Sáng ngày ngày 06/08/2012, linh mục đoàn trong 3 Hạt Vĩnh Long – Sa Đéc và Mai Phốp thuộc giáo phận Vĩnh Long qui tụ về Nhà thờ Chánh Toà của Giáo Phận để cùng với Đức cha Tôma Nguyễn Văn Tân tĩnh tâm định kỳ liên Hạt 2 tháng một lần. Mặc dù buổi tĩnh tâm vào ngày lễ Chúa Hiển Dung và vào những ngày hè bận rộn với các lớp giáo lý nhưng các cha vẫn tham dự gần như đầy đủ
Buổi tĩnh tâm được khai mạc bằng việc Chầu Thánh Thể chung vào lúc 8h30
Sau giờ Chầu Thánh Thể bắt đầu buổi tĩnh tâm là bài huấn từ của Đức Cha Tôma. Trước tiên Đức cha nhìn từ việc tâm tình cũng như lòng mộ mến của giáo dân khi đón Đức Khâm Sứ Leopoldo Girelli Đại diện ĐTC. Từ đó ngài nói lên tâm tình “TRUYỀN GIÁO & NĂM SỐNG ĐỨC TIN”. Đức Cha nói đến một công cuộc truyền giáo mới nơi Giáo Hội Phương Tây và cả những xứ truyền giáo như chúng ta. Để làm được điều đó Ngài nhấn mạnh đến đời sống đức tin của những linh mục, người “đại diện cho Đức Kitô” làm sợi dây nối kết với Thiên Chúa.
Bằng lời nói và hình ảnh cụ thể, Đức Cha lấy lại tâm tình của người giáo dân quý mến và khao khát được gặp Đức Thánh Cha qua Đức Khâm Sứ đại diện ĐTC. Từ hình ảnh đó, Ngài cho thấy giáo dân luôn tin nơi các cha cũng là “người đại diện” Đức Kitô đến với muốn dân. Do đó các linh mục phải sống như thế nào để cho giáo dân cũng đón tiếp Đức Kitô với một tâm tình khao khát hơn cả việc giáo dân khao khát được gặp ĐTC.
Trong bài huấn từ Đức Cha cũng không quên nhắc lời Đức Khấm Sứ hỏi và khen các linh mục trong giáo phận Vĩnh Long thân thiết dễ gần. Từ ưu điểm đó, Đức Cha muốn các cha trong giáo phận luôn là người bạn đồng hành gần gũi với giáo dân với hết mọi người bằng tình thân mật. Đặc biệt qua bài giảng, thái độ, tâm trạng lời nói cũng phải gần gũi… để mọi người dễ dàng đến với Chúa quá chính bản thân mỗi linh mục. Đó là làm chứng cho họ thấy Đức Kitô là tương lai và là hạnh phúc cho mọi người.
Tiếp theo, Đức cha nhắc nhủ về năm sống đức tin bắt đầu từ ngày 11.10.2012, và sẽ kết thúc vào ngày lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, ngày 24.11.2013. Kỷ niệm 50 năm khai mạc công chung Vaticanô II. Kỷ niệm 20 năm sách GLHTCG. Văn kiện này là thành quả của công đồng Vat. II có “mục đích trình bày cho tất cá các tín hữu sức mạnh và vẻ đẹp của đức tin”. Cộng vào hai kỷ niệm trên còn có một biến cố: trong tháng 10.2012, tại Rôma sẽ diễn ra tổng công nghị thượng hội đồng Giám Mục với đề tài “Tân phúc âm hoá và truyền thông đức tin Kitô giáo”. Đức Cha cũng nhắc đến năm đức tin 1967 để tưởng niệm 1900 năm cuộc tử đạo của thánh Phêrô và Phaolô để làm chứng cho đức tin. Mục đích toàn thể Giáo Hội tuyên xưng đức tin theo hai thánh Tông Đồ. Kết quả là đức tin của Giáo Hội cũng đã được cũng cố cách ý thức từ bên trong lẫn bên ngoài.
Kế tiếp, Đức Cha mượn tư tưởng của ĐHYTimothy Dolan, hiện là Tổng Giám Mục New York : để áp dụng cụ thể trong đời sống: Sống đức tin là sống dựa trên lời Chúa và nhân chứng. Sống chứng nhân là phải biết đến với lương dân. Mà đến với lương dân là dẫn họ đến với Đức Kitô, vì Ngài là đích điểm.
Sau bài huấn từ của Đức Cha Tôma là phần học hỏi Tông Thư Của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI về năm đức tin, do cha Mic. Nguyễn Hồng Sung trình bày, các cha chăm chú lắng nghe và thảo luận nhằm tìm ra một hướng sống thích hợp cho năm sống đức tin trong giáo phận mình.
Cuối cùng là cha quản hạt hạt Sa Đéc chia sẻ về việc đón ĐỨC MẸ THÁNH DU sau hơn 1tháng rưỡi ở tại Hạt Sa Đéc. Cha đã trình bày cho thấy Giáo Phận tổ chức việc rước Đức Mẹ đi các họ đạo là một điều cần thiết. Vì thực tế cho thấy những kết quả bất ngờ. Từ lòng khao khát đón Mẹ, rước Mẹ và sẵn sàng hy sinh chịu khó đến với Mẹ cầu nguyện, lần chuỗi kết hợp với việc đặt MTC để cho mọi người “nhờ mẹ đến với Chúa”.
Một điều đặc biệt khi đến với Mẹ không phải chỉ có giáo dân mà có rất nhiều người lương dân cũng đến với Mẹ để nhờ cầu bầu cùng Chúa cho họ. Cha Be. Bùi Châu Thiên cũng với tâm tình đó ngài chia về việc nhờ đón mẹ Thánh Du mà nhiều người đã ăn năn hoán cải.
Cũng nhân dịp tĩnh tâm liên hạt có đầy đủ các linh mục của 3 Hạt, Tuy còn hơn nửa tháng nữa mới đến ngày 15 tháng 8, ngày Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Cha Gs. Đinh Quang Lục quản hạt hạt Vĩnh Long đã đại diện các linh mục 3 Hạt trong Giáo Phận có đôi lời chúc mừng Đức Cha Tôma tròn 12 năm trong chức vụ Giám Mục. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luồn yêu thương ban nhiều ơn lành để Đức Cha tiếp tục lèo lái con thuyền Giáo Phận.
Một số hình ảnh:

Đức Cha Tôma thăm hỏi các cha

Chầu Thánh Thể thánh hóa

Thánh hóa buổi hội họp

Tiếng nói Mục tử

Học hỏi Tông Thư Porta fidei

Chia sẻ kinh nghiệm Sùng kính Đức Mẹ Thánh Du

Mừng 12 năm Giám mục của Đức cha Tôma

Kết thúc bằng giờ Kinh Trưa dâng lên Chúa






