MỚI

05:16
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũSau khi ĐHY Marx thăm Vatican, thì ‘đường lối thượng hội đồng’ đang chờ biểu quyết của các giám mục

Sau khi ĐHY Marx thăm Vatican, thì ‘đường lối thượng hội đồng’ đang chờ biểu quyết của các giám mục

Hội Đồng Giám Mục Đức đang lên kế hoạch tuần này sẽ biểu quyết về những điều lệ cho một “tiến trình thượng hội đồng ràng buộc”, nhiều ngày sau khi Đức Hồng Y Reinhard Marx, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, đã có những buổi trao đổi về kế hoạch với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Hồng Y Marc Ouellet, bộ trưởng Bộ Giám Mục.

Vào thứ Hai, Hội Đồng Giám Mục Đức đã bắt đầu một phiên họp toàn thể ba ngày tại Fulda, sẽ kết thúc vào ngày 25/09.

Những nguồn gần gũi với Hội Đồng Giám Mục nói cho CNA biết rằng các giám mục lên kế hoạch tranh luận một bản thảo các điều lệ “hầu như không thay đổi” gì cho việc tạo nên một Hội Đồng Thượng Hội Đồng trong sự phối hợp với Uỷ Ban Trung Ương Công Giáo Đức, bất chấp những quan ngại về một kế hoạch được thể hiện trong lá thư ngày 4/9 từ Bộ Giám Mục và Uỷ Ban Giáo Hoàng về Văn Bản Pháp Lý của Vatican.

Theo các nguồn cao cấp hơn tại cuộc họp, Đức Hồng Y Marx đã tìm cách đảm bảo với các giám mục là Ngài đã có thể “làm rõ” về những ý định của Đức trong các cuộc gặp gỡ tại Rôma vào tuần trước.

“Đức Hồng Y Marx mong muốn trở về với một dấu chỉ không mơ hồ về sự ủng hộ từ Đức Giáo Hoàng, đáng quan trọng hơn là trong một lá thư hay một câu nói”, một nhân sự Giáo Hội cấp cao tại Đức nói cho CNA. “Ngài đã không làm được, nhưng lại nói rằng những hiểu lầm đã được giải quyết”.

Khi trao đổi vào tuần qua, Đức Hồng Y Marx gọi những cuộc gặp gỡ giữa Ngài với Đức Giáo Hoàng và Đức Hồng Y Ouellet là “mang tính xây dựng”, nhưng không đưa ra chi tiết. Đức Hồng Y Ouellet đã không lên tiếng công khai về những cuộc gặp gỡ.

Các quan chức cao cấp tại Bộ Giám Mục đã cho CNA biết rằng Đức Hồng Y Marx đã sử dụng cuộc họp để nỗ lực “làm giảm thiểu” tầm quan trọng của các kế hoạch thượng hội đồng, và khẳng định rằng những lời phê bình của Vatican là không có cơ sở.

“Đức Hồng Y Marx nói với Đức Hồng Y Ouellet rằng họ sẽ không có một thượng hội đồng, chắc chắn không phải là một hội đồng cụ thể, theo giáo luật, mà chỉ là một diễn đàn để thảo luận được gọi là một thượng hội đồng”, một quan chức cho CNA biết sau cuộc họp.

“Nếu điều này là đúng, thì sẽ chẳng có gì để Bộ phải can dự – một thảo luận là một cuộc thảo luận, nó chẳng đụng gì đến quyền lực để dạy hay quản trị và sẽ không có sự can thiệp”.

Hội Đồng Giám Mục Đức trước đó đã định nghĩa về các kế hoạch thượng hội đồng của các vị là một con đường “ràng buộc”, và các điều lệ cho hội đồng vốn nhận được sự phê chuẩn trước vào tháng 8 cho thấy rằng hội đồng có thể thông qua các nghị quyết “mang tính ràng buộc” ngay cả khi trước sự việc là cá nhân các giám mục không nhất thiết phải giám sát chúng.

Vào ngày 20/9, Matthias Kopp, một phát ngôn viên cho Hội Đồng Giám Mục Đức đã cho Catholic News Service biết rằng thuật ngữ “ràng buộc” không có ý hàm chứa bất cứ một nhân vật Giáo Hội nào bị buộc bởi những kết luận thượng hội đồng. “Ràng buộc có nghĩa là đó là một lá phiếu”, chứ không chỉ là một sự thảo luận, Kopp cho biết.

Các nguồn cao cấp tại Hội Đồng Giám Mục Đức cho CNA biết vào Thứ Hai rằng những đảm bảo của Đức Hồng Y Marx tại Rôma đi ngược lại với bản thảo vào Tháng 8 về các điều lệ thượng hội đồng, vốn đề xuất hình thành một cơ quan “có sự xem xét” và “ra quyết định” để thông qua các nghị quyết về các chủ đề luân lý tính dục, kỷ luật hàng giáo sĩ (gồm cả khiết tịnh), việc tháp nhập phụ nữ vào các cơ quan và mục vụ của Giáo Hội.

Bản đánh giá của Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Bản Pháp Lý vào Tháng 9 đã kết luận rằng cấu trúc và phương pháp của hội đồng thượng hội đồng đề xuất là “không có giá trị về mặt giáo hội”. Bản đánh giá nhấn mạnh rằng hội đồng đã lên kế hoạch để chỉnh sửa lại các vấn đề của giáo huấn Giáo Hội hoàn vũ và kỷ luật vốn “không thể là đối tượng của những xem xét hay quyết định của một Giáo Hội địa phương mà không xem xét đến điều đã được nói đến trong lá thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô”.

Vào tháng 6, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết cho toàn thể Giáo Hội tại Đức về các kế hoạch thượng hội đồng của các giám mục, khi cảnh báo họ về một “chủ thuyết tân Pelagius” và đang nỗ lực “điều chỉnh” Giáo Hội “Theo tinh thần của thời đại”.

Vào Thứ Bảy, bà Marianne Schlosser, một thần học gia đã được Đức Giáo Hoàng bổ nhiềm vào Uỷ Ban Thần Học Quốc Tế à uỷ ban đã giao cho việc nghiên cứu về vai trò lịch sử của các nữ phó tế, đã nói bà rút ra khỏi tiến trình thượng hội đồng của Đức.

Bà Scholesser nói bà chấm dứt sự tham gia của bà tại diễn đàn thượng hội đồng Đức về vai trò của phụ nữ trong các việc mục vụ và các cơ quan Giáo Hội, khi gọi tiến trình “kiên định” về việc phong chức linh mục cho phụ nữ.

“Chúng ta phải xem sự biểu quyết của Đức vào tuần này”, một quan chức thứ hai tại Bộ đã cho CNA biết vào sáng thứ Hai. “Vào lúc này, Đức Hồng Y Marx yêu cầu là chúng tôi không tin vào mắt mình khi đọc những bản điều lệ nháp”.

Trong khi Đức Hồng Y Marx đã nỗ lực đảm bảo với các quan chức Vatican rằng “tiến trình thượng hội đồng ràng buộc” đã được thông báo đầu tiên vào đầu năm nay sẽ không “mang tính ràng buộc”, Hội Đồng Giám Mục Đức cũng đã đảm bảo với Uỷ Ban Trung Ương Công Giáo Đức rằng các giải pháp được thông qua trong hội đồng sẽ trở thành qui chuẩn tại Đức.

Khi được hỏi về sự trái khuấy rõ ràng giữa những đảm bảo của Đức Hồng Y Marx với Đức Hồng Y Ouellet, và cả các điều lệ thuợng hội đồng và “sự đảm bảo” được thực hiện với Uỷ Ban Trung Ương, cả hai quan chức tại Bộ cho biết các vị đang đợi chờ sự thể hiện rõ ràng từ phiên họp của Đức vào tuần này.

“Nếu bạn đang hỏi liệu Đức Hồng Y Marx có nói một đàng tại Rôma và quàng một nẻo tại Đức không, thì có lẽ vậy”, vị quan chức cao cấp cho CNA biết. “Nhưng chúng ta biết sẽ có một văn kiện và một sự biểu quyết, và chúng ta sẽ xem rồi mới biết sự thật là gì”.

Tuy nhiên, cả hai quan chức đều cho CNA biết, sự khẳng định của Đức Hồng Y Marx với Đức Hồng Y Ouellet là Hội Đồng Thượng Hội Đồng sẽ chẳng có quyền bính giáo hội thật sự nào có thể giới hạn qui mô can thiệp của Vatican.

“Lập trường là thượng hội đồng không phải là một thượng hội đồng mà là một diễn đàn mở cho những thảo luận sẽ tạo ra những khó khăn để can thiệp”, một quan chức nhấn mạnh. “Chúng ta phải xem các cơ chế để đưa ra các kết luận”.

Kể từ cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng vào tuần trước, Đức Hồng Y Marx đã – theo nhiều nguồn tại Rôma và Hội Đồng Giám Mục Đức – nói với vài vị giám mục Đức rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cho biết Ngài không “hay biết” gì về lá thứ vào ngày 4/9 từ Đức Hồng Y Ouellet, trong một nỗ lực đảm bảo với các giám mục rằng thượng hội đồng không gặp sự chống đối từ Đức Giáo Hoàng.

Một quan chức cao cấp tại Bộ Giám Mục cho CNA biết rằng không “có vấn đề” là Đức Giáo Hoàng đã được gửi lá thư và bản đánh giá pháp lý được gửi cho Đức Hồng Y Marx.

“Tất cả mọi việc được thực hiện thay mặt Đức Thánh Cha – đó là vì những quan ngại của Ngài, trong lá thư tháng 6 của Ngài, điều đó đã được viết”.

Vị quan chức còn cho CNA biết rằng “Không thể nói rằng Đức Thánh Cha nói với Đức Hồng Y Marx trong sự riêng tư, không ai biết trừ vị hồng y”.

Vị này nhấn mạnh, “Ngay cả khi Đức Thánh Cha nói với Đức Hồng Y Marx là Ngài vui vì các kế hoạch của Đức tiếp tục, thì Đức Hồng Y Marx sẽ chia sẻ lời nói đó, tôi chắc chắn thế”.

Đan Sĩ (CNA)

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031