ĐGH Phanxicô cảnh báo ở Estonia: “cuộc sống tốt đẹp” không đồng nghĩa với sống phong lưu
Trong số những quốc gia vùng Baltic mà Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm, Estonia có dân số Công giáo nhỏ nhất; 0,5 phần trăm. Hơn nữa, 70 phần trăm trong số 1.300.000 cư dân không theo bất kỳ tôn giáo nào.
Tổng thống Kersti Kaljulaid đã tiếp đón Đức Thánh Cha tại sân bay. Ở đó họ lắng nghe một ca đoàn hàng đầu hợp ca.
Trong dinh tổng thống, tổng thống tặng ngài món quà: một thẻ công dân kỹ thuật số.
Vài phút sau, trước tất cả các quan chức chính quyền của quốc gia, Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo về những nguy hiểm của việc tạo ra những xã hội không có cội rễ, tập trung vào công nghệ hơn là ở con người.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Tuy nhiên, chúng ta làm tốt không bao giờ quên rằng “cuộc sống tốt đẹp” và một cuộc sống phong lưu không phải là điều tương tự. Đặt tất cả niềm tin của chúng ta vào tiến bộ công nghệ, là cách duy nhất có thể, có thể dẫn đến mất khả năng tạo ra mối liên kết giữa những cá nhân.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết phải nuôi dưỡng các xã hội với nguồn gốc vì hai lý do: để cảm ơn vì hạnh phúc nhận được thông qua công việc của những thế hệ trước và để tránh một vấn đề nghiêm trọng: thiếu sức sống.
Ở những quốc gia vùng Baltic có tỷ lệ tự tử cao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Lithuania, Estonia và Latvia nằm trong số 15 quốc gia hàng đầu nơi tự tử là phổ biến nhất. Mặt khác, việc thiếu liên kết đến đất nước của họ ảnh hưởng đến 15% người di cư sống bên ngoài Estonia. Nguyễn Minh Sơn






