MỚI

05:16
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũÝ tưởng của ĐGH Phanxicô về kinh tế, quyền lực và tiền bạc được sưu tập trong cuốn sách mới

Ý tưởng của ĐGH Phanxicô về kinh tế, quyền lực và tiền bạc được sưu tập trong cuốn sách mới

Ý tưởng của ĐGH Phanxicô về kinh tế, quyền lực và tiền bạc được sưu tập trong cuốn sách mới

Đức Thánh Cha Phanxicô, ngày 9 tháng Bảy năm 2015:

“Nền kinh tế đó tiêu diệt. Nền kinh tế đó loại trừ.”

Sau khi nghe những tuyên bố mạnh mẽ như thế này, một số người đã gọi Đức Thánh Cha Phanxicô là “cộng sản”. Tuy nhiên, các chuyên gia truyền thông như Michele Zanzucchi cho rằng việc gán ghép danh hiệu ấy cho Đức Thánh Cha là sai.

Michele Zanzucchi, Tác giả, “Power and Money, Social Justice according to Bergoglio”:

“Tư tưởng của Bergoglio là hoàn toàn theo tinh thần Phúc Âm. Nó dựa trên Tin Mừng của người nghèo. Những phát biểu của ngài không như chúng ta sẽ cho là xã hội học, chúng luôn là những phát biểu về phúc âm, thần học. Điều này không bao giờ được lãng quên.”

Trên thực tế, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết lời mở đầu cho cuốn sách của ông “Quyền lực và tiền bạc. Công lý xã hội theo Bergoglio.”

Michele Zanzucchi, Tác giả “Quyền lực và tiền bạc. Công lý xã hội theo Bergoglio”:

“Tôi nói với ngài rằng tôi quan tâm đến việc bày tỏ những suy nghĩ của ngài về quyền lực và tiền bạc, về các cơ chế tài chính ảnh hưởng đến công chúng toàn cầu. Đức Thánh Cha nói với tôi: Tôi rất quan tâm đến điều này, hãy tiếp tục. Tôi gửi đến bạn lời chúc lành của tôi. Tôi sẽ viết lời nói đầu. Trong lời nói đầu này, ngài bổ sung những gì ngài đã đề cập trong những bài diễn văn của mình: điều quan trọng là giới thiệu các đức tính thần học vào đời sống kinh tế. Hy vọng, bác ái và đức tin là một mô hình mà có thể và còn nên hoạt động trong kinh tế.”

Michele Zanzucchi giải thích rằng tư duy kinh tế và xã hội của Đức Thánh Cha bất đồng với khía cạnh tồi tệ nhất của toàn cầu hóa: điều này làm sút giảm người tiêu dùng hàng hóa, hưởng lợi một số ít, mà chỉ quan tâm là làm sao cuộc sống của họ được giàu có.

Michele Zanzucchi, Tác giả “Quyền lực và tiền bạc. Công lý xã hội theo Bergoglio”:

Điều cần thiết để hiểu rằng toàn cầu hóa, thông qua việc kiểm soát các cơ chế của quyền lực chính trị và kinh tế, điều kiện lương tâm của chúng ta. Đó là lý do tại sao Đức Thánh Cha cảnh báo: Hãy coi chừng; cẩn thận không khéo bị thao túng.”

Đức Thánh Cha Phanxicô, ngày 26 tháng chín năm 2015:

“Toàn cầu hóa không phải là xấu. Nếu toàn cầu hóa nhằm mục đích cân bằng mọi người, như thể nó là một phạm vi hoạt động, toàn cầu hóa này phá hủy sự giàu có và tính độc đáo của mỗi người và mỗi mật độ dân số dân số.”

Đức Thánh Cha Phanxicô quan tâm đến những nghịch lý của toàn cầu hóa: một thế giới được kết nối hơn, thay vì cải thiện các cơ hội của người yếu nhất, lại lợi dụng họ để một số ít được hưởng lợi. Nguyễn Minh Sơn

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031