Vatican tổ chức cuộc họp về những việc cần làm đối với những nhà thờ bị đóng cửa
Vatican đã triệu tập một hội nghị để nghiên cứu những gì cần làm với các nhà thờ bị đóng cửa. Nó ảnh hưởng đến hàng trăm khu bảo tồn, một số trong đó có ý nghĩa tôn giáo và nghệ thuật tuyệt vời.
Cha F. Valerio Pennasso, Hội đồng Giám mục Ý:
“Mục đích là để các giáo phận hiểu được các điều kiện hiện tại về tài sản, nhà thờ của họ, để nghiên cứu vai trò của họ trong việc chăm sóc mục vụ thông thường và cách hành động từng bước một nhằm khôi phục lại những điều hữu ích và quan trọng nhất.”
Trong một số trường hợp, giáo phận chuyển đổi chúng thành bảo tàng hoặc những nơi giảng dạy giáo lý hoặc hội nghị. Ở những người khác, sau khi dùng chúng vào việc thế tục, cho thuê hoặc bán chúng, và chúng có nguy cơ được sử dụng cho những hoạt động không phải phép như câu lạc bộ ban đêm.
Cha F. Valerio Pennasso, Hội đồng Giám mục Ý:
“Vấn đề lớn nhất là vấn đề này – khi một nhà thờ đóng cửa trong một thời gian dài, hoặc không có đủ nguồn lực để mở lại, hoặc quá nguy hiểm để làm như vậy. Đó là khi họ nghĩ về việc cho thuê hoặc bán nó. Khi nó được bán, họ mất quyền kiểm soát việc sử dụng nó và có nguy cơ sử dụng tài sản một cách xúc phạm.”
Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 29 và 30 tháng Mười một. Ở đó, một số giáo phận sẽ chia sẻ kinh nghiệm về những nhà thờ bị đóng cửa mà giờ đây được dùng vào những việc khác, nhưng một cách tôn kính. Trong một số trường hợp, chúng không còn được sử dụng để cử hành Thánh Lễ, nhưng vẫn là một phương tiện truyền giáo. Nguyễn Minh Sơn






