Thánh Andrew Corsini của Guido Reni đến Roma lần đầu tiên
Guido Reni là một trong những họa sỹ cổ điển được đánh giá cao nhất. Ông sinh năm 1575 tại Bologna và một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là: Thánh Andrew Corsini.
Stefano Pierguidi là người phụ trách triển lãm và cũng là giáo sư về Lịch sử Nghệ thuật. Ông nói rằng tập hợp tất cả những tác phẩm này ở Thành phố Vĩnh Cửu là một sự kiện trọng đại.
Stefano Pierguidi, Phụ trách Triển lãm:
“Bức tranh này bạn có thể thấy đằng sau tôi, bên phải, xuất phát từ Bảo tàng Uffizi ở Florence. Nó tiêu biểu cho Thánh Andrew Corsini. Nó được Guido Reni vẽ theo yêu cầu của gia đình Corsini vào năm 1630 để kỷ niệm sự phong thánh của Đức Giáo hoàng Urban VIII.”
Phòng trưng bày Nghệ thuật Cổ đại Quốc gia Roma đã quản lý trưng bày 15 kiệt tác của Guido Reni. Ngoài ra còn có một số bản sao mà các môn đệ của ông đã tạo ra. Những điều này giúp mọi người hiểu rõ hơn về lịch sử và sự tiến hóa của họa sỹ Bologna.
Stefano Pierguidi, Giám quản Triển lãm:
“Ý tưởng cho cuộc triển lãm này xuất phát từ mong muốn kết hợp công việc này với những bản sao của nó, được tạo ra gần một thế kỷ sau vào năm 1732. Đây là khi Đức Giáo hoàng Corsini, Clement XII, chiếm giữ ngai tòa Thánh Phêrô. Ngài muốn xây dựng một nhà nguyện gia đình mới ở St. John Lateran và tô điểm nó bằng một bức tranh trên bàn thờ với một vật liệu vô cùng quý giá. Sự việc này là bắt chước phát minh của Guido Reni.”
Guido Reni không chỉ có khả năng hội họa tuyệt vời, ông còn có một năng khiếu về khảm. Vì vậy, tinh vi đến nỗi là không thể phân biệt tranh khảm với một bức tranh bình thường đứng cách xa.
Một tác phẩm kỳ diệu khác của Reni là bức bích họa một thiên thần được tạo năm 1629. Nó được áp dụng trực tiếp cho một bức tường cuối cùng bị rách ra và đóng khung.
Đã 400 năm kể từ khi tài năng của nghệ sỹ này được biết đến; và cho những người yêu thích nghệ thuật, nó vẫn là một điểm tham chiếu được trưng bày ở Roma cho đến ngày 17 tháng Hai.
Nguyễn Minh Sơn






