MỚI

06:17
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũSyria có hy vọng Phục Sinh, nhưng Kitô hữu đang khát khao những ngày tốt đẹp hơn

Syria có hy vọng Phục Sinh, nhưng Kitô hữu đang khát khao những ngày tốt đẹp hơn

Syria có hy vọng Phục Sinh, nhưng Kitô hữu đang khát khao những ngày tốt đẹp hơn

Cần nhiều sự giúp đỡ là cần thiết để khuyến khích Kitô hữu ở lại Syria. Đó là thông điệp khẩn cấp của một vị Tổng giám mục, ngài rằng các vấn đề an ninh, sự bất ổn trong công việc và điều kiện sống nghèo nàn đã khiến cho người ta “cảm thấy như những người xa lạ trên quê hương của mình.”

Vào thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Tổng Giám Mục Syria Orthwan, Selwanos Petros Al-Nemeh của Homs và Hama nói rằng khoảng 50 phần trăm Kitô hữu đã rời Syria kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2011. Ngài nói: “Kitô hữu mong muốn ở lại ở lại và được gắn bó với đất nước của họ bởi vì đây là quê hương của họ … Những gì ngăn cản họ ở lại là sự bất ồn định trong công việc, thiếu tự tin và dễ bị tổn thương mà họ đang gặp phải, những khó khăn về kinh tế và điều kiện sống khủng khiếp.”

Đức Tổng Giám mục đã nhấn mạnh cách mọi người “kinh hãi trước sự tàn phá của thành phố (Homs)” và cuộc đấu tranh để được giúp đỡ. Loại bỏ những nỗ lực của các nhóm “tạo điều kiện cho di dân Kitô giáo,” ngài nói thêm: “Một số gia đình Kitô giáo cảm thấy như thể họ là những người xa lạ ở đất nước của mình … vì họ không có nơi để nương náu.”

Đức Tổng Giám Mục mô tả “hai loại di cư” ở Syria: “Loại thứ nhất là những người phải di tản trong nước đến những khu vực an toàn hơn của Syria – họ đang chờ đợi ngày trở về quê cũ của họ càng sớm càng tốt.” Loại thứ hai là di cư, Kitô hữu rời đến Libăng hoặc sang châu Âu. “Những người đến Libăng đang chờ đợi một sự ổn định hơn nữa để trở lại Syria và họ sẵn sàng trở lại, trong khi đó, theo tôi nghĩ, đối với những người rời sang châu Âu, sẽ rất khó khăn để có ngày trở về,” Đức Tổng Giám mục nói.

Vị giám mục này bày tỏ lòng biết ơn đối với các tổ chức đang trợ giúp khẩn cấp, bao gồm hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa; ngài báo cáo rằng 2.000 ngôi nhà ở Homs đã được sửa chữa. Ngài nói: “Chúng tôi cần rất nhiều sự ủng hộ để tái thiết và cho phép mọi người hồi hương. Chúng tôi hy vọng rằng các tổ chức như Tổ chức Viện trợ Giáo hội khó khăn tiếp tục hỗ trợ cho những nỗ lực tái thiết, hầu chúng tôi có thể tiếp cận với nhiều gia đình Kitô hữu trong hoàn cảnh khó khăn.”

Mô tả cộng đồng Kitô hữu ở Homs, Đức Tổng Giám mục Selwanos nói: “Chúng tôi cử hành lại các Thánh Lễ trong các nhà thờ của chúng tôi và các giám mục của chúng tôi đã trở lại thành phố.” Ngài nhấn mạnh: “Kitô giáo phong phú với nhiều vị tử vì đạo, đã chết vì đức tin của mình … khoảng 700 – 800 vị tử đạo Kitô giáo đã hy sinh mạng sống của họ ở thị trấn Homs cũ.

Đức Tổng Giám mục Selwanos tuyên bố: “Chúng tôi sẽ sống phục sinh. Chúng tôi hy vọng hòa bình và hạnh phúc, bởi vì Thiên Chúa ban cho chúng ta chiến thắng sự chết. Chúng tôi cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho cả thế giới, để chúng ta có thể sống hòa bình và hạnh phúc bên nhau.”

Năm ngoái, Tổ chức Viện trợ Giáo Hội khó khăn đã thực hiện hơn 140 dự án ở Syria, phần lớn họ tập trung vào việc cung cấp viện trợ khẩn cấp. Chúng tôi đã chi tổng cộng khoảng 8 triệu Mỹ kim. Nguyễn Minh Sơn

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031