ĐGH Phanxicô phê chuẩn bảy sắc lệnh về đức anh hùng và hai vị tử đạo
Phòng báo chí Vatican thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép 9 án phong chân phước để tiếp tục tiến hành.
Hai trong số đó là những vị tử đạo Tullio Maruzzo và Luis Obdulio, một linh mục và một giáo dân. Họ đã bị giết ở Guatemala năm 1981.
Đức Thánh Cha đã chấp thuận Donizetti Tavares của Lima vì đã có những gương đức anh hùng. Ngài là một linh mục Ba Tây được mọi người yêu mến. Ngài mất năm 1961 với danh tiếng về sự thánh thiện.
Ngài cũng đã chấp thuận sắc lệnh của Capuchin người Ukraine Serafín Kaszuba, vì lời chứng anh hùng của ngài về đức tin ở Liên bang Xô viết.
Một người nữa là Magín Morera y Feixas, một linh mục người Tây Ban Nha và là tổng bề trên của Tu hội Con cái Thánh Gia. Ngài sinh năm 1908 và qua đời ở tuổi 84 tại Barcelona.
Trong số những người được công nhận, còn có Francesco Paolo Gravina người Ý, một giáo sĩ đã thành lập Hội dòng Nữ tu Bác ái Thánh Vincent vào thế kỷ XIX.
Trong số các tôi tớ mới của Thiên Chúa là ba phụ nữ:
Nữ tu Maria Lorenza Requenses, người đã đi giữa Tây Ban Nha và Ý vào giữa thế kỷ XV và XVI.
Pháp Françoise du Saint Esprit, người sáng lập Học Viện Dòng thứ ba của Thánh Phanxicô Montpellier vào thế kỷ XIX.
Cuối cùng, Elżbieta Róża Czacka người Ucraina, thành lập Tu Hội Dòng Phanxicô năm 1918. Nguyễn Minh Sơn






