![]() |
SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
GỬI CÁC THAM DỰ VIÊNHỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ
CÁC THÁNH NỮ TIẾN SĨ GIÁO HỘI VÀ ĐỒNG–BỔN MẠNG CHÂU ÂU
Trong 2 ngày 7-8/3/2022 vừa qua, tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, đã diễn ra Hội nghị quốc tế về “Các thánh nữ tiến sĩ của Giáo Hội và đồng bổn mạng Châu Âu”. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi tới Hội nghị một Sứ điệp.
Sau đây là nội dung Sứ điệp của Đức Thánh Cha
Tôi thân ái chào mừng các nhà tổ chức và các tham dự viênHội nghị quốc tế đánh dấu kỷ niệm việc tuyên phong Thánh Têrêsa thành Avila, thánh Catarina thành Siena, thánh Têrêsa thành Lisieux và thánh Hildegard của Bingen là những Tiến sĩ Giáo hội, cũng như việc thánh Gioan Phaolô II công bố thánh thánh Brigitta của Thụy Điển, Thánh Têrêsa Bênêdicta Thánh giá,và thánh Catarina thành Siena là Đồng bổn mạng Châu Âu. (x. Spes Aedificandi, 3).
Học thuyết lỗi lạc của những vị thánh này, mà các ngài được tuyên bố là Tiến sĩ của Giáo hội hoặc những vị Bổn mạng, đảm nhận một vai trò mới trong thời đại chúng ta do tính liên tục, chiều sâu và tính thời sự của nó, đồng thời, trong hoàn cảnh hiện tại, mang lại ánh sáng và hy vọng cho thế giới bị chia rẽ và rời rạc của chúng ta. Dù thuộc những thời điểm và địa điểm khác nhau, thực hiện những sứ mạng khác nhau, nhưng tất cả các ngài đều có chung chứng từ về một đời sống thánh thiện. Nhờ ân sủng của Bí tích Rửa tội, các ngài đã ngoan nguỳ với Thánh Thần, bước đi trên hành trình đức tin của mình, không phải bởi sự thay đổi những hệ tư tưởng nhưng bởi sự trung thành bền bỉ với “nhân tính của Chúa Kitô” đã thấm nhuần trong đời sống của các ngài. Đôi khi, các ngài cũng cảm thấy thiếu khả năng và bị hạn chế ở một số điểm, “những người phụ nữ nhỏ bé”, như thánh Thánh Têrêsa thành Avila đã nói, phải đương đầu với một cam kết vượt quá sức mình. Vậy thì các ngài lấy sức mạnh từ đâu để thực hiện điều đó, nếu không phải từ tình yêu Thiên Chúa tràn ngập trong tâm hồn các ngài? Giống như thánh Têrêsa thành Lisieux, các ngàiđã có thể nhận thức đầy đủ ơn gọi của mình, “con đường thơ ấu” của mình, dự án cuộc đời mình, một con đường mà tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được: con đường của sự thánh thiện trong đời sống hàng ngày.
Thế giới hiện nay đã nhận ra rằng chúng ta phải khôi phục lại cho phụ nữ phẩm giá và giá trị nội tại mà Đấng tạo hóa đã ban tặng cho họ. Gương sống của các vị thánh này nêu bật một số yếu tố tạo nên sự nữ tính rất cần thiết cho Giáo Hội và thế giới: lòng can đảm đương đầu với khó khăn; khả năng cụ thể hoá; bản năng tự nhiên để chủ động làm những gì đẹp đẽ và nhân bản nhất, theo kế hoạch của Thiên Chúa; và một tầm nhìn xa, mang tính ngôn sứ về thế giới và lịch sử, đã khiến các ngài gieo trồng hy vọng và xây dựng tương lai.
Sự cống hiến của các ngàitrong việc phục vụ nhân loại đi kèm với một tình yêu lớn lao dành cho Giáo Hội và “Đức Kitô ngọt ngào trên Trái đất”, như thánh Catherine of Siena thích để gọi Giáo hoàng. Các ngài cảm thấy mình phải đồng trách nhiệm trong việc khắc phục những tội lỗi và đau khổ trong thời đại của mình, và đóng góp vào sứ mạng Phúc âm hóa trong sự hòa hợp trọn vẹn và hiệp thông Giáo Hội.
Ước gì thành quả của cuộc gặp gỡ của quý vị là một động lực để thúc đẩy “sự thánh thiện nữ tính” này, điều làm cho Giáo hội và thế giới được sinh hoa kết trái. Với những ước nguyện này, tôi phó thác quí vị cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, và tôi ưu ái ban phép lành cho quý vị. Và xin quý vị hãy nhớ cầu nguyện cho tôi.
Roma, Đền thờ thánh Gioan Lateran, ngày 1 tháng 3 năm 2022
PHANXICÔ
Chuyển ngữ: Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Nguồn: Phòng Báo Chí Tòa Thánh (01/3/2022)







