Vatican kêu gọi một cơ quan quản lý điều chỉnh thị trường tài chính để ngăn chặn lạm dụng
Vatican đang kêu gọi một cơ quan công bằng nhằm điều tiết thị trường tài chính, để họ không tạo ra nghèo đói nhiều hơn.
Toà Thánh đang yêu cầu thông qua một tài liệu chính thức về đạo đức và thị trường tài chính, được chuẩn bị bởi hai Thánh bộ quan trọng của Giáo triều: Thánh bộ Giáo lý Đức tin và Thánh bộ Thăng tiến Con người Toàn diện. Tài liệu này đã được Đức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận và được quyền về “những vấn đề kinh tế và tài chính.”
Đức Ông Luis Ladaria, Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý đức tin:
“Đó không phải là sự phân công trực tiếp của Đức Thánh Cha, mà đúng hơn là nó phát triển từ mối quan tâm và nói chuyện. Chúng ta phải nghiên cứu chủ đề này. Đức Thánh Cha khuyến khích và ủng hộ ý tưởng này, nhưng ý tưởng ban đầu bắt nguồn từ việc nói chuyện với người dân thường ngày.”
Đức Hồng y Peter Turkson, tổng trưởng Thánh bộ Thăng tiến con người toàn diện:
“Văn bản không bắt đầu bằng việc ám chỉ Kinh Thánh, mà là sự hấp dẫn với sự khôn ngoan phổ biến và các dân tộc khác nhau. Điều này yêu cầu chúng ta là gì, trước tiên giải quyết hệ thống nhân chủng học của chúng ta và sau đó đạo đức. Tài liệu bao gồm phần lớn về quy định. Nó bàn về cách giới thiệu điều này trong hoạt động của con người, sau khủng hoảng.”
Vatican kêu gọi những người làm việc trong lĩnh vực tài chính chơi công bằng và không làm giàu bằng chi phí của người khác, để “truyền bá sự giàu có và loại bỏ sự bất bình đẳng.”
Tòa Thánh nhắc lại rằng mặc dù các hoạt động đầu cơ hoặc các công ty nước ngoài có khả năng hợp pháp, họ đặt ra yêu sách những vấn đề đạo đức nghiêm trọng.
Tài liệu đề xuất rằng một cơ quan bên ngoài ngăn chặn các sản phẩm độc hại xâm nhập vào thị trường và đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với những người không tuân thủ.
Hai chuyên gia tài chính hàng đầu của Ý đã giải thích những tác động của văn bản.
Lorenzo Caprio, Đại học Thánh Tâm Công giáo, Milan:
“Tầm quan trọng của việc điều tiết được nhấn mạnh, đặc biệt là kể từ khi nó đã được thực hiện trong thực tế. Và cũng nhắc nhở về những tác động của quá trình này cho công ích.”
Leonardo Becchetti, Đại học Roma Tor Vergata:
May mắn, sự thịnh vượng của thế giới tiếp tục phát triển. Người ta ước tính rằng năm tới toàn cầu sẽ là 3,9% GDP. Nhưng có một vấn đề phân phối rất lớn vì nó không có nghĩa là mỗi người chúng ta sẽ giàu hơn 3,9%.”
Đức Hồng y Turkson hy vọng rằng những người đọc nó sẽ không chỉ đánh giá cao sự phân tích của cuộc khủng hoảng, mà còn có thể giúp tìm ra các giải pháp thực tế.
Đức Hồng y Peter Turkson, tổng trưởng Thánh bộ Thăng tiến Con người Toàn diện:
“Một lần, ở Deutsche Bundesbank, chúng tôi đã trình bày một tài liệu tương tự. Họ thích phân tích đạo đức và những nguyên nhân đạo đức của cuộc khủng hoảng. Nhưng khi chúng tôi đề cập đến quy định, họ không thích. Họ nói rằng lĩnh vực hoạt động của con người không thể được điều chỉnh. “
Vatican còn yêu cầu các trường kinh doanh bao gồm một khóa đạo đức học trong những chương trình nghiên cứu của họ, để sinh viên của họ không loại bỏ phẩm giá của con người hoặc lợi ích chung. Nguyễn Minh Sơn






