MỚI

10:36
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũTÂN LONG: THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC VÀ TẠ ƠN MỪNG 90 NĂM THÀNH LẬP HỌ ĐẠO (1926 – 2016)

TÂN LONG: THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC VÀ TẠ ƠN MỪNG 90 NĂM THÀNH LẬP HỌ ĐẠO (1926 – 2016)

 

Ngày 15/7/ 2016 là ngày vui mừng của họ đạo Tân Long hân hoan mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Họ đạo (1926 – 2016). Dịp này họ đạo vui mừng đón Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long đến ban phép Thêm sức. Hòa cùng niềm vui đó, đông đảo quý cha trong giáo phận đã đến hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho họ đạo Tân Long.

Sau đây là vài dòng sơ lược lịch sử hình thành họ đạo:

Hành trình 90 năm đã đi qua, con số 90 đã làm cho không ít người phải ngỡ ngàng, kinh ngạc đối với một Họ đạo vùng xâu, vùng xa với biết bao thăng trầm, khó khăn, gian khổ nhưng những hạt mầm đức tin đã không lụi tàn mà lại nhanh chóng trổ sinh và phát triển. Điều đó cho ta thấy sự quan phòng trong quyền năng của Chúa khi thiết lập Hội Thánh trên nền đá Phêrô (Mt 18,16). Nhân dịp này chúng ta cùng nhìn lại đôi nét lược sử hình thành và phát triển Họ đạo, để cùng nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban.

*Những bước chân đầu tiên:

Khoảng đầu năm 1920, có một số giáo dân đến địa phương sinh sống và lập nghiệp, đặc biệt phần lớn là từ Họ đạo Rạch Lọp. Năm 1926, Cha sở Rạch Lọp là Cha GioaKim Lê Tinh Thông quyết định thành lập họ nhánh của Rạch Lọp tại ấp Ba Tục xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú với tên gọi là Tân Long. Vì thói quen nên họ đạo được gọi theo tên địa phương, phiên âm từ nguyên ngữ Khơme là “Ba Tục” (mũi ghe, mũi tàu). Ngài cho cất một ngôi nhà thờ nhỏ lợp lá nền đất. Số giáo dân khoảng 30 người. Ngoài ra Ngài còn mua 2000 công ruộng cho người có đạo và người địa phương  canh tác nhằm phát triển xã hội và con người (việc thu lúa ruộng chỉ mang tính tượng trưng).

*Thời kỳ củng cố và phát triển:

Được các Cha Rạch Lọp luân phiên chăm sóc theo từng thời kỳ,  nhưng những trở ngại về chiến tranh và việc đi lại không thuận tiện nên họ đạo không có cơ hội tiến triển. Những năm kế tiếp thỉnh thoảng có các nữ tu dòng MTG Cái Mơn đến phục vụ họ đạo. Từ năm 1956 đến năm 1964 có Quý  thầy dòng Kitô Vua Cái Nhum đến cất trường dạy giáo lý và dạy chữ cho các em trong khu vực, không phân biệt lương giáo người Việt hay người dân tộc. Đặc biệt đó là ba thầy: Thầy Oai, Thầy Bông và Thầy Mến. Sau năm 1975, các nữ tu MTG Cái Mơn tiếp tục công tác ở đây cho đến năm 2007.

Năm 1993 đến năm 1997 Họ đạo được Cha Phêrô Nguyễn Thanh Liêm đang làm phó Rạc Lọp phụ trách và đã xây dựng được ngôi Nhà thờ kiên cố trong khuôn nền đất chung chỉ còn 5.000m2. Năm 1997 đến năm 2010, Cha Giuse Lê Văn Hoàng, phó biệt cư thuộc Rạc Lọp đã cho xây dựng nhà xứ, nhà Dì và tháp chuông. Mở đầu một giai đoạn mới cho họ đạo với những công tác mục vụ và bác ái xã hội.

Năm 2010 Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân bổ nhiệm Cha Pp Nguyễn Như Thường về làm chánh sở thay thế cha Giuse Lê Văn Hoàng được thuyên chuyển về họ Hiếu Nhơn (Hạt Mai Phốp). Kể từ nay, Họ đạo Tân Long chính thức trở thành Họ đạo độc lập, tách rời khỏi họ Rạch Lọp. Họ đạo cũng bắt đầu khởi sắc, cơ sở vật chất khá khang trang và đời sống đạo ngày càng thăng tiến với nhiều hoạt động mục vụ nhằm xây dựng và củng cố Đức Tin.

Đặc biệt năm 2012, trùng tu ngôi Nhà thờ đã xuống cấp trầm trọng, mở rộng sân tượng và dựng tượng Chúa Kitô Vua. Năm 2013 tiếp tục trùng tu đài Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình đã được xây dựng từ năm 1959.

Năm 2015 trùng tu tượng đài Thánh giuse và tái thiết cơ bản đất thánh của Họ đạo và năm 2016 đã xây dựng cổng và tường rào Nhà Thờ nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Họ đạo.

*Bối cảnh mục vụ:

Trong một địa bàn rộng lớn có diện tích 368km2 với khoảng 170.000 dân cư trú mà người dân tộc Khơme chiếm hơn 60% dân số, trong đó đậm màu sắc vàn hóa Phật giáo với hơn 70 Chùa, Đình, Miếu làm cho việc truyền giáo và phát triển của Họ đạo luôn là việc trăn trở và thao thức của vị chủ chăn Giáo phận và Họ đạo.

Với ý hướng về tương lai, trong niềm tin trung kiên vào Chúa Kitô Vua và sự che chở của Đức Maria Nữ Vương Hòa bình, Họ đạo Tân Long sẽ vừng vàng hơn ngày một triển nở những hoa trái thiêng liêng như lòng Chúa mong muốn.

Mừng 90 năm thành lập họ đạo là dịp để ca ngợi tình thương của Thiên Chúa, là dịp đặt trọn niềm tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa để mọi người, đặc biệt tại Họ đạo nhỏ bé xa xôi này biết phó thác hơn nữa vào bàn tay của Thiên Chúa.

Mừng 90 năm hồng ân, họ đạo chúng con xin tri ân sự đóng góp công sức, vật chất và tinh thần, cũng như sự cộng tác quý báu, nhiệt thành của mỗi thành phần dân Chúa, của biết bao những ngời đã đi trước, của quý ân nhân xa gần, trong và ngoài họ đạp đã góp công góp sức và những hy sinh âm thầm lặng lẽ để họ đạo có được như ngày hôm nay.

Xin Chúa trả công bội hậu cho Đức Cha, Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, cho quý ân nhân, cho từng ngời tùng gia đình đã, đang giúp họ đạo nhằm phụng sự Chúa phục vụ Hội Thánh. Nguyện xin Chúa cho mọi người, mọi nhà luôn sống tốt trong giây phút hiện tại và sống đẹp trong chuỗi ngày tương lai, thăng tiến con người trong đời sống đức tin, nuôi dưỡng và cũng cố tình yêu thương hiệp nhất trong họ đạo và trong hội thánh Chúa.

Đặc biệt hôm nay, họ đạo Tân Long hân hoan tiếp đón Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo Phận Vĩnh Long, đến cử hành thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho một số con em trong Họ đạo. Đây là dịp lễ để làm sống lại Bí tích Thêm sức mà chúng ta đã lãnh nhận, để niềm tin vào sức mạnh của Chúa được biểu lộ như một kho tàng quý báu được chứa đựng trong những bình sành, để biết rằng quyền lực vô song của Thiên Chúa (2 Cor 4,7) và cũng nhận thấy và xác tín rằng “Chúa Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi” (Dt 13,8) và để cầu nguyện cho những người này được tràn đầy Chúa Thánh Thần, được trở nên chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô và tích cực xây dựng Hội Thánh.

 

 

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031