Vatican trình bày Tông huấn mới của ĐGH Phanxicô, “Đức Kit ô hằng sống”
Tòa thánh Vatican đã trình bày Tông huấn “Đức Kitô hằng sống” của Đức Thánh Cha Phanxicô. Tông huấn mới này dựa theo những đề xuất được trình bày tại Thượng Hội đồng Giới trẻ vào tháng 10 năm ngoái. Đức Thánh Cha đã ký vào ngày 25 tháng 3 tại Đền thờ Loreto.
Đức Ông Fabio Fabene, phụ tá thư ký Thượng Hội đồng Giám mục:
“Tiêu đề của tài liệu này, ‘Đức Kitô hằng sống,’ cho chúng ta biết rằng Đức Kitô sống và mong muốn gặp gỡ những người trẻ.” “Nền móng của tác vụ thanh thiếu niên mà Đức Thánh Cha đề xuất với Giáo hội là để cổ vũ sự gặp gỡ của giới trẻ với Chúa Giêsu. Điều này là để họ có thể nhận ra rằng Chúa Giêsu luôn ở với họ.”
Tài liệu bao gồm chín chương. Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra lời khuyên và giải quyết các vấn đề như tầm quan trọng của gia đình, chăm sóc những căn tính, giới tính, công việc và thiên hướng của con người.
Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn than vãn rằng những người trẻ thường không tìm thấy câu trả lời cho mối quan tâm và nhu cầu của họ trong các cấu trúc hiện tại của Giáo hội.
Đức Ông Fabio Fabene, phụ tá thư ký Thượng Hội đồng Giám mục:
“(Chúng là) chủ đề cụ thể dành riêng cho giới trẻ. Thế giới kỹ thuật số, thế giới nơi mà họ sống, gia đình và mối quan hệ đối thoại cần thiết ở đó, đặc biệt là với người cao tuổi. Điều mà Đức Thánh Cha đã lặp lại nhiều lần.”
Khi lời hô hào nhắm vào giới trẻ, một sinh viên tham gia cũng thuyết trình. Cô ấy nói rằng cô ấy vui mừng với kết quả này. Điều này là do tất cả những nỗ lực trong hội nghị không phải là vô ích.
Laphidil Oppong Twumasi, tham dự viên hội nghị:
“Tôi mời tất cả mọi người, nhất là những người trẻ, đọc nó một cách bình tĩnh và dành thời gian cho nó. Điều này là bởi vì tôi chắc chắn rằng mỗi người trong chúng ta sẽ tìm thấy điều gì đó liên quan đến chúng ta.” 01:24 “Tôi thực sự thích tài liệu này không phải là một cuốn sách hướng dẫn về giáo lý với những lời giáo huấn, đối với tôi nó còn giống hơn cả một hướng dẫn.”
Đức Thánh Cha Phanxicô là vị giáo hoàng thứ hai viết một tài liệu quan trọng về giới trẻ. Ngài khuyến khích họ trong hành trình tinh thần, cá nhân và chuyên môn của họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở họ rằng, họ không đơn độc vì Chúa Giêsu luôn ở bên họ. Nguyễn Minh Sơn






