp quốc:
“Tôi phải thú nhận rằng khi họ đề xuất ý tưởng lần đầu tiên, tôi nghĩ rằng đã quá sớm, chúng ta nên làm điều này sau. Nhưng sau khi nghe Đức Thánh Cha, tôi thấy rằng mình đã sai. Đức Thánh Cha nhạy bén hơn tôi. Tôi rất vui mừng vì nhân cơ hội này để nói rằng Cha Jacques là một trong số những vị tử đạo của Giáo Hội.”
Cuốn phụng vụ giờ kinh sẽ vẫn mãi trên bàn thờ này, dành riêng cho các vị tử đạo ngày nay ở Âu châu. Nó được đặt ở đó trong một buổi lễ đơn giản, nhưng rất biểu tượng và trùng hợp với ký ức đầy cảm xúc của một con người cũng rất giản dị, một vị mục tử “biết mùi chiên của minh.”
Đức ông Dominique Lebrun, Tổng giám mục Rouen, Pháp quốc:
“Cha Jacques là một người nhân từ, khiêm nhường. Không có lời phàn nàn về ngài. Tôi đã xem nơi những báo cáo của các linh mục được lưu giữ và báo cáo về ngài trống rỗng. Không có gì cả. Tại sao? Bởi vì ngài đã làm những gì ngài phải làm. Không có đến một là đơn khiếu nại, cũng không có bất cứ điều gì đáng chú ý. Ngài là một người âm thầm làm nhiệm vụ của mình.”
Giáo phận đã bắt đầu chuẩn bị để bắt đầu quá trình phong chân phước. Tổng giám mục bảo đảm rằng vào thời điểm này, họ đang chờ đợi năm năm được chỉ định bởi Giáo Luật để bắt đầu tiến trình này. Trong khi đó, ngài sẽ cầu nguyện và yêu cẩu vị linh mục về sự can thỉnh của ngài.
Đức ông Dominique Lebrun, Tổng giám mục Rouen, Pháp quốc:
“Vâng, vâng. Tôi đã yêu cầu nhiều thứ và nhất là cho các thừa tác linh mục trên đất Pháp của chúng tôi, ở phía tây, để có nhiều người hơn sẽ làm điều này vì Chúa Giêsu của chúng ta.”
Từ giờ trở đi, bất kỳ người hành hương nào cũng có thể cầu nguyện và cầu xin sự can thiệp của vị linh mục này. Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng ngài thậm chí sẽ làm điều này, bởi vì Cha Jacques Hamel được coi là một người tử vì đạo cho Giáo Hội. Nguyễn Minh Sơn






